Cựu trưởng phòng nhân sự chiếm đoạt tiền tỉ của công ty nước ngoài

Việt Dũng |

Phạm Kim Anh (45 tuổi, cựu trưởng phòng Hành chính - nhân sự, Văn phòng đại diện của một công ty Nhật Bản tại Hà Nội) "vẽ" ra nhiều chi phí, nâng khống giá các dịch vụ, để chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng.

Với hành vi trên, Phạm Kim Anh vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, tháng 9.2008, Kim Anh được giao chức danh Trưởng phòng Hành chính - nhân sự, phụ trách quản lý văn phòng tại Hà Nội. Kim Anh còn được giao quản lý tài khoản ngân hàng, được ủy quyền thực hiện các giao dịch rút số tiền từ tài khoản của công ty tại ngân hàng để chi phí cho hoạt động của Văn phòng.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân và để chiếm đoạt tiền của công ty, Kim Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc nước sở tại quy định phải trả phí quản lý văn phòng, phí quản lý vắng mặt vì Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty thường xuyên không có mặt ở Việt Nam. Đồng thời, bị can còn tự nâng giá thuê văn phòng đại diện và đề nghị công ty phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản của công ty tại ngân hàng.

Công ty tin tưởng Kim Anh nên đã chuyển tiền theo đề nghị của bị can. Sau đó, bị can rút tiền ra để chiếm đoạt. Tháng 6.2018, Trưởng văn phòng công ty đến Hà Nội để kiểm tra và yêu cầu Kim Anh báo cáo các khoản chi cho hoạt động của văn phòng.

Qua đó, ông này phát hiện Kim Anh đã chi nhiều khoản không đúng và đã rút hết số tiền dư tối thiểu trong tài khoản ngân hàng của Công ty là hơn 40.000 USD. Do Kim Anh không hợp tác làm việc nên ông này đã gửi đơn tố cáo.

Theo cơ quan công tố, từ tháng 2.2011 - 6.2018, Kim Anh đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty phải trả phí quản lý Văn phòng đại diện 200 USD/tháng, phí quản lý vắng mặt 200 USD/tháng và nâng khống tiền phí gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện từ 1,5 triệu đồng lên 300 USD, nhằm chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Tiếp đó, Kim Anh đề nghị Công ty phải duy trì số dư tài khoản ngân hàng 40.000 USD (để chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng); nâng khống giá thuê Văn phòng để chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng.

Tổng số tiền Kim Anh đã chiếm đoạt là hơn 5,5 tỉ đồng, trong đó bị can đã bồi thường được 1,1 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tỉ

TRẦN TUẤN |

Ngày 4.4 trung tá Bùi Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Thị Ngọc Ánh (43 tuổi, trú phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

15 năm tù cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

LAN NGÔ |

Lợi dụng vị thế là cán bộ ngân hàng SHB, thực hiện hành vi gian dối thông qua hình thức vay tiền cho khách hàng vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Nữ doanh nhân chiếm đoạt tiền tỉ của đối tác

Việt Dũng |

Để bạn đổ tiền vào đầu tư kinh doanh mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ, Triệu Ngọc Diệp làm giả một loạt hợp đồng thương mại, rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tỉ

TRẦN TUẤN |

Ngày 4.4 trung tá Bùi Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Thị Ngọc Ánh (43 tuổi, trú phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

15 năm tù cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

LAN NGÔ |

Lợi dụng vị thế là cán bộ ngân hàng SHB, thực hiện hành vi gian dối thông qua hình thức vay tiền cho khách hàng vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Nữ doanh nhân chiếm đoạt tiền tỉ của đối tác

Việt Dũng |

Để bạn đổ tiền vào đầu tư kinh doanh mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ, Triệu Ngọc Diệp làm giả một loạt hợp đồng thương mại, rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.