Cửu vạn nhộn nhịp vận chuyển hàng lậu tại tỉnh biên giới phía Bắc

ST |

Trên tuyến biên giới thuộc các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn những ngày cuối năm nạn buôn lậu hàng hóa lại diễn ra tấp nập.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tại các tỉnh biên giới phía Bắc, tình hình vận chuyển trái phép hàng lậu qua các đường mòn, lối mở biên giới đang diễn ra rất phức tạp.

Hàng hóa vận chuyển qua đây có nhiều chủng loại như quần áo, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nhiều loại hàng hóa có thuế suất cao hoặc hàng nhập khẩu có điều kiện. 

Dưới đây là chùm ảnh về hoạt động buôn lậu tại Lạng Sơn do Ban chỉ đạo 389 cung cấp:

...
Trên tuyến biên giới đường bộ các tỉnh phía Bắc, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các đường mòn, lối mở khá phức tạp. 
...
Các đối tượng vận chuyển hàng hóa qua các đường mòn biên giới diễn ra chủ yếu vào ban đêm, giờ giao ca, giờ nghỉ của các lực lượng chức năng. 
...
Phương thức thủ đoạn buôn lậu tinh vi, có tính tổ chức cao, các đối tượng chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển qua nhiều tuyến đường, tổ chức từng đoàn từ 20 đến 30 người vận chuyển. Những đối tượng này trung bình mỗi ngày đêm vận chuyển khoảng 400-500 tấn hàng hóa lậu.
...
Hàng hóa sau khi qua biên giới được vận chuyển bằng xe máy, xe ô tô 7 chỗ ngồi, xe tải nhỏ loại 500kg để gom về các điểm tập kết không cố định. 
...
Hàng hóa sau khi đến điểm tập kết sẽ được đưa lên các ô tô tải, xe khách, xe máy vận chuyển theo quốc lộ 1A, quốc lộ 1B và một số đường vòng, đường tránh vào sâu trong nội địa. 
...
Mặt hàng nhập lậu chủ yếu trong dịp này là quần áo may sẵn, đồ điện tử gia dụng, hàng nhập khẩu có điều kiện. Hầu hết hàng hóa này đều được hợp thức hóa bằng hóa đơn bán hàng do một số đối tượng kinh doanh trên khu vực Tân Thanh, thị trấn Đồng Đăng xuất bản. 
...
Nắm bắt được tình hình, Ban Chỉ đạo 389 đã lập kế hoạch, tổ chức lực lượng chủ động kiểm soát, ngăn chặn tại các đường mòn, lối mở, điểm nóng đã được xác định. Có biện pháp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép của "cửu vạn" trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc phát hành hóa đơn bán hàng đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh gom hàng hóa tại khu vực biên giới. 
ST
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.