Đã bắt được nghi phạm giết người trong quán ăn đêm tại Bắc Giang

Vân Trường |

Bắc Giang - Nghi phạm giết người trong quán ăn đêm bị bắt khi đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Tây Yên Tử (huyện Sơn Động).

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 12h trưa nay (9.5), sau khi nhận được thông báo truy tìm đối tượng của Cơ quan CSĐT, Công an thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Bắc Giang đã tiến hành rà soát cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Qua đó phát hiện, bắt giữ nghi phạm Tạ Đăng Cường (SN 1994, trú tại thôn Phú Gia, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Tại thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lục Nam đang di lý nghi phạm về tạm giữ, xử lý theo quy định.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 22h, ngày 8.5, tại một quán ăn đêm thuộc địa bàn thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam xảy ra vụ án giết người khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đối tượng Tạ Đăng Cường là hung thủ gây án. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Truy bắt hung thủ giết người tại quán ăn đêm ở Bắc Giang

Vân Trường |

Bắc Giang - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát thông báo truy bắt nghi phạm giết người tại quán ăn đêm rồi bỏ trốn từ tối 8.5 tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Ngạn.

Nghi phạm chưa đầy 16 tuổi trong vụ giết người bị bắt sau 1 đêm truy xét

An Long |

Long An - Ngày 4.5, thông tin từ UBND huyện Cần Giuộc cho biết, đã tiến hành thưởng nóng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án nhanh vụ giết người xảy ra tại ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

Dấu hiệu hành vi giết người trong vụ người phụ nữ bám vào cửa ôtô

Quang Việt |

Trong khi công an đang điều tra sự việc tài xế để mặc người phụ nữ bám vào cửa ôtô vẫn phóng xe tốc độ cao, luật sư cho rằng, hành vi đó thể hiện sự côn đồ, gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân, nên có dấu hiệu tội giết người.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Truy bắt hung thủ giết người tại quán ăn đêm ở Bắc Giang

Vân Trường |

Bắc Giang - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát thông báo truy bắt nghi phạm giết người tại quán ăn đêm rồi bỏ trốn từ tối 8.5 tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Ngạn.

Nghi phạm chưa đầy 16 tuổi trong vụ giết người bị bắt sau 1 đêm truy xét

An Long |

Long An - Ngày 4.5, thông tin từ UBND huyện Cần Giuộc cho biết, đã tiến hành thưởng nóng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án nhanh vụ giết người xảy ra tại ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

Dấu hiệu hành vi giết người trong vụ người phụ nữ bám vào cửa ôtô

Quang Việt |

Trong khi công an đang điều tra sự việc tài xế để mặc người phụ nữ bám vào cửa ôtô vẫn phóng xe tốc độ cao, luật sư cho rằng, hành vi đó thể hiện sự côn đồ, gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân, nên có dấu hiệu tội giết người.