Xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới
Sau 5 ngày xét xử, kết thúc tranh luận, chiều 17.5, với cáo buộc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", xảy ra tại Công ty VN Pharma, ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế đã được nói lời sau cùng.
Bị cáo Trương Quốc Cường cho hay, trước khi bị khởi tố là Thứ trưởng. Khi khởi tố, ông làm Cục trưởng. Khi mới lên làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược, hồ sơ quá tải. Cán bộ cũng làm quá tải. Điều đó dẫn đến sai sót, trong đó có bị cáo.
Ông Cường cho rằng, cán bộ cấp dưới mẫn cán, có trách nhiệm nên mong toà xem xét để họ hưởng mức án thấp nhất.
Việc vụ án này, bị cáo bị khởi tố, ngành Dược chững lại, các chuyên gia từ chối thẩm định thuốc, dẫn đến việc thiếu thuốc. Ngành Dược hiện nay hết sức khó khăn.
"Kính mong quý toà xem xét điều kiện khách quan, chủ quan, mức độ, để anh em được hưởng mức phù hợp, cũng là để ngành Dược được hồi phục", bị cáo Cường nói.
Ông Cường nói tiếp: "Cả đời tôi phấn đấu, rất ý thức, rèn luyện mình nhưng không may có chuyện này xảy ra, dẫn đến vòng lao lý. Đó là nỗi mất mát to lớn nhất không gì so sánh được. Bị cáo một lần nữa mong toà xem xét".
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma cho hay, đã nhận thức rõ sai phạm của bản thân. Bị cáo mong muốn được hưởng lượng khoan hồng để sớm trở về với xã hội.
Các bị cáo khác trong nhóm tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" cũng đều xin được giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Thuỷ nghẹn ngào xin toà khoan hồng để cùng với chồng chăm sóc mẹ già cùng các con.
Xem xét hành vi thành khẩn
Chiều cùng ngày, sau khi kết thúc tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX căn cứ vào tính nhân đạo của pháp luật, quan điểm nhân văn trong quá trình giải quyết vụ án.
Sau khi kết thúc phần tranh tụng, Viện Kiểm sát thấy 4 bị cáo Phan Cẩm Loan, Nguyễn Thị Quyết, Phạm Quỳnh Trang, Lê Thị Vũ Phương chỉ làm công ăn lương không được hưởng bất cứ lợi ích nào khác ngoài lương. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị ghi nhận xem xét, giảm nhẹ hình phạt, thấp hơn mức đã đề nghị trước đó đối với 4 bị cáo.
Đối với Phạm Hồng Châu, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trương Quốc Cường, quá trình điều tra chỉ khai nhận một phần hành vi. Tại phiên toà, các bị cáo khá thành khẩn khai nhận, trong đó thừa nhận “nếu kết tội như thế nào cũng chấp nhận”.
"Dù chưa thừa nhận thẳng vào tội của mình, song đó cũng là hành vi thành khẩn", đại diện Viện Kiểm sát đánh giá. Trong đó, bị cáo Trương Quốc Cường cũng đã thừa nhận hành vi sai phạm.
Viện Kiểm sát xét thấy các bị cáo đã khai nhận tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi của mình. Bị cáo Trương Quốc Cường cũng đã thừa nhận toàn bộ, dù trước đây bị cáo đã băn khoăn “nhận hay không nhận”.
Do đó, Viện Kiểm sát thống nhất quan điểm đề nghị HĐXX tuyên mức án thấp hơn mức đã đề nghị trong phần luận tội.
Đối với các bị cáo khác, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm.
Riêng Lê Đình Thanh - nguyên Công chức Cục Hải quan TPHCM, Viện Kiểm sát đề nghị mức 2-3 năm. Tại toà, bị cáo đề nghị được hưởng án treo để tiếp tục làm việc tại Hải quan, cống hiến về công nghệ thông tin - công việc bị cáo đã được đào tạo bài bản.
Viện Kiểm sát thấy, tại toà, đại diện Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan TPHCM cũng đề nghị cho bị cáo sớm về hoà nhập. Do đó, đề nghị HĐXX xem xét lời trình bày của bị cáo.
Trong bản luận tội ngày 14.5, Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế mức án 7-8 năm; Nguyễn Việt Hùng - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) 3-4 năm, Lê Đình Thanh - nguyên Công chức Cục Hải quan TPHCM 2-3 năm cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ở tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bà Phạm Hồng Châu - cựu Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược bị đề nghị 7-8 năm; Nguyễn Thị Thu Thủy - nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mức án 4-5 năm.
Với tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", Nguyễn Minh Hùng; Võ Mạnh Cường - cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hàng hải Quốc tế H&C cùng bị đề nghị mức án 20 năm tù.
7 bị cáo đồng phạm bị đề nghị mức án từ 3 năm - 16 năm tù.
Chủ toạ Đào Bá Sơn tuyên bố sẽ ra phán quyết với 14 bị cáo vào chiều 19.5 tới.