Đã bắt được đối tượng nghi hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương

P.Đ |

Trong quá trình cháu T. đi xe đạp từ trường về nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên chặn lại và có hành vi xâm hại. Gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo lực lượng chức năng.

Ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Đức (35 tuổi ở phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 16.2, Công an thị xã Chí Linh nhận được đơn tố giác của anh N.T.C trú tại phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh về việc con gái anh bị một nam thanh niên có hành vi xâm hại tình dục.

Theo đó, tối 16.2 tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương), cháu N.T.T. (12 tuổi) bị một đối tượng nam thanh niên hiếp dâm khi nạn nhân đang đi xe đạp từ trường học về nhà.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi anh C (bố nạn nhân) không thấy con gái về nhà trong khi trời đã tối, nên đã đi tìm. Khi anh C. đi đến đoạn đường thuộc khu vực phía sau nhà máy gạch Vinh Quang nhìn thấy xe đạp của cháu T. nhưng không thấy người đâu. Sau khi tìm kiếm, anh phát hiện con gái ở khu vực vườn vải (cạnh đó) và trình báo Công an phường Hoàng Tân.

Do tính chất vụ việc vượt quá thẩm quyền, Công an phường  Hoàng Tân đã thông tin cho Công an thị xã Chí Linh về thụ lý vụ việc và đưa cháu T. đi bệnh viện cũng như truy bắt đối tượng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Chí Linh đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng Trần Văn Đức là nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 18h20 ngày 16.2, khi đi xe đạp trên đường từ trường về nhà, cháu T. bị Trần Văn Đức khống chế, hành hung và hiếp dâm.

Được biết, đối tượng Trần Văn Đức vốn làm thợ sơn và đã ly hôn vợ từ nhiều năm nay. Tại địa phương, đối tượng này thường hay trêu ghẹo phụ nữ đi đường. Khi bị bắt, Đức đã khai báo hành vi phạm tội của mình.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Nguyễn Trung Thực – Chủ tịch UBND phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương) cho biết: “Tối 16.2, một cháu học sinh nữ của địa phương đang trên đường từ trường về nhà bất ngờ bị một đối tượng nam giới có hành vi xâm hại".

Theo ông Thực, trước khi xảy ra sự việc, cháu T. có đi thăm quan thực tế cùng với các bạn học trong lớp. Sau khi về đến trường, cháu T. đi xe đạp về nhà. Khi nạn nhân đi đến đoạn đường thuộc khu vực phía sau nhà máy gạch Vinh Quang thì bị một đối tượng chặn lại có hành vi xâm hại tình dục.

Vì trời tối và chưa thấy con gái về nhà nên anh C. sốt ruột đi tìm, khi đi đến đoạn đường trên bố nạn nhân nhìn thấy xe đạp của cháu T., tuy nhiên không thấy con gái đâu. Sau khi tìm kiếm, anh C. phát hiện con gái ở trong khu vực vườn vải (cạnh đó) và cấp báo cho Công an phường Hoàng Tân.

Do tính chất vụ việc vượt quá thẩm quyền, nên công an phường thông tin cho Công an thị xã Chí Linh về thụ lý vụ việc; đồng thời đưa cháu T. đi bệnh viện và tiến hành xác mình điều tra làm rõ. Được biết, hiện tại cháu T. ở với bố. Mẹ cháu đang đi lao động bên nước ngoài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Điều tra nghi án cháu bé 4 tuổi bị hiếp dâm

Thế Kỷ |

Người thân nghe thấy tiếng hét thất thanh ở trong nhà, chạy vào thì thấy đối tượng đang có hành vi giở trò đồi bại với cháu bé trên chiếc giường trong phòng ngủ.

Ông chủ "yêu râu xanh" hiếp dâm người khuyết tật gây phẫn nộ

P.Đ |

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, một trong hai đối tượng giở trò hiếp dâm người khuyết tật gây phẫn nộ xảy ra ở Thái Bình chính là ông chủ của nạn nhân.

Bắt giam khẩn cấp 2 đối tượng hiếp dâm người khuyết tật gây phẫn nộ

P.Đ |

Cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi hiếp dâm người khuyết tật xảy ra trên địa bàn TP.Thái Bình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Điều tra nghi án cháu bé 4 tuổi bị hiếp dâm

Thế Kỷ |

Người thân nghe thấy tiếng hét thất thanh ở trong nhà, chạy vào thì thấy đối tượng đang có hành vi giở trò đồi bại với cháu bé trên chiếc giường trong phòng ngủ.

Ông chủ "yêu râu xanh" hiếp dâm người khuyết tật gây phẫn nộ

P.Đ |

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, một trong hai đối tượng giở trò hiếp dâm người khuyết tật gây phẫn nộ xảy ra ở Thái Bình chính là ông chủ của nạn nhân.

Bắt giam khẩn cấp 2 đối tượng hiếp dâm người khuyết tật gây phẫn nộ

P.Đ |

Cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi hiếp dâm người khuyết tật xảy ra trên địa bàn TP.Thái Bình.