Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường sai phạm ra sao?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - GTVT) vừa bị đề nghị truy tố cùng với cựu Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng do có sai phạm liên quan đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cụ thể, trong bản kết luận ra ngày 28.8, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Hồng Trường có hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo kết luận điều tra, với vai trò Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh- Trung Lương, ông Nguyễn Hồng Trường đã ký 03 văn bản gửi Bộ Tài chính để xin ý kiến về Đề án bán đấu giá quyền thu phí;

Ký Quyết định số 3051 phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí nhưng không thông qua Hội đồng xác định giá hoặc thuê tổ chức thẩm định giá; Ký Quyết định số 3107 ngày 8.10.2013 về việc ban hành quy chế bán đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.Hồ Chí Minh- Trung Lương trong đó cho phép Hội đồng bán chỉ định khi chỉ có 1 người tham gia đấu giá và trả giá bằng giá khởi điểm.

Ký Văn bản số 11903 ngày 5.11.2013 thông báo Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền thu phí tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương khi chưa thông qua ý kiến của các thành viên Hội đồng bán đấu giá để xem xét quyết định.

Ký Quyết định số 3743 ngày 20.11.2013 phê duyệt cho Công ty Yên Khánh trúng đấu giá trong khi chỉ có 1 đơn vị là Công ty Yên Khánh tham gia đấu giá tài sản Nhà nước.

Khi Công ty Yên Khánh không thực hiện thanh toán đúng hạn như cam kết trong Hợp đồng mua bán quyền thu phí, trên cơ sở báo cáo của Tổng Công ty Cửu Long (chủ đầu tư dự án) và tham mưu của cấp dưới, ông Nguyễn Hồng Trường đã ký 9 văn bản, chủ trì 1 cuộc họp chỉ đạo Tổng công ty Cửu Long tiếp tục đôn đốc Công ty Yên Khánh trả tiền mà không chỉ đạo đình chỉ giao quyền thu phí, chấm dứt hợp đồng là trái với các quy định.

Cơ quan chức năng cáo buộc, hành vi của bị can Nguyễn Hồng Trường đã làm trái các quy định tại Điều 20, điểm b khoản 1 Điều 22, Điều 23 Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 3.6.2009 của Chính phủ; Điều 21, Điều 37 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC; Điều 1, Điều 6, khoản 1 Điều 35 Quy chế bán đấu giá quyền thu phí, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Hành vi của bị can Trường vi phạm nhiều quy định pháp luật gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Hành vi của bị can Trường đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với vai trò đồng phạm.

Quá trình điều tra, bị can Trường đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, hợp tác với cơ quan điều tra. Quá trình công tác có nhiều thành tích được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, gia đình có công với cách mạng.

"Do đó, quá trình truy tố, xét xử Cơ quan điều tra đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng khung hình phạt đối với bị can", kết luận điều tra nêu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Vì sao Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt?

Hà Thanh |

Vì sao Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt?; Bao giờ mưa dông gió lớn diện rộng ở miền Bắc kết thúc?; Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng/lượng... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nóng nhất 24h.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt vì liên quan đến Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ

Công Anh - Việt Dũng |

Bộ Công an vừa thông tin thêm về việc cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Theo đó, sai phạm của ông Hồng Trường có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị bắt

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) bị cáo buộc có nhiều sai phạm khi còn giữ chức Thứ trưởng bộ này.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nóng nhất 24h: Vì sao Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt?

Hà Thanh |

Vì sao Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt?; Bao giờ mưa dông gió lớn diện rộng ở miền Bắc kết thúc?; Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng/lượng... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nóng nhất 24h.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt vì liên quan đến Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ

Công Anh - Việt Dũng |

Bộ Công an vừa thông tin thêm về việc cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Theo đó, sai phạm của ông Hồng Trường có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị bắt

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) bị cáo buộc có nhiều sai phạm khi còn giữ chức Thứ trưởng bộ này.