Cựu nhân viên Liên Kết Việt hưởng lợi tiền tỉ/tháng, được tặng nhà

Việt Dũng |

Nhân viên công nghệ, hay Phó Tổng Giám đốc, thuyết trình viên, tại Công ty CP Liên Kết Việt ngoài việc được nhận căn hộ, có người còn hưởng lợi tới 2,2 tỉ đồng/tháng.

Ngày 22.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phần thẩm vấn nhóm bị cáo được Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt) thuê về để phát triển mô hình kinh doanh đa cấp của công ty, từ tháng 4.2014 - cuối 2015.

Nhận 2,2 tỉ đồng mỗi tháng

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (cựu Phó Tổng Giám đốc Liên Kết Việt) bị cáo buộc có vai trò cao nhất trong nhóm đồng phạm của Lê Xuân Giang. Bị cáo trước toà phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thuỷ khai là một trong những khách hàng đầu tiên mua hàng của Liên Kết Việt, sau đó, tháng 4.2014 được Giang thuê về làm nhân viên tư vấn, không giữ bất cứ chức vụ nào.

Cơ quan công tố cáo buộc, với mỗi khách đăng ký mã hàng 7 triệu đồng, Thuỷ được trích hưởng 90.000 đồng, cộng với hoa hồng và các loại tiền thưởng khác. Tổng cộng Thuỷ chiếm hưởng 38 tỉ đồng trong 17 tháng, trung bình mỗi tháng nhận 2,2 tỉ đồng.

Khi toà chất vấn tại sao chỉ tư vấn lại được hưởng nhiều lợi nhuận, Thuỷ nói không rõ, chỉ nhận theo chính sách của công ty. Theo bị cáo, “mọi người bảo nhau làm việc”, không ai làm lãnh đạo. 15 chương trình khuyến mại do Giang phê duyệt, Thuỷ không liên quan.

Nhận nhà cùng mức hoa hồng khủng

Bị cáo Nguyễn Xuân Trường, thành viên trong nhóm phát triển thị trường, có nhiệm vụ tổ chức đào tạo kỹ năng thuyết trình, chăm sóc phát triển hệ thống nhà phân phối tại văn phòng Hà Nội và các tỉnh, hưởng lợi 4 tỉ đồng trong 13 tháng. Ngoài ra bị cáo còn được nhận 1 căn hộ từ Lê Xuân Giang.

Bị cáo là người trực tiếp xây dựng nội dung và thuyết trình về công ty, lãnh đạo và phương pháp kinh doanh, chế độ hoa hồng tới các bị hại, mỗi tuần, từ 3 - 4 buổi, trước quy mô 1.000- 2.000 người tham dự.

“Bị cáo nói rất hiểu về kinh doanh đa cấp nên chưa bao giờ nói với khách hàng là chỉ cần nộp tiền, không cần làm gì vẫn được hưởng hàng trăm triệu", Trường khai.

“Tôi còn khuyên khách hàng, chỗ nào kinh doanh đa cấp mà nói vậy phải cảnh giác, vì thế là lừa đảo”, Trường trình bày tiếp. Chủ toạ Trần Nam Hà yêu cầu: Bị cáo khẳng định nội dung thuyết trình đúng, thì ngay tại đây có thể tái hiện lại không?.

Trường ấp úng nói không luyện tập, “bị giam lâu ngày nên không nhớ”.

Thực tế, khi khai với cơ quan điều tra, các bị hại đều khẳng định được Trường hứa hẹn nộp 7 triệu nhận 204 triệu đồng, nhiều nhất, nếu đóng 1,3 tỉ, sẽ thu về 450 tỉ đồng.

Toà cho hay, khi đứng trước hàng nghìn người thuyết trình, bị cáo Trường đã thông tin không đúng việc Công ty BQP là doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng. Bị cáo cho trình chiếu các bằng khen giả của Thủ tướng để lôi kéo bị hại nộp tiền.

Trong các bị cáo thì Trịnh Xuân Sáng cũng được Thuỷ đưa về Công ty Liên Kết Việt làm việc. Chỉ trong vòng 16 tháng, bị cáo đã được chi 17 tỉ đồng, nhiều thứ hai sau Thuỷ.

Chủ toạ hỏi: "Có phải bị cáo làm công nghệ nên nâng tiền hưởng cho mình không?", bị cáo trả lời dứt khoát: "Không". Sáng cho biết, với mỗi khách nộp tiền, sẽ được Giang chia cho 40.000 đồng một mã sản phẩm (trị giá khoảng 8 triệu đồng).

Lý do được hưởng lợi tới 17 tỉ đồng, theo bị cáo này, là do chính sách chi lợi nhuận kinh doanh và hoa hồng có sẵn, “không rõ tại sao”. Ngoài số tiền trên, Sáng còn được nhận một căn hộ.

Chiều nay tòa tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt khai gì về việc thường xuyên mặc quân phục?

Việt Dũng |

Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt và BQP) mời nhiều sĩ quan quân đội về hưu vào làm việc, còn bản thân thường mặc quân phục bộ đội.

Hình ảnh hàng trăm bị hại của Công ty Liên Kết Việt xếp hàng vào toà

VIỆT DŨNG |

Hôm nay, 21.12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm đều về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toà triệu tập tới hơn 6.000 bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.

Hàng trăm bị hại vụ Liên Kết Việt xếp hàng làm thủ tục vào toà

Việt Dũng |

Trước khi cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt Lê Xuân Giang cùng đồng phạm bị dẫn giải vào phòng xử, hàng trăm người dân là bị hại xếp hàng, nối đuôi làm thủ tục.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt khai gì về việc thường xuyên mặc quân phục?

Việt Dũng |

Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt và BQP) mời nhiều sĩ quan quân đội về hưu vào làm việc, còn bản thân thường mặc quân phục bộ đội.

Hình ảnh hàng trăm bị hại của Công ty Liên Kết Việt xếp hàng vào toà

VIỆT DŨNG |

Hôm nay, 21.12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm đều về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toà triệu tập tới hơn 6.000 bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.

Hàng trăm bị hại vụ Liên Kết Việt xếp hàng làm thủ tục vào toà

Việt Dũng |

Trước khi cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt Lê Xuân Giang cùng đồng phạm bị dẫn giải vào phòng xử, hàng trăm người dân là bị hại xếp hàng, nối đuôi làm thủ tục.