Cựu Tổng giám đốc ngân hàng DAB tiếp tục bị truy tố

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) cùng thuộc cấp cũ bị cáo buộc sai phạm cho vay, khiến thiệt hại 184 tỉ đồng.

Viện KSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can, trong đó có ông Trần Phương Bình cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng" theo khoản 4, điều 206.

Đây là vụ án thứ 3 ông Trần Phương Bình bị cáo buộc khi còn đương chức lãnh đạo DAB. Hai vụ án trước, ông này bị kết án tù chung thân.

Lần phạm tội này của ông Bình được xác định gây thất thoát ở chi nhánh DAB Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ năm 2007-2014, do có quan hệ thân thiết, ông Trần Phương Bình giúp Phan Thuý Mai - cựu Giám đốc Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát nhiều lần vay tiền tại DAB.

Ông Bình cùng cấp phó Nguyễn Thị Kim Xuyến còn chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định.

Theo đó, bà Mai được DAB giải ngân 184 tỉ đồng. Bà này đã dùng 108 tỉ đồng để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng khác hoặc vay DAB khoản mới để trả nợ cũ tại chính DAB.

Hiện, bà Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ khoản vay trên nên VKS cho rằng, hành vi của ông Bình cùng đồng phạm khiến DAB thiệt hại 184 tỉ đồng.

Trong số này, ông Trần Phương Bình bị cáo buộc phê duyệt tổng gói tín dụng 500 tỉ đồng cho Công ty An Phát và phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho vay hơn 178 tỉ đồng.

Ông Bình khai, năm 2008, bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á. Thực tế không có chuyện giải ngân số vàng; các hồ sơ, chứng từ được lập để nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm.

Cáo trạng cho rằng, việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai không bị xử lý trong vụ án này nhưng đã được Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an khởi tố điều tra trong vụ án khác.

Cũng theo truy tố, bị can Xuyến khi biết Công ty An Phát đang đầu tư dự án đã xin góp 5% cổ phần nên có quan hệ thân thiết với Mai. Bà Xuyến trong vai trò Phó tổng giám đốc DAB cần chịu trách nhiệm tại 5 hợp đồng cho Công ty An Phát vay tiền.

Bà Mai bị cáo buộc lợi dụng quan hệ, vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định thông thường. Bị can này còn làm giả tài liệu để giao dịch, lấy tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp.

- Năm 2018, ông Trần Phương Bình bị TAND TPHCM phạt tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB. Năm 2020, ông nhận án chung thân thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng cũng tại DAB.

- Trong khi đó, năm 2017, bà Mai bị TAND Hà Nội phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỉ đồng của Công ty An Phát rồi mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng giám đốc Gang thép Thái Nguyên bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Ngoài mức án phạt với ông Trần Trọng Mừng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và 18 bị cáo, toà còn đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Đại án DAB giai đoạn 2: Bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới

Anh Tú |

Khi nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) - đã xin lỗi cấp dưới - những người đã làm theo chỉ đạo của mình mà vướng lao lý trong đại án gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng cho DAB.

Trần Phương Bình bị đề nghị án chung thân tại đại án DAB giai đoạn 2

Anh Tú |

Ngày 24.11, TAND TPHCM bắt đầu phần tranh luận trong vụ án bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (còn gọi đại án DAB giai đoạn 2) hàng nghìn tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình bị Viện KSND đề nghị án chung thân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cựu Tổng giám đốc Gang thép Thái Nguyên bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Ngoài mức án phạt với ông Trần Trọng Mừng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và 18 bị cáo, toà còn đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Đại án DAB giai đoạn 2: Bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới

Anh Tú |

Khi nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) - đã xin lỗi cấp dưới - những người đã làm theo chỉ đạo của mình mà vướng lao lý trong đại án gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng cho DAB.

Trần Phương Bình bị đề nghị án chung thân tại đại án DAB giai đoạn 2

Anh Tú |

Ngày 24.11, TAND TPHCM bắt đầu phần tranh luận trong vụ án bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (còn gọi đại án DAB giai đoạn 2) hàng nghìn tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình bị Viện KSND đề nghị án chung thân.