Cựu Phó Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 2 bị tuyên 12 năm tù tội lừa đảo

Việt Dũng |

Ông Phùng Đức Lợi, 59 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị cáo buộc lừa đảo bán nhà đất của người khác, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Sáng 4.10, kết thúc phiên toà sơ thẩm, Toà án nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phùng Đức Lợi (cựu Phó Chủ tịch HĐND Phường Mỹ Đình 2) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, năm 2000, bà Lưu Thị Cố được giao 2 thửa đất gồm thửa số 428 và thửa số 443 tại Đội 10 Tân Mỹ (nay là Tổ dân phố số 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1). Do không có nhu cầu sử dụng, năm 2007, bà Cố bán lại 2 thửa đất trên cho bị cáo Lợi.

2 năm sau, bị cáo đã chia nhỏ 2 thửa đất trên rồi bán cho nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Văn D (65 tuổi).

Sau khi mua một mảnh đất thuộc thửa đất số 428 của Lợi, ông D đã xây nhà cấp 4 để cho thuê. Tháng 9.2017, gia đình ông D rao bán tài sản trên. Ông D nhờ bị cáo Lợi xem có khách mua thì giới thiệu giúp.

Nhằm chiếm đoạt tài sản, bị cáo tự lập vi bằng thể hiện bản thân là chủ sở hữu diện tích nhà, đất của ông D. Tin tưởng vào Vi bằng, anh Nguyễn Văn T (40 tuổi) đã quyết định mua nhà và đất nói trên.

Để thực hiện việc mua bán, ngày 2.1.2018, bị cáo đã bán cho anh T nhà và đất này với giá 950 triệu đồng.

Ngày 7.6.2018, anh T dọn đến căn nhà mua của Lợi để ở thì ông D mới phát hiện ra sự việc nên làm đơn tố cáo vụ việc tới cơ quan công an.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: “Nổ” quen biết lãnh đạo, làm sổ đỏ giả lừa đảo nhiều người

Trần Ngọc Duy |

Đối tượng Bùi Văn Định tự giới thiệu có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy phép lái xe ô tô và xin việc vào các cơ quan nhà nước để lừa chiếm đoạt tiền của 10 bị hại

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng.

Bắt tổng giám đốc một công ty vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với một tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Quảng Ninh: “Nổ” quen biết lãnh đạo, làm sổ đỏ giả lừa đảo nhiều người

Trần Ngọc Duy |

Đối tượng Bùi Văn Định tự giới thiệu có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy phép lái xe ô tô và xin việc vào các cơ quan nhà nước để lừa chiếm đoạt tiền của 10 bị hại

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng.

Bắt tổng giám đốc một công ty vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với một tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.