Cựu tướng Phan Văn Vĩnh: “Đưa cả một đàn ong, tổ ong vào tay áo mình”

CAO NGUYÊN |

Đứng trước bục khai báo, ông Phan Văn Vĩnh nói: "Bị cáo đã đưa ong vào trong tay áo, không phải chỉ một con ong mà cả đàn ong, tổ ong. Đây là điều hết sức chủ quan, lỗi lầm ấy thuộc về mình”.

Chiều 23.11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo khác tiếp tục với phần tranh luận.

Sau khi nghe phần đối đáp của luật sư và Viện kiểm sát (VKS), chủ tọa phiên tòa mời bị cáo Phan Văn Vĩnh lên bục khai báo. Tại đây, ông Vĩnh được dùng quyền tự tranh luận của mình để chia sẻ thêm một số vấn đề liên quan đến sai phạm của ông trong vụ án này.

Ông Vĩnh nói, sau khi nghe đại diện VKS đối đáp với luật sư của mình về những vấn đề, sai phạm mà bị cáo Vĩnh mắc phải, các luật sư của ông đã đưa ra các viện dẫn nhưng quá trình tạm giam thì không được tiếp cận.

“Hôm nay tại tòa, tôi mới được nghe chính thức. Tôi xin trình bày thêm một số hành vi phạm tội của mình. Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu một cách sâu sắc về bản chất vi phạm của mình, bản chất của sai phạm”, bị cáo Vĩnh nói và khẳng định trách nhiệm của bị cáo trước pháp luật.

Ông Phan Văn Vĩnh nói, sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ngay phiên hỏi cung đầu tiên ông Vĩnh đã trình bày đúng như VKS đã nêu. Sau khi tiếp cận hồ sơ, văn bản mà Cơ quan An ninh tỉnh Phú Thọ thu thập được, bản thân ông Vĩnh đã nhận ngay được lỗ hổng, khe hở bắt đầu từ Quyết định 1155.

“Tại bản hỏi cung, tôi cũng đã thừa nhận vi phạm pháp luật từ thời điểm đó. Với công văn 1155, về mặt hình thức thì đều đề xuất phục vụ cho nghiệp vụ. Nghiêm trọng hơn là đề xuất xây dựng Trung tâm hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng, lấy từ một phần cơ bản của hoạt động thí điểm này. Ở thời điểm này, tôi đã xác định làm trái quyền hạn của mình khi lãnh đạo Bộ chưa cho phép”, ông Vĩnh nói.

Đây là lỗi hết sức nghiêm trọng, dẫn đến cho Nguyễn Văn Hóa, và Nguyễn Văn Dương thực hiện hành vi của mình và đến hậu quả vụ án hết sức nghiêm trọng, ông Vĩnh khẳng định trước tòa.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh tại tòa chiều ngày 23.11. Ảnh Cao Nguyên.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh tại tòa chiều ngày 23.11. Ảnh Cao Nguyên.

Theo bị cáo Vĩnh, hậu quả là vô cùng nặng nề, không phải hôm nay mà về sau, cho rất nhiều gia đình khác nhau. Chưa kể việc đến thực hiện xây dựng Trung tâm hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng.

“Lúc đó, Bộ mới có chủ trương, chưa có tiền, nhưng tôi đã ký quyết định này. Tôi đã đưa ong vào trong tay áo, không phải chỉ một con ong mà cả đàn ong, tổ ong vào tay áo mình. Đây là điều hết sức chủ quan, lỗi lầm ấy thuộc về tôi”, ông Vĩnh nói.

Ông Vĩnh nói thêm, sai chồng sai đã dẫn đến hậu quả này nên từ ngày đầu khi tiếp cận Cơ quan An ninh điều tra, bản thân ông đã nhận thiếu sót, chấp nhận hình phạt khi HĐXX tuyên án. “Tất cả những gì ra sao, quyết định sai lầm 1155 là cái gốc của mọi vấn đề dẫn đến hậu quả hôm nay”, bị cáo Vĩnh chia sẻ.

“Dù cấp dưới là ai, họ có làm sai thì tôi đều nhận trách nhiệm về mình. Mình lỗi đến đâu mình nhận đến đó. Không đổ lỗi cho cấp dưới. Lỗi của cấp dưới cũng là lỗi của mình. Lỗi đó như thế nào thì mong HĐXX xem xét, quyết định để tôi hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật”, cựu tướng Phan Văn Vĩnh nói thêm.

Sau lời ông Vĩnh, chủ tọa phiên tòa đã mời phía VKS đối đáp. Đại diện phía VKS đã ghi nhận sự thành khẩn khai báo của ông Vĩnh và không có tranh luận gì thêm. VKS mong HĐXX áp dụng các tình tiết thành khẩn khai báo để giảm nhẹ hình phạt, còn áp dụng như nào đề nghị HĐXX xem xét cân nhắc. 

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh: "Vì tôi mà uy tín lực lượng CAND bị giảm sút, chết tôi cũng không thể tha thứ cho mình"

CAO NGUYÊN |

Trước tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh nhất quán nhận lỗi và cho rằng lỗi đến đâu chịu đến đó, "không đổ trách nhiệm cho ai, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt."

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Những phận đỏ đen!

Cường Ngô |

Vụ án đánh bạc trên mạng lên đến hàng nghìn tỉ đồng hiện đang được xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị cáo trong đó có hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai cựu tướng này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015, còn chủ mưu của đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Công bố đề nghị mức án với các bị cáo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi luận tội bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, chiều nay (21.11), đại diện VKS tiếp tục luận tội các bị cáo còn lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh: "Vì tôi mà uy tín lực lượng CAND bị giảm sút, chết tôi cũng không thể tha thứ cho mình"

CAO NGUYÊN |

Trước tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh nhất quán nhận lỗi và cho rằng lỗi đến đâu chịu đến đó, "không đổ trách nhiệm cho ai, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt."

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Những phận đỏ đen!

Cường Ngô |

Vụ án đánh bạc trên mạng lên đến hàng nghìn tỉ đồng hiện đang được xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị cáo trong đó có hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai cựu tướng này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015, còn chủ mưu của đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Công bố đề nghị mức án với các bị cáo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi luận tội bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, chiều nay (21.11), đại diện VKS tiếp tục luận tội các bị cáo còn lại.