Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến thừa nhận có khuyết điểm

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bị cáo buộc không kiểm tra, đôn đốc khi cấp dưới ký hợp đồng với các công ty, giao 3 khu "đất vàng" rơi vào tay tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 900 tỉ đồng.

Chiều 18.5, tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) mở, bị cáo Nguyễn Văn Hiến là người thứ 6 bị thẩm vấn.

Cơ quan công tố cáo buộc, bị cáo Hiến ký, phê duyệt đều do các cơ quan tham mưu, đề xuất hợp tác liên doanh liên kết 3 khu đất số 2, 7-9, 9-11 trên đường Tôn Đức Thắng, quận I, TP.Hồ Chí Minh. Bị cáo đã tin tưởng vào việc bàn bạc tập thể; thiếu kiểm tra, xét duyệt, dẫn đến hậu quả làm thất thoát hơn 939 tỉ đồng của Nhà nước. 

Ngồi trước bục khai báo, bị cáo Hiến cho hay, chủ trương đưa ba khu đất vào làm kinh tế đầu tiên xuất phát giữa Hải quân và UBND TP.Hồ Chí Minh có mấy khu đất chỉnh trang làm đô thị thành phố.

Theo bị cáo, Tư lệnh QCHQ không có đủ thẩm quyền đưa 3 khu đất trên vào làm kinh tế mà phải là Thường vụ, Đảng uỷ QCHQ. Chủ trương này được thể hiện qua 5 văn bản, Thường vụ phải báo cáo với Bộ Quốc phòng.

Trả lời lý do Thường vụ đưa 3 khu đất vào làm kinh tế, bị cáo Hiến cho rằng, do nhu cầu đời sống chiến sĩ QCHQ kham khổ. Cơ quan tham mưu đầu tiên là Công ty Hải Thành sau đó là phòng Kinh tế. Theo bị cáo, cơ quan soạn thảo văn bản đề nghị, văn bản sau là Công ty Hải Thành, Phòng Kinh tế.

"Bị cáo đã ký văn bản nào xin chủ trương Bộ Quốc phòng đưa ba khu đất làm kinh tế?", tòa hỏi. "Báo cáo thứ nhất là báo cáo Bộ trưởng, báo cáo thứ hai là phòng tham mưu, báo cáo thứ ba gửi Thứ trưởng", bị cáo trả lời.

Các tờ trình của bị cáo gửi lên Bộ Quốc phòng đều được xem xét, phê chuẩn, có công văn trả lời chỉ đạo. Trong đó có công văn 333 có nội dung Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, không ảnh hưởng tới nhiệm vụ quốc phòng.

"Cơ quan có sự hiểu sai ý của Bộ trưởng, tham mưu sai cho tôi", bị cáo nói.

Khi được hỏi có xin hướng dẫn của Bộ Quốc phòng không? Ông Hiến cho hay, Thường vụ, Đảng uỷ trong 5 phiên họp đều giao cho một nhóm công tác gồm 5 cơ quan: phòng kinh tế, tài chính, Hải Thành…

"Vì sao bản chất cho thuê đất không làm hợp đồng cho thuê đất mà lại làm hợp đồng liên doanh?", tòa hỏi. Bị cáo cho hay, đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết là thuê, trong hợp đồng không có chữ thuê nào mà là liên doanh trả khoán.

"Bị cáo có kiểm tra lại xem cơ quan tham mưu, đơn vị kinh tế làm đúng không?", tòa tiếp tục thẩm vấn. "Tôi không có điều kiện kiểm tra", bị cáo Hiến trả lời.

Trong 3 khu đất, có khu 7-9, Hải Thành liên doanh với Công ty Yên Khánh, bị cáo Hiến có đồng ý đề xuất của Hải Thành, song cho rằng, trong đó không có nội dung riêng kiểm tra năng lực công ty đối tác.

HĐXX dẫn lời khai của bị cáo Hiến tại cơ quan điều tra: Chúng tôi không nắm được năng lực của công ty Yên Khánh, tin vào năng lực của công ty Yên Khánh. Đến giờ phút này thì công ty Hải Thành đã để chúng tôi tin tưởng sai.

"Qua toàn bộ vụ việc trên bị cáo thấy trách nhiệm của mình thế nào?", tòa hỏi. Bị cáo nói: Tôi đã xác nhận là tôi có khuyết điểm, thực hiện chức trách của mình thiếu sát sao quyết liệt. Nếu sát sao, quyết liệt hơn nữa có thể phát hiện sai sót. 

Ngày mai tòa tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Việt Dũng |

Một số luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng liên quan, song cả Viện Kiểm sát (VKS) và Tòa đều bác.

Ngày mai 18.5, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Hiến bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khiến 3 khu đất "vàng" trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) rơi vào tay tư nhân, làm thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến sắp hầu tòa

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Hiến - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra vào ngày 18.5, tại Hà Nội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Việt Dũng |

Một số luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng liên quan, song cả Viện Kiểm sát (VKS) và Tòa đều bác.

Ngày mai 18.5, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Hiến bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khiến 3 khu đất "vàng" trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) rơi vào tay tư nhân, làm thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến sắp hầu tòa

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Hiến - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra vào ngày 18.5, tại Hà Nội.