Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 bật khóc, thấy tủi nhục vì nhận hối lộ

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 bật khóc, cảm thấy "tủi nhục" vì nhận tiền của trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.

Ngày 28.12, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét hỏi 9 người có kháng cáo trong vụ án liên quan "bảo kê" cho trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.

Do xuất hiện một số tình tiết giảm nhẹ chưa thể xác minh tại tòa, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị rời phần luận tội và đề nghị mức án đến 14h chiều nay và được HĐXX chấp thuận.

Trong số 9 bị cáo, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 Lê Văn Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho tội "Nhận hối lộ".

Trước toà, bị cáo Minh thừa nhận việc được ông Hữu hối lộ để bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng. Bị cáo bất ngờ bật khóc, cho hay cảm thấy "tủi nhục" với gia đình và thấy "rất ân hận". 

Bị cáo Minh cũng cho rằng, bản thân bị cáo buộc nhận số tiền cao hơn thực tế. Về ý kiến này, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, ông Hữu và con trai (Phan Lê Hoàng Anh) đã khai chuyển tiền cho bị cáo Minh tất cả các tháng, gồm cả giữa năm 2020.

Viện Kiểm sát còn cho biết, thời điểm dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp buôn lậu của ông Hữu không hoạt động, song họ vẫn chuyển tiền cho bị cáo.

"Về số tiền không phải tranh cãi nhiều", Viện Kiểm sát nêu quan điểm.

Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm vụ án liên quan đến trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu. Ảnh: Toà án
Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm vụ án liên quan đến trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu. Ảnh: Toà án

Cùng xin giảm nhẹ, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh thừa nhận việc được Hữu hối lộ 1,8 tỉ đồng. Song bị cáo cho rằng, mình bị phạt 12 năm tù là "quá nghiêm khắc".

Nhắc về cuộc gặp với ông Hữu sau khi được bị cáo Minh giới thiệu, bị cáo Thanh phân trần: "Khi ông Hữu nhờ giúp đỡ, tôi đã nói anh ở TPHCM hoạt động kiểu gì tôi không cần biết nhưng ở trên biển, thì cấp dưới và cơ quan tôi bắt được sẽ xử lý pháp luật nghiêm".

Cựu tư lệnh khẳng định không bao giờ cho Hữu số điện thoại của mình hay của vợ. Bị cáo tiếp tục cho hay, bản thân không bao giờ đặt vấn đề lợi ích vật chất với ông Hữu.

Bị cáo Thanh cũng khẳng định lần gặp hồi tháng 12.2020 đó là duy nhất. Khẳng định này của bị cáo được ông Hữu sau đó xác nhận là đúng.

Trong những người kháng cáo, HĐXX cho biết, người duy nhất chưa hoàn thành nghĩa vụ này là bị cáo Lê Văn Phương - Phó phòng CSGT Công an Trà Vinh.

Ngoài bị cáo Nguyễn Thế Anh - cựu đại tá - trước đó kêu oan không khắc phục hậu quả, hầu hết bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi.

Bị cáo Phương bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm 6 tháng tù do nhận 360 triệu đồng để "làm ngơ" cho các tàu chở xăng lậu của ông Hữu đi qua địa bàn mà Phương quản lý.

Trình bày về việc chưa hoàn thành nghĩa vụ khắc phục, bị cáo Phương nói rằng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà phải đi thuê, không có thu nhập nào khác ngoài tiền lương khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Bị cáo xin hưởng án treo để lao động và khắc phục nốt số tiền còn thiếu "đỡ cảnh khi chết vẫn mang nợ Nhà nước".

Bị cáo Phương cũng thừa nhận "bảo kê" cho tàu mang tên Nhật Minh của trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu, "nhưng trong quá trình tuần tra kiểm soát chưa từng gặp tàu Nhật Minh nào".

Lời khai của bị cáo bị Viện Kiểm sát đánh giá "không đúng", do từ tháng 10.2019 đến tháng 1.2021, theo điều tra, hàng tháng có tới 3-4 chuyến tàu Nhật Minh đi qua vùng Phương quản lý.

"Đừng nói là không. Trong báo cáo vi phạm không có là bởi bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới bỏ qua", Viện Kiểm sát phân tích.

Trong một ngày qua, bị cáo Nguyễn Thế Anh - cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang - là người chiếm nhiều thời lượng xét hỏi nhất tại tòa.

Bị cáo Thế Anh và cháu họ là bị cáo Nguyễn Văn An trước đó kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Song tại toà phúc thẩm, cả hai đều thay đổi xin sang giảm nhẹ. Trong đó, bị cáo Thế Anh giữ nguyên kháng cáo không phạm tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9.2019- 2.2021, tại một số đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía Nam, 9 cán bộ đã tạo điều kiện cho đường dây của ông Hữu vận chuyển và tiêu thụ xăng lậu trên biển trong thời gian dài.

Từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá hơn 2.000 tỉ đồng. Để việc buôn lậu trót lọt, ông Hữu đã hối lộ cho nhiều lãnh đạo, chỉ huy khoảng 38 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu đại tá khai gì sau khi thừa nhận được hối lộ từ trùm buôn lậu xăng?

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thế Anh - cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho rằng không đòi trùm buôn lậu xăng đưa 19 tỉ và đó không phải là của hối lộ.

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xin giảm nhẹ án trong vụ buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh - cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - bị tuyên phạt 15 năm vì nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.

Vợ của 2 cựu Tư lệnh Vùng nhận tiền từ trùm buôn lậu xăng ra sao?

Việt Dũng |

Hai cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 4 được ông trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu chi tiền để giúp đỡ, bảo kê và vợ, con của họ đứng ra nhận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cựu đại tá khai gì sau khi thừa nhận được hối lộ từ trùm buôn lậu xăng?

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thế Anh - cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho rằng không đòi trùm buôn lậu xăng đưa 19 tỉ và đó không phải là của hối lộ.

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xin giảm nhẹ án trong vụ buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh - cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - bị tuyên phạt 15 năm vì nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.

Vợ của 2 cựu Tư lệnh Vùng nhận tiền từ trùm buôn lậu xăng ra sao?

Việt Dũng |

Hai cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 4 được ông trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu chi tiền để giúp đỡ, bảo kê và vợ, con của họ đứng ra nhận.