Cựu trung uý công an bị điều tra tội Vô ý làm chết người

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Tính (29 tuổi, cựu trung uý công an ở Hà Nội) liên quan đến vụ "đạn lạc" làm chết nam sinh viên Đại học giao thông vận tải vừa bị khởi tố.

Ngày 8.11, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Xuân Tính về tội Vô ý làm chết người.

Cựu trung uý Nguyễn Xuân Tính bị cáo buộc gây ra vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Đ.A. (21 tuổi, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải) tử vong vào tối 30.10.

Trước đó, sau vụ "đạn lạc", khiến Đ.A. tử vong, Tính đã tới trụ sở công an đầu thú. Sau đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch với cựu trung uý này để điều tra vì có dấu hiệu tội Vô ý làm chết người.

Tại cơ quan công an, Tính khai mua súng hơi trên mạng xã hội để bắn chim. Khuya 30.10, bị can mang vũ khí ra quán nước trong ngõ 26 Võ Văn Dũng, quận Đống Đa để dùng thử.

Quá trình sử dụng, Tính không biết bên trong súng còn đạn nên gây ra vụ nổ khiến viên đạn găm trúng tim anh Đ.A. khi nạn nhân đứng cách đó gần 40 m.

Điều 128. Tội vô ý làm chết người

Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính như sau Điều 129 Bộ luật Hình sự quy định:

“Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trung uý công an vụ "đạn lạc" làm nam sinh tử vong bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Dưới góc độ pháp luật, một số luật sư cho rằng, việc trung uý công an bóp cò khẩu súng bắn chim khiến "đạn lạc" trúng nam sinh, có dấu hiệu hình sự về hành vi "làm chết người".

Nam sinh viên ở Hà Nội tử vong do trúng đạn của trung uý công an

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, trung uý công an Nguyễn Xuân T. (29 tuổi) trong khi cùng nhóm bạn xem khẩu súng bắn chim và bóp cò, khiến nam sinh gần đó trúng đạn.

Kỷ luật cảnh cáo trung uý công an mặc quần soóc, áo phông đi dẹp hàng rong

Phạm Đông - Ái Vân |

Trung uý Công an phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) mặc áo phông, quần soóc đi dẹp hàng rong bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung uý công an vụ "đạn lạc" làm nam sinh tử vong bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Dưới góc độ pháp luật, một số luật sư cho rằng, việc trung uý công an bóp cò khẩu súng bắn chim khiến "đạn lạc" trúng nam sinh, có dấu hiệu hình sự về hành vi "làm chết người".

Nam sinh viên ở Hà Nội tử vong do trúng đạn của trung uý công an

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, trung uý công an Nguyễn Xuân T. (29 tuổi) trong khi cùng nhóm bạn xem khẩu súng bắn chim và bóp cò, khiến nam sinh gần đó trúng đạn.

Kỷ luật cảnh cáo trung uý công an mặc quần soóc, áo phông đi dẹp hàng rong

Phạm Đông - Ái Vân |

Trung uý Công an phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) mặc áo phông, quần soóc đi dẹp hàng rong bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.