Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến sắp hầu tòa

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Hiến - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra vào ngày 18.5, tại Hà Nội.

Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân vừa ấn định thời gian xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng 7 bị can, trong vụ án liên quan tới sai phạm tại khu "đất vàng" ở TP. Hồ Chí Minh.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở vào ngày 18.5 tại Phòng xử án quân sự Thủ Đô Hà Nội. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thành Nam.

Theo cáo buộc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố xét xử tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can còn lại là: Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân); Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Hải quân); Bùi Văn Nga (cựu Giám đốc Cty Hải Thành) và Trần Trọng Tuấn (cựu Phó Giám đốc Cty Hải Thành) - cùng bị xét xử về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc, cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện ông Hiến đang chấp hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ ngày xét xử. Các bị cáo liên quan đến hành vi lừa đảo đang bị tạm giam.

Ông Hiến bị khởi tố tháng 10.2019 do cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thực hiện.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, 8 bị can nêu trên có sai phạm liên quan 3 khu "đất vàng" trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Cáo trạng nêu rõ, bị can Hiến đã không kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký, phê duyệt các văn bản để đưa 3 khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định. Bị can cũng không kiểm tra việc góp vốn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Việc này dẫn đến Quân chủng Hải Quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 939 tỉ đồng.

Tại kỳ họp 44 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, vào ngày 3.9.2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1117/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Hồi giữa tháng 6.2019, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng uỷ Quân sự TƯ nhiệm kỳ 2005-2010; ủy viên BCH Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm Phó bí thư Đảng uỷ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ và ủy viên BCH Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010).

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Vương Trần |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Truy tố cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Giải quyết các khu đất “vàng” thế nào?

Việt Dũng |

Từ sai phạm của cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến và đồng phạm, ba khu đất vàng số 2, 7-9, 9-11 đường Tôn Đức Thắng, quận I, TP.Hồ Chí Minh lần lượt rơi vào tay tư nhân, cơ quan công tố đã đưa ra cách giải quyết.

Vụ kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến: Liên quan gì đến đất vàng và Út "trọc"?

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”, cựu thượng tá quân đội) chỉ đạo cháu lập tờ trình khống về năng lực tài chính, cùng các loại giấy tờ giả rồi dần chiếm đoạt khu đất vàng hơn 3.500 m2 ở quận I, TP.Hồ Chí Minh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Vương Trần |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Truy tố cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Giải quyết các khu đất “vàng” thế nào?

Việt Dũng |

Từ sai phạm của cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến và đồng phạm, ba khu đất vàng số 2, 7-9, 9-11 đường Tôn Đức Thắng, quận I, TP.Hồ Chí Minh lần lượt rơi vào tay tư nhân, cơ quan công tố đã đưa ra cách giải quyết.

Vụ kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến: Liên quan gì đến đất vàng và Út "trọc"?

Việt Dũng |

Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”, cựu thượng tá quân đội) chỉ đạo cháu lập tờ trình khống về năng lực tài chính, cùng các loại giấy tờ giả rồi dần chiếm đoạt khu đất vàng hơn 3.500 m2 ở quận I, TP.Hồ Chí Minh.