Đã bắt được hai đối tượng cướp giật gần 100 triệu đồng của nữ phóng viên

CAO NGUYÊN |

Ngày 7.8, Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của nữ phóng viên Giang Thùy Linh xảy ra trên địa bàn cách đây hơn 2 tuần.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 19h20 ngày 24-7, tại km 45 QL 32 hướng TX Sơn Tây đi Ba Vì thuộc địa bàn phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây xảy ra vụ cướp giật tài sản. Người bị hại là Giang Thuỳ Linh, (SN 1990, trú tại thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, TX Sơn Tây) hiện đang là phóng viên Báo Lao Động.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng Công an thị xã Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Theo đơn trình báo của bị hại, tài sản bị mất là 1 túi xách bên trong có 1 máy tính xách tay, 2 máy điện thoại di động Samsung, 4 chiếc nhẫn vàng ta 9999 tương đương 1,4 cây vàng và 1 số giấy tờ, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Quá trình thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT – Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp giật tài sản”, tổ chức đồng bộ, quyết liệt các biện pháp điều tra.

Hai đối tượng (ở giữa) gây ra vụ cướp giật tài sản của nữ phóng viên bị bắt giữ.
Hai đối tượng (ở giữa) gây ra vụ cướp giật tài sản của nữ phóng viên bị bắt giữ.

Thượng tá Ngô Đình Ngũ, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết, do hiện trường vụ án là đoạn đường vắng, tối, không có camera quan sát, chị Giang Thuỳ Linh, không nhớ được đặc điểm đối tượng, phương tiện, không có người chứng kiến... nên đã gây không ít khó khăn trong quá trình điều tra.

Mặc dù vậy, bằng quyết tâm phá án, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an thị xã Sơn Tây, các CBCS Đội CSHS, Công an phường Phú Thịnh phối hợp với đơn vị chức năng rà soát, sàng lọc và thấy nổi lên đối tượng Dương Thế Anh (SN 1986, trú tại thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ, đồng thời triệu tập Dương Thế Anh lên cơ quan công an tiến hành xét hỏi. Sau 10 ngày điều tra, đến ngày 3.8, cơ quan CSĐT- Công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Dương Thế Anh và đồng bọn là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1994, trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, đối tượng Dương Thế Anh khai tối 24.7, Thế Anh và Cường rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Cường điều khiển chiếc xe máy Honda Wave màu xanh, BKS: 29K9 - 6984 chở Thế Anh.

Khi đến km45 QL32 hướng Sơn Tây đi Ba Vì thì phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy một mình treo chiếc túi xách giữa xe nên bám theo chờ cơ hội ra tay cướp giật. Thế Anh là người ngồi sau trực tiếp cướp giật tài sản.

Số tài sản sau khi cướp giật các đối tượng đã bán và chia nhau. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được một số tài sản liên quan đến vụ việc.

Quá trình xác minh làm rõ, đối tượng Nguyễn Mạnh Cường từng “sở hữu” 2 tiền án  tội Trộm cắp và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chân dung chàng thủ khoa Học viện Cảnh sát quê Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Học viện Cảnh sát nhân dân năm nay có 4 thủ khoa, trong đó Trần Dũng Lộc là chàng thủ khoa từ vùng đất học Hà Tĩnh.

Tin tức giáo dục 24h: Rà soát điểm thi của Học viện An ninh; Không cần thiết đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng

Thế Anh |

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn; Hé lộ danh tính 3 người bị công an triệu tập vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình; Không cần thiết phải đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng, Rà soát điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Bạc Liêu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Chân dung chàng thủ khoa Học viện Cảnh sát quê Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Học viện Cảnh sát nhân dân năm nay có 4 thủ khoa, trong đó Trần Dũng Lộc là chàng thủ khoa từ vùng đất học Hà Tĩnh.

Tin tức giáo dục 24h: Rà soát điểm thi của Học viện An ninh; Không cần thiết đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng

Thế Anh |

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn; Hé lộ danh tính 3 người bị công an triệu tập vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình; Không cần thiết phải đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng, Rà soát điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Bạc Liêu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.