Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi để nhóm cựu lãnh đạo Công ty Dược phẩm Cửu Long giữ lại hơn 3,8 triệu USD - tiền được giảm giá mua nguyên liệu thuốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan.

C03 đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế - về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời C03 cũng đề nghị truy tố hai cựu lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế gồm: Dương Huy Liệu và Nguyễn Nam Liên, cùng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

Trước đó, ông Liên đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ Công ty Việt Á thổi giá bộ kit xét nghiệm COVID-19.

Một số nguyên lãnh đạo Công ty dược phẩm Cửu Long cũng bị đề nghị truy tố gồm: Lương Văn Hóa - Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Thanh Hải - Kế toán trưởng; Nguyễn Thanh Tòng - Phó Tổng giám đốc; Ngô Hữu Nghĩa - Giám đốc chi nhánh tại TPHCM kiêm giám đốc Xuất nhập khẩu.

Hành vi của các bị can liên quan đến bê bối trong vụ mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1 vào năm 2006.

Kết quả điều tra xác định các bị can đã không kiểm tra, không đánh giá việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu khi thanh lý hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty dược Cửu Long.

Do đó cơ quan chức năng của Bộ Y tế đã không phát hiện việc công ty này được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,848 triệu USD để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Theo kết luận, năm 2005, trước yêu cầu phục vụ phòng chống dịch cúm A/H5N1, Bộ Y tế đã đặt hàng Công ty dược Cửu Long và các doanh nghiệp sản xuất thuốc Oseltamivir, giá mua được xác định trên cơ sở giá nguyên liệu đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài. Trong trường hợp doanh nghiệp đàm phán được giảm giá nguyên liệu thì cơ quan chức năng sẽ xem xét điều chỉnh giá.

Tài liệu cơ quan điều tra thu thập thể hiện, từ năm 2006 Công ty dược Cửu Long đã được nhà cung cấp nước ngoài giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu USD. Tuy nhiên bị can Hóa đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các báo cáo, tài liệu kinh doanh để che giấu việc này và để ngoài sổ sách số tiền hơn 3,8 triệu USD.

"Mặc dù đã được giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu USD nhưng lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bị can Hóa đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Tòng, Nguyễn Văn Thanh Hải không thông báo cho Bộ Y tế biến mà giữ lại, hạch toán giảm dần trái nguyên tắc kế toán để hưởng lợi tập thể…", kết luận điều tra nêu.

Các bị can còn hợp thức hóa hồ sơ để báo cáo sai sự thật với Bộ Y tế với mục đích giữ lại hơn 3,8 triệu USD. Hành vi này bị Cơ quan điều tra cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Bị can Hóa và Nghĩa đều không thừa nhận việc được giảm giá mua nguyên liệu. Song, cơ quan điều tra xác định nhóm cựu lãnh đạo Công ty dược Cửu long đã "biển thủ" hơn 3,8 triệu USD và chi sai quy định.

Do đó Cơ quan điều tra đề nghị truy tố nhóm bị can này về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến sai phạm trên, C03 cho rằng, cựu thứ trưởng Cao Minh Quang được Bộ Y tế giao làm Trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir.

Sau khi kiểm tra các vấn để liên quan, bị can Quang phát hiện Công ty dược Cửu Long còn nợ nhà cung cấp số tiền hơn 3,8 triệu USD nhưng ông không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra làm rõ.

"Sau khi Bộ Tài chính có công văn đề nghị tiếp tục kiểm tra làm rõ, Cao Minh Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện kiểm tra để thu hồi lại cho Nhà nước số tiền Công ty dược Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước", kết luận nêu.

Thời điểm ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, ông Quang đã không chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế kiểm tra lại việc thanh toán tiền mua nguyên liệu của Công ty dược Cửu Long để làm rõ số tiền hơn 3,8 triệu USD.

Khai tại cơ quan điều tra, ông Quang lý giải "việc kiểm tra tài chính là của thứ trưởng phụ trách tài chính, không thuộc nhiệm vụ bị can được giao". Ông Quang cũng khai vì "bận nhiều việc" nên không đề xuất hay giao đơn vị chức năng kiểm tra tiếp.

Cựu thứ trưởng thừa nhận có thiếu sót khi không thực hiện kiến nghị của Bộ Y tế nên không biết Công ty dược Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD và xin tự nguyện khắc phục hậu quả.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Luật sư đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang tới toà xử vụ VN Pharma

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma, luật sư đề nghị toà triệu tập ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế tới phiên xử.

Sai phạm dẫn đến lao lý của ông Cao Minh Quang, Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Ngoài cáo buộc sai phạm trong vụ Nhà nước bị thiệt hại hơn 3,8 triệu USD, ông Cao Minh Quang khi làm Thứ trưởng cùng cấp dưới Trương Quốc Cường còn thiếu trách nhiệm để VN Pharma nhập khẩu thuốc giả nhãn hiệu Health 2000 Canada bán cho người bệnh.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang vừa bị bắt giam còn sai phạm ở vụ án nào?

Việt Dũng |

Ngoài hành vi vừa bị khởi tố, ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế còn bị xác định có trách nhiệm trong vụ mua bán thuốc giả xảy ra tại VN Pharma.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Luật sư đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang tới toà xử vụ VN Pharma

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma, luật sư đề nghị toà triệu tập ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế tới phiên xử.

Sai phạm dẫn đến lao lý của ông Cao Minh Quang, Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Ngoài cáo buộc sai phạm trong vụ Nhà nước bị thiệt hại hơn 3,8 triệu USD, ông Cao Minh Quang khi làm Thứ trưởng cùng cấp dưới Trương Quốc Cường còn thiếu trách nhiệm để VN Pharma nhập khẩu thuốc giả nhãn hiệu Health 2000 Canada bán cho người bệnh.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang vừa bị bắt giam còn sai phạm ở vụ án nào?

Việt Dũng |

Ngoài hành vi vừa bị khởi tố, ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế còn bị xác định có trách nhiệm trong vụ mua bán thuốc giả xảy ra tại VN Pharma.