Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị bắt

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) bị cáo buộc có nhiều sai phạm khi còn giữ chức Thứ trưởng bộ này.

Ngày 14.8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Trường về tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, theo Điều 219, Bộ Luật hình sự 2015.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố với ông Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải), Nguyễn Chí Thành (quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải), cùng Lê Trung Cường (Chuyên viên Vụ tài Chính Bộ Giao thông vận tải).

 
Nguyễn Chí Thành (quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải- bên trái ảnh), cùng Lê Trung Cường (Chuyên viên Vụ tài Chính Bộ Giao thông vận tải). Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 25.9.2019, ông Nguyễn Hồng Trường bị xoá tư cách nguyên Thứ trưởng Giao thông Vận tải (giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2017) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vì có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng và Ban Bí thư đã kỷ luật về Đảng.

Trước đó ngày 16.7, Ban Bí thư cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021) đối với ông Nguyễn Hồng Trường; yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông này đồng bộ với kỷ luật về Đảng.

Ông Nguyễn Hồng Trường được xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ này.

Ông Trường cũng chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải; đề nghị Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa..., không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Hồng Trường sinh năm 1957, từng làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; tháng 4.2007, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và giữ chức này đến năm 2017.

Ông Trường nghỉ hưu từ ngày 1.8.2017, hiện là Chủ tịch Hội an toàn giao thông Việt Nam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bị can Đinh La Thăng sai phạm ra sao trong Dự án Ethanol Phú Thọ?

Việt Dũng |

Bị can Đinh La Thăng đã chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao cho Liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T thực hiện gói thầu TK05 theo hình thức chỉ định thầu, khiến thiệt hại hơn 543 tỉ đồng trong dự án Ethanol Phú Thọ.

Sai phạm tại Ethanol Phú Thọ: Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc khi còn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN đã gây thiệt hại kinh tế số tiền hơn 543 tỉ đồng.

Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng đối với ông Nguyễn Hồng Trường

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình; 4 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bị can Đinh La Thăng sai phạm ra sao trong Dự án Ethanol Phú Thọ?

Việt Dũng |

Bị can Đinh La Thăng đã chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao cho Liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T thực hiện gói thầu TK05 theo hình thức chỉ định thầu, khiến thiệt hại hơn 543 tỉ đồng trong dự án Ethanol Phú Thọ.

Sai phạm tại Ethanol Phú Thọ: Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc khi còn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN đã gây thiệt hại kinh tế số tiền hơn 543 tỉ đồng.

Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng đối với ông Nguyễn Hồng Trường

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình; 4 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải.