Đã có giám định chữ ký ông Vũ và bà Thảo vụ làm giả giấy tờ ở Trung Nguyên

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận giám định chữ ký của ông Vũ và bà Thảo trong vụ án làm giả giấy tờ tại Công ty Cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Theo đó, Cơ quan công an đã thực hiện giám định chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên các tài liệu gồm: 3 biên bản quyết định của đại hội cổ đông về việc mua cổ phần trong Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp ngày 7.12.2009; 2 biên bản họp đại hội cổ đông các ngày 3.1.2012, ngày 5.4.2013 và 1 danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung nguyên không đề ngày, tháng năm.

Kết quả giám định so với chữ ký trên tài liệu mẫu đều do ông Vũ và bà Thảo ký ra.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (ngụ ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) tố giác một trưởng phòng pháp lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên có hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả.

Việc làm giả giấy tờ trên được cho nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà Thảo tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên gây thiệt hại về tài sản cho công ty.

Sau khi kiểm tra và xác minh tố giác về tội phạm Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, vì vậy đã khởi tố vụ án hình sự  điều tra làm rõ hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức "xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng đánh chết người trong hẻm ở Bình Dương đã ra đầu thú

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi đánh nhau trong con hẻm khiến 1 thanh niên tử vong, đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến công an đầu thú.

Cận cảnh đường sắp đặt trạm thu phí ở Bình Dương hằn lún gây nguy hiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương chuẩn bị đặt trạm thu phí hiện đang xuống cấp, hằn lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bình Dương: Làm rõ vụ dòng suối nổi bọt trắng, bốc mùi hôi nồng nặc

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.7, đơn vị quản lý môi trường và công an thành phố Dĩ An, Bình Dương đang phối hợp tiến hành điều tra làm rõ vụ việc dòng suối Sọ đổi màu, nổi bọt trắng và bốc mùi nồng nặc khiến người dân muốn xỉu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đối tượng đánh chết người trong hẻm ở Bình Dương đã ra đầu thú

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi đánh nhau trong con hẻm khiến 1 thanh niên tử vong, đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến công an đầu thú.

Cận cảnh đường sắp đặt trạm thu phí ở Bình Dương hằn lún gây nguy hiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương chuẩn bị đặt trạm thu phí hiện đang xuống cấp, hằn lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bình Dương: Làm rõ vụ dòng suối nổi bọt trắng, bốc mùi hôi nồng nặc

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.7, đơn vị quản lý môi trường và công an thành phố Dĩ An, Bình Dương đang phối hợp tiến hành điều tra làm rõ vụ việc dòng suối Sọ đổi màu, nổi bọt trắng và bốc mùi nồng nặc khiến người dân muốn xỉu.