Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh thực sự day dứt và hết sức hối hận

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Đứng trước tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) rất rõ ràng, mạch lạc. Gương mặt bị cáo tỏ ra buồn bã và liên tục bị ho.

Chiều 19.11, phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh với 91 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, chủ tọa mời bị cáo Phan Văn Vĩnh lên bục khai báo. Trước tòa, bị cáo Vĩnh tỏ ra điềm tĩnh, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của HĐXX.

Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, những ngày qua, HĐXX liên tục nhận được đề nghị của luật sư về tình trạng sức khỏe, hôm nay bị cáo có cần chuẩn bị ghế ngồi hay không? Ông Vĩnh gửi lời cảm ơn tới HĐXX, các luật sư và khẳng định có thể đứng, khi nào tình trạng sức khỏe có dấu hiệu sẽ đề nghị sau.

Bị cáo thấy Viện kiểm sát (VKS) truy tố mình có đúng? Chủ tọa mở đầu phần xét hỏi bị cáo Vĩnh.

Về việc này bị cáo Phan Văn Vĩnh thừa nhận việc truy tố là đúng.

Với tư cách Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bị cáo thấy trách nhiệm và hành vi vi phạm của mình như thế nào? Bị cáo Vĩnh trả lời, 6 ngày rưỡi vừa qua bị cáo được nghe hơn 90 phiên thẩm vấn với các bị cáo, thực sự day dứt và hết sức hối hận.

“92 bị cáo và 92 gia đình đã lâm vào vòng lao lý pháp luật. Không những vậy, nghiêm trọng hơn, hàng triệu công dân khác, gia đình khác ngoài xã hội cũng liên lụy. Chắc chắn giờ này họ đã và đang có những liên lụy và gây ra nhiều đau khổ.

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ra bất an cho xã hội. Bị cáo thấy hết sức thấm thía, bản thân từng là tổng cục trưởng, từng là chỉ huy trong cơ quan phòng chống tội phạm, lẽ ra nếu làm tốt hơn đã không để vụ án này xảy ra”, bị cáo Vĩnh nói.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Nguyễn Thanh Hóa, và cả hai có mâu thuẫn gì không? Bị cáo Vĩnh cho rằng giữa ông và bị cáo Hóa là cấp trên cấp dưới. Trong suốt 8 năm nay, chưa có mâu thuẫn gì giữa cá nhân hai bên.

Trong khi đó, liên quan đến bị cáo với Nguyễn Văn Dương, bị cáo Vĩnh cho rằng, Công ty CNC của Dương là công ty nghiệp vụ của C50, thuộc Tổng cục của bị cáo. Là mối quan hệ đối tác, thực hiện nhiệm vụ C50 chỉ đạo. Bị cáo biết Dương từ thời điểm về nhận nhiệm vụ ở Tổng cục Cảnh sát năm 2011.

“Khi từ địa phương về tổng cục, trong một cuộc chia tay ở Nam Định, tôi có gặp đoàn trong đó có Dương, lúc đó mới chỉ biết”, bị cáo Vĩnh nói.

Chủ trương thành lập công ty nghiệp vụ của Bộ Công an có từ thời điểm nào?, chủ tọa đặt câu hỏi.

Bị cáo Vĩnh nói rằng, khi bị cáo về nhận nhiệm vụ tại tổng cục, lúc đó, Cục C50 đã được thành lập và đi vào hoạt động. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, C50 được thành lập công ty nghiệp vụ để đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

“Trong cuộc chiến đấu với tội phạm nói chung và công nghệ cao nói riêng, C50 được tổ chức đơn vị nghiệp vụ để phòng chống tội phạm. Việc C50 sử dụng đơn vị nghiệp vụ là đúng quy định, đúng chức năng”, bị cáo Vĩnh nói về lý do Tổng cục Cảnh sát lại chọn Dương để thành lập công ty nghiệp vụ.

Khi được chủ tọa hỏi trong quá trình lấy lời khai có bị ép cung, nhục hình không?, bị cáo Phan Văn Vĩnh mỉm cười trả lời là không.

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Nguyễn Văn Dương khai cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh tiền tỉ ra sao?

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Từ khi Công ty CNC đi vào vận hành và có lợi nhuận nên Nguyễn Văn Dương đã chủ động biếu tiền và USD cho ông Phan Văn Vĩnh cùng ông Nguyễn Thanh Hóa.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh xin rời phiên tòa

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Khi đang xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo nhận được đề nghị của luật sư về việc ông Phan Văn Vĩnh đang bị huyết áp cao, phải vào phòng y tế để chăm sóc.

Chủ tọa phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Bị cáo muốn lấy lại chứng minh thư hay để tiêu hủy?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Bị cáo Hoàng Văn Duy (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khai trước HĐXX đã lập tài khoản để chơi đánh bạc trên game Rikvip từ tháng 6.2016, đến tháng 9.2016 thì không chơi nữa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Nguyễn Văn Dương khai cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh tiền tỉ ra sao?

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG |

Từ khi Công ty CNC đi vào vận hành và có lợi nhuận nên Nguyễn Văn Dương đã chủ động biếu tiền và USD cho ông Phan Văn Vĩnh cùng ông Nguyễn Thanh Hóa.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh xin rời phiên tòa

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Khi đang xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo nhận được đề nghị của luật sư về việc ông Phan Văn Vĩnh đang bị huyết áp cao, phải vào phòng y tế để chăm sóc.

Chủ tọa phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Bị cáo muốn lấy lại chứng minh thư hay để tiêu hủy?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Bị cáo Hoàng Văn Duy (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khai trước HĐXX đã lập tài khoản để chơi đánh bạc trên game Rikvip từ tháng 6.2016, đến tháng 9.2016 thì không chơi nữa.