Cựu nhân viên cấp dưỡng Viettel lừa tiền tỉ của người muốn xin việc

Việt Dũng |

Trần Thị Mỹ Hòa (cựu nhân viên cấp dưỡng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel) nói dối là trợ lý của Tổng giám đốc nên có nhiều mối quan hệ... để lừa đảo.

Với cáo buộc tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 26.8, Trần Thị Mỹ Hòa bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù, cùng với mức án 2 năm tù tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng cộng, Hòa phải chịu chung hình phạt 14 năm tù.

Trong hơn 1 tiếng thẩm vấn, nghị án, tòa sơ thẩm xác định, Hòa từng là nhân viên viên cấp dưỡng tại tập đoàn trên. Bản thân bị cáo không có nhiệm vụ tuyển dụng lao động, nhân sự tại tập đoàn.

Song Hòa nói dối bản thân là trợ lý của Tổng giám đốc tập đoàn, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin việc cho người có nhu cầu.

Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2015 - tháng 7.2017, Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hòa còn có hành vi làm giả 2 tài liệu là Quyết định về việc nhập ngũ ngày 12.5.2017 và Phiếu thu đề ngày 12.5.2017 của Tập đoàn để lừa đảo chiếm đoạt tiền nhờ xin việc của ông Ngô Phú C.

Ở vụ việc này, Hòa nhận hơn 700 triệu đồng của ông C. để xin cho con trai của bị hại vào làm việc tại tập đoàn. Sau khi nhận tiền, Hòa khai có đến nhà một lãnh đạo Tập đoàn biếu quà và tiền để làm quen nhờ xin việc cho anh H. nhưng họ không đồng ý và Hòa cũng “không dám đòi lại tiền”.

Song để ông Châu tin tưởng và đưa tiền, Hòa đã nại ra nhiều lý do khác nhau để xin việc cho anh H. và làm giả các quyết định, phiếu thu nhằm chiếm đoạt tiền của ông Châu.

Hòa tự soạn thảo nội dung, đánh máy các quyết định, phiếu thu rồi cắt dán phần con dấu, chữ ký chức danh của Trưởng phòng Tổ chức nhân lực để trích sao lên các tài liệu và mang ra cửa hàng in ấn lên các quyết định và phiếu thu giả.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên Trạm khuyến nông lừa chạy việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

BẢO TRUNG |

H’Băn đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có khả năng xin cho người có nhu cầu vào làm giáo viên tại các trường học ở Đắk Lắk, không phải thông qua tuyển dụng để rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân.

Mạo nhận trưởng khoa dược, lừa hơn 10 người "chạy việc" vào bệnh viện

THÀNH NHÂN |

Giới thiệu mình có "quan hệ", bị cáo lừa 12 bị hại để đưa tiền chạy việc làm vào bệnh viện và mua đất. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 12 bị hại là hơn 1,1 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy việc"

TRẦN TUẤN |

Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khi nhận tiền hứa hẹn “chạy” vào ngành công an và giáo dục.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Nhân viên Trạm khuyến nông lừa chạy việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

BẢO TRUNG |

H’Băn đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có khả năng xin cho người có nhu cầu vào làm giáo viên tại các trường học ở Đắk Lắk, không phải thông qua tuyển dụng để rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân.

Mạo nhận trưởng khoa dược, lừa hơn 10 người "chạy việc" vào bệnh viện

THÀNH NHÂN |

Giới thiệu mình có "quan hệ", bị cáo lừa 12 bị hại để đưa tiền chạy việc làm vào bệnh viện và mua đất. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 12 bị hại là hơn 1,1 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy việc"

TRẦN TUẤN |

Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khi nhận tiền hứa hẹn “chạy” vào ngành công an và giáo dục.