Cựu Viện trưởng thiếu trách nhiệm để cấp dưới tham ô

Việt Dũng |

Ông Mai Quỳnh Nam (58 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội, cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu con người) bị cáo buộc thiếu trách nhiệm để cấp dưới tham ô tiền tỉ.

Tòa án nhân dân Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Trần Anh Văn (46 tuổi, cựu Kế toán Viện nghiên cứu con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam) 10 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Mai Quỳnh Nam 12 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo buộc, bị cáo Nam giữ chức Viện trưởng từ năm 2008 - 2012. Thời gian này, Văn là kế toán có nhiệm vụ giám sát các khoản thu chi, trả tiền cho các đề tài của cán bộ, nhân viên trong viện…

Năm 2012, để có tiền chi tiêu cá nhân, Văn nghĩ cách hợp thức các hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các chứng từ thanh toán đề tài không hợp lý. Sau đó, bị cáo lập 44 bộ hồ sơ, trình bị cáo Nam ký, đề nghị kho bạc nhà nước giải ngân hơn 2,05 tỉ đồng.

Năm 2013, bị cáo Nam thôi giữ chức Viện trưởng nhưng Viện nghiên cứu con người chưa làm thủ tục thay đổi chủ tài khoản. Lợi dụng việc này, Văn lập khống 21 hợp đồng thực hiện đề tài, thanh lý hợp đồng và các chứng từ liên quan để bị cáo Nam ký rồi rút ra 824 triệu đồng.

Bản án sơ thẩm cáo buộc, Văn đã lập 71 hồ sơ rút tiền (trong đó chỉ có 6 hợp đồng thật) để rút hơn gần 2,9 tỉ đồng từ kho bạc nhà nước. Số tiền này, Văn sử dụng một phần cho hoạt động chung của viện, thanh toán cho cán bộ thực hiện đề tài… và chiếm đoạt gần 1,1 tỉ đồng.

Theo tòa, bị cáo Nam thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc chi tiêu, sử dụng tiền ngân sách để bị cáo Văn lợi dụng. Thậm chí năm 2013, khi thôi giữ chức Viện trưởng, bị cáo vẫn ký 21 hợp đồng ghi năm 2012, để cấp dưới chiếm đoạt tài sản.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ kế toán bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm, gây thất thoát 9 tỉ đồng

Mai Hường |

Nông Thị Lâm Ngọc (28 tuổi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) bị cáo buộc liên quan đến sai phạm tại Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Mèo Vạc, Hà Giang

21 người đứng đầu bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Dũng Hải |

Trong năm 2019, có 21 người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và 2 người đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Điều tra tội "thiếu trách nhiệm" khi để 2 bị can nguy hiểm trốn trại

MINH CHÂU |

Ngày 11.7, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn”, liên quan đến vụ 2 bị can nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ xảy ra tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Bình Thuận.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Nữ kế toán bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm, gây thất thoát 9 tỉ đồng

Mai Hường |

Nông Thị Lâm Ngọc (28 tuổi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) bị cáo buộc liên quan đến sai phạm tại Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Mèo Vạc, Hà Giang

21 người đứng đầu bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Dũng Hải |

Trong năm 2019, có 21 người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và 2 người đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Điều tra tội "thiếu trách nhiệm" khi để 2 bị can nguy hiểm trốn trại

MINH CHÂU |

Ngày 11.7, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn”, liên quan đến vụ 2 bị can nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ xảy ra tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Bình Thuận.