Cựu "quan xã" ở Hà Nội vướng lao lý vì để tiền ngoài sổ sách

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Văn Thiệu (54 tuổi, cựu Chủ tịch xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm) vướng lao lý khi cùng kế toán, thủ quỹ để ngoài sổ sách các loại thuế thu.

Kết thúc phiên toà ngày 28.10, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Trường (46 tuổi, nguyên kế toán UBND xã Lệ Chi), Vũ Văn Huấn (55 tuổi, nguyên thủ quỹ UBND xã Lệ Chi) mỗi bị cáo 3 năm tù treo cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo bản án, UBND xã Lệ Chi được UBND huyện Gia Lâm cấp ngân sách để chi cho các hoạt động thường xuyên của UBND xã, chi lương và các hoạt động khác.

Ngoài nguồn ngân sách do Nhà nước cấp, UBND xã Lệ Chi còn có một số nguồn thu tại địa phương như: Thu tiền thuê thầu quỹ đất công do UBND xã quản lý, thu thuế nhà đất, thuế môn bài, thuế nông nghiệp…

Theo quy định, các khoản thu của xã đều phải được nộp vào tài khoản ngân sách tại Kho bạc Nhà nước huyện Gia Lâm. Việc chi cho các hoạt động của UBND xã phải đảm bảo đầy đủ thủ tục, chứng từ. Hàng tháng, quý, năm phải làm thủ tục quyết toán với Kho bạc Nhà nước.

Trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2012, ông Nguyễn Văn Thiệu (Chủ tịch UBND xã - chủ tài khoản), Nguyễn Văn Trường (kế toán ngân sách xã) và Vũ Văn Huấn (Thủ quỹ UBND xã) đã không thực hiện thu, chi ngân sách theo đúng quy định.

Cụ thể, các bị cáo thu tiền nhưng không làm thủ tục nộp vào tài khoản ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước, chi tiền không có chứng từ và không có thủ tục quyết toán dẫn đến làm thất thoát số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Trong số tiền này có 220 triệu đồng được hạch toán trên hệ thống sổ sách nhưng không nộp Kho bạc Nhà nước theo quy định. 798 triệu đồng còn lại là nguồn tiền thu từ việc cho thuê thầu quỹ đất công từ năm 2004 đến năm 2012.

Sau khi thu tiền, các bị cáo không làm thủ tục nộp Kho bạc Nhà nước, không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán, lập hệ thống sổ sách theo dõi riêng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm khiến cựu Phó Chủ tịch TPHCM vướng lao lý trong vụ Sagri

Việt Dũng |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận Sagri chuyển nhượng dự án nhà ở cho công ty tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 672 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch xã Tráng Việt bị khởi tố vì làm sai lệch kết quả bầu cử

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Xuân Hùng (51 tuổi), cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, bị khởi tố điều tra về tội danh Làm sai lệch kết quả bầu cử.

Lần tự quyết khiến cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vướng lao lý

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai không thông qua Đảng uỷ, Ban Giám đốc... mà tự quyết để Công ty BMS mang thiết bị đến bệnh viện, rồi hưởng lợi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sai phạm khiến cựu Phó Chủ tịch TPHCM vướng lao lý trong vụ Sagri

Việt Dũng |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận Sagri chuyển nhượng dự án nhà ở cho công ty tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 672 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch xã Tráng Việt bị khởi tố vì làm sai lệch kết quả bầu cử

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Xuân Hùng (51 tuổi), cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, bị khởi tố điều tra về tội danh Làm sai lệch kết quả bầu cử.

Lần tự quyết khiến cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vướng lao lý

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai không thông qua Đảng uỷ, Ban Giám đốc... mà tự quyết để Công ty BMS mang thiết bị đến bệnh viện, rồi hưởng lợi.