Cựu nữ phó giám đốc Sở GDĐT Hà Giang Triệu Thị Chính kêu oan

Việt Dũng |

Bà Triệu Thị Chính (nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) - người bị cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cho rằng bị oan.

Ngày 2.11, bà Triệu Thị Chính đã gửi kháng cáo lên TAND tỉnh Hà Giang, TAND Cấp cao tại Hà Nội, chống án với mức phạt 2 năm tù TAND tỉnh Hà Giang tuyên trước đó.

Trong lá đơn khổ A4, bà Chính nêu lý do kháng cáo: "Tôi không có tội, tôi bị oan theo cáo buộc tại cáo trạng của Viện Kiểm sát và theo quyết định tại bản án cảu TAND tỉnh Hà Giang".

Bà Chính đề nghị cấp phúc thẩm giải quyết theo trình tự và cho rằng hành vi của mình không cấu thành tội như cáo buộc.

"Tôi kháng cáo toàn bộ nội dung liên quan đến tôi trong bản án", nội dung đơn nêu.

Trong các phiên tòa diễn ra từ ngày 14.10 đến 25.10, bà Chính cho rằng, đưa danh sách 13 thí sinh cho ông Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng khảo thí, bị tuyên phạt 8 năm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) xem điểm chứ không nâng điểm.

Luật sư bào chữa cho bà Chính cũng nêu quan điểm, đề nghị TAND tỉnh Hà Giang tuyên thân chủ không phạm tội như cáo buộc.

Song tòa bác bỏ, cho rằng có đủ cơ sở bị cáo Chính đã đưa danh sách 13 thí sinh cho ông Hoài để nhờ nâng điểm, xem điểm. Danh sách thí sinh này gồm nhiều con, cháu, người thân của lãnh đạo. Việc bị cáo nhận lời giúp nhằm tạo uy tín với lãnh đạo này.

Theo bản án sơ thẩm, trong kì thi THPT quốc gia 2018, nhận lời nhờ của ông Phạm Văn Khuông (nguyên phó giám đốc Sở GDĐT Hà Giang), Lê Thị Dung (cựu cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Giang), Triệu Thị Chính, ông Hoài đã đưa danh sách và chỉ đạo cấp dưới Vũ Trọng Lương (cựu phó phòng khảo thí) sửa điểm cho 93 thí sinh. Ngoài ra bị cáo Lương còn nhận 14 trường hợp khác, nâng tổng cộng 107 thí sinh nhờ sửa điểm.

Từ 30.6 đến 2.7.2018, Lương sao chép đáp án đúng đã được tải về và dán vào 309 bài thi các môn trên 249 ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm để nâng điểm cho 107 thí sinh với 309 bài thi.

Bị cáo Lương một mình đứng ra nâng điểm cho các thí sinh. Người được nâng nhiều nhất tới 29,95 điểm (4 môn thi trắc nghiệm), người ít nhất là một môn với 2,2 điểm.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt ông Khuông 1 năm tù treo, bà Dung 2 năm, ông Lương 7 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang bị tuyên 2 năm tù

Việt Dũng |

Bà Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) được xác định chưa thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang nghẹn ngào nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Ông Phạm Văn Khuông (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT) tự trách mình thiếu kiến thức pháp luật, thiếu sự thận trọng, cảnh giác để phải nhận cái kết cay đắng.

Nữ cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang bị đề nghị tù giam

Việt Dũng |

Bà Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị mức phạt 2-2 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Nữ cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang bị tuyên 2 năm tù

Việt Dũng |

Bà Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) được xác định chưa thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang nghẹn ngào nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Ông Phạm Văn Khuông (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT) tự trách mình thiếu kiến thức pháp luật, thiếu sự thận trọng, cảnh giác để phải nhận cái kết cay đắng.

Nữ cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang bị đề nghị tù giam

Việt Dũng |

Bà Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị mức phạt 2-2 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.