Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM Đào Anh Kiệt kêu oan

Đình Trường - Anh Tú |

Chiều 26.12, trả lời hội đồng xét xử vụ án liên quan đến cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM Đào Anh Kiệt cho biết việc tham mưu cho UBND TPHCM phê duyệt để công ty Bắc Nam 79 thuê đất 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM) chỉ là nhằm mục đích phục vụ quốc phòng an ninh.

Tại phiên toà, bị cáo Đào Anh Kiệt cho biết, bị cáo nhận thức rõ trường hợp nhà đất 15 Thi Sách không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường nên đã trình lên UBND TPHCM.

"Khi nhận được công văn của UBND TPHCM kèm theo các văn bản của Bộ Công an và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, bị cáo nhận thức đầu tiên đó là nhiệm vụ an ninh. Tuy nhiên, cấp dưới báo cáo lên rằng đất 15 Thi Sách là tài sản công.

Theo quy định của UBND TP, để giảm bớt thủ tục hành chính, các trưởng đơn vị phải tổ chức cuộc họp liên ngành để giải quyết. Vì vậy, Sở Tài nguyên Môi trường đã chủ trì cuộc họp liên ngành, có mời thành viên Ban chỉ đạo 09 tham dự, cho ý kiến".

Bị cáo Kiệt cũng bổ sung rằng các cuộc họp liên ngành ban đầu thì có đầy đủ các thành phần, nhưng sau đó một số bên do bận công việc đã uỷ quyền tham dự.

Bị cáo Đào Anh Kiệt - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM.
Bị cáo Đào Anh Kiệt - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM.

Trả lời chủ toạ về việc chấp thuận cho công ty Bắc Nam 79 thuê đất 15 Thi Sách, có đúng quy định của pháp luật hay không? Bị cáo Đào Anh Kiệt cho rằng nếu nhằm mục đích thương mại dịch vụ thì phải qua đấu giá theo đúng quyết định 09 của Chính phủ. Tuy nhiên, khi bị cáo nhận các văn bản từ UBND TPHCM thì chỉ biết đây là đất nhằm mục đích an ninh.

Bên cạnh đó, bị cáo Đào Anh Kiệt cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát không đúng với thực tế. "Có những hành vi bị cáo không làm, không biết. Bị cáo về hưu rất sớm. Khi tham mưu xong quyết định cho thuê đất về an ninh quốc phòng, bị cáo không còn liên quan đến một chữ ký nào nữa nên phần về sau đó bị cáo không biết. Mãi 3 năm sau khi điều tra, bị cáo mới biết được rõ vụ việc.

Bị cáo Đào Anh Kiệt và bị cáo Nguyễn Hữu Tín tại toà chiều 26.12.
Bị cáo Đào Anh Kiệt  (bên trái) và bị cáo Nguyễn Hữu Tín (bên phải) tại toà chiều 26.12.

Bị cáo cảm thấy có oan sai vì Sở Tài nguyên Môi trường không phải là đơn vị quản lý tài sản công, không thể xử lý giá trị tài sản được mà đó là thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính tham mưu cho uỷ ban. Xuyên suốt trong quá trình tham mưu, bị cáo chỉ biết việc này là nhiệm vụ an ninh" - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường nói.

Trước đó, theo cáo trạng, bị cáo Đào Anh Kiệt đã chỉ đạo cấp dưới là bị cáo Trương Văn Út tham mưu, đề xuất để ký các văn bản tham mưu cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín ký ban hành chủ trương, quyết định cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất đối với Nhà đất số 15 Thi Sách không đúng quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, Quyết định 140/2008/QĐ-TTg và Luật Đất đai 2013 gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho Nhà nước.

Hành vi của bị cáo Đào Anh Kiệt đã phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò đồng phạm với bị cáo Nguyễn Hữu Tín.

Đình Trường - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín: "Tôi biết mình đã sai rồi"

Đình Trường - Anh Tú |

Sáng 26.12, tại phiên toà, ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã thừa nhận sai lầm khi phê duyệt chỉ định cho Công ty cổ phần Bắc Nam 79 thuê "đất vàng" 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM).

Chùm ảnh cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín tóc bạc trắng hầu toà

Đình Trường - Anh Tú |

Sáng 26.12, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín cùng 4 bị cáo từng là cán bộ của TPHCM phải hầu toà trong vụ án "“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" khi giao đất 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM) trái pháp luật cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín tóc bạc trắng ra hầu toà

Đình Trường - Anh Tú |

Sáng nay, Toà án Nhân dân TPHCM chính thức đưa ra xét xử ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đồng phạm liên quan đến việc giao đất số 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM) trái quy định cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín: "Tôi biết mình đã sai rồi"

Đình Trường - Anh Tú |

Sáng 26.12, tại phiên toà, ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã thừa nhận sai lầm khi phê duyệt chỉ định cho Công ty cổ phần Bắc Nam 79 thuê "đất vàng" 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM).

Chùm ảnh cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín tóc bạc trắng hầu toà

Đình Trường - Anh Tú |

Sáng 26.12, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín cùng 4 bị cáo từng là cán bộ của TPHCM phải hầu toà trong vụ án "“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" khi giao đất 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM) trái pháp luật cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín tóc bạc trắng ra hầu toà

Đình Trường - Anh Tú |

Sáng nay, Toà án Nhân dân TPHCM chính thức đưa ra xét xử ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đồng phạm liên quan đến việc giao đất số 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM) trái quy định cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").