Cựu Thư ký Thứ trưởng Phạm Trung Kiên mong xem xét tình tiết "lập công chuộc tội"

Việt Dũng |

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên cho rằng, trong vụ chuyến bay giải cứu bị chỉ trích rất nhiều từ dư luận nên đã từ bỏ tham lam vật chất để khắc phục toàn bộ hậu quả.

Trong chiều nay (26.12), các bị cáo, luật sư tham gia trình bày, bào chữa sau bản luận tội buổi sáng của đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội ở vụ chuyến bay giải cứu.

Ở nhóm tội "Nhận hối lộ", Phạm Trung Kiên - cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị cơ quan công tố bác đơn xin giảm nhẹ, đề nghị tuyên y án sơ thẩm (tù chung thân).

Trước HĐXX, bị cáo nói rằng "đã bị chỉ trích rất nhiều từ dư luận" nên mong được mức án "khách quan, công bằng". Dù bị đề nghị án cao nhất so với các bị cáo nhưng bị cáo "đã mạnh dạn đối diện với sự thật, từ bỏ sự tham lam về vật chất" để vận động gia đình khắc phục hết hậu quả.

Cụ thể, đến khi phiên tòa phúc thẩm được mở, gia đình Kiên đã nộp thêm 400 triệu đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Kiên cho rằng, ngoài số tiền bị cơ quan điều tra chứng minh, anh ta còn chủ động khai báo về số tiền nhận của khách lẻ. Từ đây vụ án cũng làm được sáng tỏ hơn nên anh mong được hưởng tình tiết "lập công chuộc tội".

Bào chữa cho Kiên, luật sư Trần Hoài Văn mong HĐXX áp dụng cho thân chủ ông chính sách khoan hồng đặc biệt theo Nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao.

Các lý do luật sư đưa ra là Kiên thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục toàn bộ tiền nhận hối lộ, chỉ ra cho Cơ quan điều tra các đồng phạm đang lẩn trốn, khai về nơi cất giấu vật chứng vụ án.

Bị cáo Tô Anh Dũng - cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong phần luận tội sáng nay được Viện KSND Cấp cao đề nghị giảm 3-4 năm tù tội "Nhận hối lộ". Ông Dũng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 16 năm tù giam.

Khi tự bào chữa, bị cáo Tô Anh Dũng vừa trình bày, vừa cúi đầu, xin HĐXX cho hưởng án khoan hồng để sớm trở về với gia đình.

Luật sư Lê Thành Kính bào chữa cho cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho hay, "tỏ lòng biết ơn Viện Kiểm sát" khi đã nhìn thấu đáo để đề nghị giảm án cho thân chủ của mình.

Luật sư đưa ra việc, bị cáo Tô Anh Dũng có nhiều đóng góp cho ngành ngoại giao, nhận nhiều bằng khen, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ngoài ra, ngay từ khi bị bắt thân chủ đã thành khẩn khai báo nên luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc thêm để giảm nhẹ cho bị cáo.

Cấp dưới của bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao - Nguyễn Thị Hương Lan cũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm từ tù chung thân tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xuống còn 20 năm.

Tự bào chữa, bị cáo Lan mong HĐXX đánh giá về "ý thức khắc phục hậu quả". Ban đầu, bị cáo nghĩ có thể dùng các tài sản đang bị kê biên để khắc phục. Song khi được HĐXX giải thích bà mới hiểu ra "cần khắc phục nhanh, nhiều nhất có thể" để hưởng lượng khoan hồng.

Bị cáo cho rằng, bản thân là trụ cột chính của gia đình, các tài khoản, tài sản đều do mình đứng tên nên bị cáo và người thân không còn tài sản nào khác.

Thế nhưng sau ngày xử đầu tiên, bà đã thông qua luật sư nhờ bạn bè ủng hộ giúp được 5 tỉ đồng để nộp thêm khắc phục. Chứng từ về việc nộp thêm tiền đã được luật sư xuất trình cho chủ tọa (kết thúc phiên sơ thẩm, bị cáo mới nộp hơn 1,2 tỉ đồng khắc phục hậu quả).

Theo bị cáo Lan, lúc tổ chức chuyến bay chỉ nghĩ rằng nhận tiền "cảm ơn" của doanh nghiệp sau khi giúp đỡ họ làm xong công việc. Chỉ khi bị bắt, bị cáo mới nhận thức được việc nhận quà, tiền là sai.

Phần lớn tiền nhận hối lộ, bị cáo chuyển vào tài khoản để mua chứng khoán, trái phiếu, số còn lại dùng chi tiêu cá nhân. Từ khi bị cáo vướng lao lý, các tài khoản đều bị phong tỏa nên tiền đầu tư cũng "kẹt" trong đó.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở bác đơn bị cáo duy nhất kêu oan vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Trong số 21 bị cáo, Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP xây dựng Thái Hòa là người duy nhất kháng cáo toàn bộ bản án ở vụ chuyến bay giải cứu, tuy nhiên theo cơ quan công tố, ông này không oan.

Đề nghị trả 146 lượng vàng cho cựu sếp công an vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội rút đơn kháng cáo vụ chuyến bay giải cứu, song vợ ông đề nghị giải toả kê biên vàng, đô la Mỹ.

Vụ chuyến bay giải cứu: Đề nghị y án chung thân Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế

Việt Dũng |

Phạm Trung Kiên - người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ chuyến bay giải cứu không được cơ quan công tố cấp phúc thẩm xem xét, đề nghị tuyên y án tù chung thân.

Ra mắt “ChatGPT” phiên bản Việt dành cho người dùng cuối

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 27.12 tại TPHCM, VinBigdata đã chính thức ra mắt và đưa vào hoạt động ứng dụng ViGPT - phiên bản ChatGPT đầu tiên ở Việt Nam mở cho người dùng cuối, đồng thời có riêng một phiên bản khác dành cho doanh nghiệp.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 27.12: Chưa dừng đà tăng, sắp phá ngưỡng mới

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 27.12: Tính đến 19h, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 77,8 - 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, chiều nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.065,1 USD/ounce.

Công an thông tin vụ bắt Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 27.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố Đinh Trường Chinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà - về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sẽ khởi tố thêm nhiều cán bộ liên quan vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân

Việt Dũng |

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra sai phạm của nhiều cán bộ trước và sau khi xảy ra hoả hoạn.

Chỉ đạo xử lý vụ múc trộm đất ruộng ở Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Lao Động về tình trạng một số đối tượng có hành vi khai thác, múc trộm đất ruộng quanh khu đất chuẩn bị xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình để bán trục lợi; các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ sở bác đơn bị cáo duy nhất kêu oan vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Trong số 21 bị cáo, Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP xây dựng Thái Hòa là người duy nhất kháng cáo toàn bộ bản án ở vụ chuyến bay giải cứu, tuy nhiên theo cơ quan công tố, ông này không oan.

Đề nghị trả 146 lượng vàng cho cựu sếp công an vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội rút đơn kháng cáo vụ chuyến bay giải cứu, song vợ ông đề nghị giải toả kê biên vàng, đô la Mỹ.

Vụ chuyến bay giải cứu: Đề nghị y án chung thân Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế

Việt Dũng |

Phạm Trung Kiên - người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ chuyến bay giải cứu không được cơ quan công tố cấp phúc thẩm xem xét, đề nghị tuyên y án tù chung thân.