Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Lục Lang bị tuyên phạt 8 năm tù

Việt Dũng |

Ông Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng (hai cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV) và 10 người khác có những sai phạm khi cho vay, vay tiền khiến ngân hàng thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Mức án của 12 bị cáo

Sau 8 ngày xét xử, thẩm vấn và nghị án, chiều 2.11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV) 8 năm; Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV) 6 năm 6 tháng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Cùng tội danh, toà tuyên phạt bị cáo Kiều Đình Hòa (59 tuổi, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) 5 năm; Lê Thị Vân Anh (36 tuổi, cựu Trưởng phòng Khách hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) 3 năm tù treo; Ngô Duy Chính (57 tuổi, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành) 7 năm; Nguyễn Xuân Giáp (46 tuổi, cựu Phó Giám đốc BIDV Hà Thành) 6 năm; Phạm Hồng Quang (41 tuổi, cựu Trưởng phòng Khách hàng BIDV Hà Thành) 4 năm; Đặng Thanh Nam (39 tuổi, cựu cán bộ BIDV Hà Thành) 3 năm 6 tháng tù.

Ở tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", toà tuyên phạt: Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 13 năm; Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 12 năm; Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) 18 năm; Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) 3 năm.

Vụ án sai phạm trên xảy ra tại BIDV, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Toà sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến hoạt động của ngân hàng. Các bị cáo Lang, Sáng... là những người có chức vụ, quyền hạn, có trách nhiệm bảo đảm tài sản của Nhà nước.

Các bị cáo Quang, Văn Dũng, Hồng Dũng, Sơn là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, hiểu biết pháp luật trong kinh doanh, nhưng lợi dụng sơ hở để sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Ngoài mức án, Toà cũng tuyên Công ty Trung Dũng, Công ty Bình Hà phải hoàn trả số tiền vay của BIDV. Với khoản tiền bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Sơn, Quang đã chiếm đoạt, toà buộc hai bị cáo phải bồi thường cho BIDV.

Liên quan đến vụ án, toà cho rằng Trần Duy Tùng (con trai của ông Trần Bắc Hà- cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) có sai phạm. Tuy nhiên, bị can này đang bỏ trốn. Toà ra quyết định kê biên tài sản liên quan đến bị can này để khắc phục vụ án.

Toà cũng quyết định thực hiện các lệnh kê biên với tài sản (5 bất động sản) của ông Trần Bắc Hà và vợ đứng tên sở hữu (ông Hà đã chết trong khi bị tạm giam) để giải quyết, khắc phục vụ án, thu hồi tiền cho BIDV.

Diễn biến chiều 2.11 khi TAND Hà Nội tuyên án với 12 bị cáo liên quan đến BIDV thiệt hại hơn 1.600 tỉ đồng. Ảnh: Nam Anh.
Chiều 2.11, TAND Hà Nội tuyên án với 12 bị cáo liên quan đến BIDV thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng. Ảnh: Nam Anh.

Ông Trần Bắc Hà chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt

Toà nhận định, trong vụ án, trách nhiệm chính, xuyên suốt, thuộc về ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV). Từ 2011-2016, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, ông Hà chỉ đạo cấp dưới cho Bình Hà (công ty sân sau) và công ty Trung Dũng (công ty có quan hệ cá nhân) vay tiền gây thất thoát số tiền gần 1.700 tỉ đồng.

Theo toà, Công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV...

Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.

Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV.

Đến nay, tổng dư nợ của Công ty Bình Hà, sau khi trừ đi giá trị còn lại, còn gần 800 tỉ BIDV không có khả năng thu hồi.

Liên quan đến việc cho Công ty Bình Hà vay tiền, toà xác định, các bị cáo Quang, Văn Dũng đã chiếm đoạt tiền bán bò của BIDV. Theo quy định, tiền bán bò phải chuyển về tài khoản của Bình Hà tại BIDV để ngân hàng này đối trừ.

Song các bị cáo đã chiếm đoạt tiền bán bò này, không chuyển về tài khoản. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là 149 tỉ đồng. Sau khi trừ phần đã khắc phục, hiện toà xác định các bị cáo Quang, Đinh Văn Dũng còn chiếm đoạt 21 tỉ đồng của BIDV.

Về sai phạm cho Công ty Trung Dũng vay khiến BIDV thiệt hại hơn 860 tỉ đồng, toà nhận định: Mặc dù thẩm định tài chính công ty có nhiều khó khăn, tỉ lệ tài sản đảm bảo chưa đáp ứng, song các bị cáo BIDV Chi nhánh Hà Thành vẫn cấp tín dụng cho Công ty Trung Dũng vay, theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.

Sau khi phát hành L/C (thư tín dụng) cho Công ty Trung Dũng kinh doanh phôi thép, BIDV Chi nhánh Hà Thành đã không kiểm soát, để cho Giám đốc Công ty Trung Dũng chiếm đoạt hơn 263 tỉ đồng. Bị cáo Đoàn Hồng Dũng không chuyển tiền bán hàng vào tài khoản của Công ty Trung Dũng tại BIDV, mà chiếm đoạt, trả nợ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đại án BIDV: Phương án nào thu hồi nghìn tỉ thất thoát?

Việt Dũng |

Trong phần luận tội, Viện KSND TP Hà Nội xác định, một số cựu lãnh đạo, cán bộ BIDV có những sai phạm khiến ngân hàng thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng, và buộc các bị cáo, tổ chức phải chịu trách nhiệm.

Chiều nay tuyên án 12 bị cáo trong vụ BIDV thất thoát nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV cùng 6 nhân viên cấp dưới đều mong toà xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt vì sai phạm khiến ngân hàng này thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Sự ăn năn trong phiên toà xét xử đại án BIDV

Việt Dũng |

Ngoài thừa nhận sai phạm dẫn đến hậu quả BIDV bị thiệt hại hơn 1.600 tỉ đồng, 1 số bị cáo gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo, cán bộ ngân hàng này; cùng với đó, đại diện BIDV cũng tha thiết xin giảm nhẹ cho các cựu cán bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại án BIDV: Phương án nào thu hồi nghìn tỉ thất thoát?

Việt Dũng |

Trong phần luận tội, Viện KSND TP Hà Nội xác định, một số cựu lãnh đạo, cán bộ BIDV có những sai phạm khiến ngân hàng thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng, và buộc các bị cáo, tổ chức phải chịu trách nhiệm.

Chiều nay tuyên án 12 bị cáo trong vụ BIDV thất thoát nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV cùng 6 nhân viên cấp dưới đều mong toà xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt vì sai phạm khiến ngân hàng này thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Sự ăn năn trong phiên toà xét xử đại án BIDV

Việt Dũng |

Ngoài thừa nhận sai phạm dẫn đến hậu quả BIDV bị thiệt hại hơn 1.600 tỉ đồng, 1 số bị cáo gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo, cán bộ ngân hàng này; cùng với đó, đại diện BIDV cũng tha thiết xin giảm nhẹ cho các cựu cán bộ.