Cựu Giám đốc ngân hàng lấy 25 tỷ đồng nhưng vẫn chối... không nhận hối lộ

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Tiếp phiên tòa xét xử vụ án Agribank Bến Thành, nguyên Giám đốc cho rằng không tham ô, không nhận hối lộ... mà chỉ vi phạm cho vay.

Hôm nay (7.12), TAND TPHCM tiếp tục phiên toà sơ thẩm, xét xử 11 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành).

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành) cho rằng không có ý định chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và nhận hối lộ.

Oanh xin HĐXX xem xét “tội danh tham ô và nhận hối lộ và bị cáo chỉ phạm tội vi phạm các quy định cho vay”. 

Sáng nay, phiên toà bắt đầu phần xét hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là đại diện Agribank Việt Nam, các nhân viên của Agribank Bến Thành và một số đối tượng bên ngoài để làm rõ trách nhiệm của họ.

Tại tòa, đại diện Agribank Việt Nam cho rằng: “Ngân hàng Agribank có nhiều chi nhánh, như nhiều con thì trong gia đình con hư thì nó chịu trách nhiệm”. Nghe vậy, chủ toạ chất vấn: “Vậy ông có thấy gần như Agribank Bến Thành để cho Oanh xem ngân hàng như cái kho tài khoản của nhà mình, muốn làm gì thì làm, vậy ông thấy trách nhiệm của ngân hàng chủ quản không?”, thì ông này nói vòng vo.

Điểm lưu ý, khi xét hỏi đến những người đứng tên giùm trên các hợp đồng tín dụng cho Trương Thế Thanh vay thì những đối tượng này vì cả nể mà cấp dưới giúp đỡ lãnh đạo, vì không hiểu biết. Cụ thể, Nguyễn Minh Mẫn (lái xe) cũng làm một hợp đồng mà không biết, nói Thanh nhờ ký hợp đồng, anh em nên cả nể giúp Thanh. Anh Quý (bảo vệ) đứng tên hợp đồng 6 tỷ, Thanh nhờ Quý đứng tên giùm vì ổng nói ổng là cán bộ, không vay nên nhờ tôi.

Năm 2008, Oanh được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank Bến Thành, đã dùng tên của 8 cá nhân rồi chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ vay tiền, vay 2.660 lượng vàng để chiếm đoạt trị giá trên 47 tỉ đồng.

Oanh dùng 2.250 lượng vàng mua nhà ở đường Trần Quang Khải (quận 1). Sau đó, Oanh dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê giá 5.800 USD/tháng. Tính từ năm 2008 đến tháng 4.2013, Agribank Bến Thành phải trả cho Oanh 5,6 tỉ đồng tiền thuê mặt bằng.

Từ năm 2008 đến khi khởi tố vụ án (năm 2012), tổng số tiền gốc và lãi do Oanh gây thiệt hại là hơn 34 tỉ đồng. 

Oanh còn lợi dụng chúc vụ để giúp sức cho em rể là Trương Thế Thanh chiếm đoạt tiền của ngân hàng 13 tỉ đồng.

Ngoài ra, Oanh còn có hành vi nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng để tiếp tay cho Lê Văn Tính (Giám đốc Cty TNHH Kim Gia Thuận và Kim Gia Thảo) lừa đảo Agibank Bến Thành hơn 65 tỷ đồng và Tính còn nợ 300 tỷ đồng.

Phùng Bắc - Phan Hồng
TIN LIÊN QUAN

Cựu giám đốc ngân hàng lấy hàng ngàn lượng vàng dễ như trong tủ nhà mình

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành bị Hội đồng xét xử hỏi xoáy quanh việc dùng hồ sơ giả chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng và bị cáo thừa nhận mình đã sai.

Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Nội hầu tòa

CAO NGUYÊN |

Hôm nay 6.12 theo dự kiến, TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử ông Phan Minh Nguyệt (57 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội) và 5 bị can khác về các tội danh Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Xét xử cựu giám đốc ngân hàng tham ô hàng chục tỷ đồng

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN - Agribank Bến Thành, TPHCM tham ô hàng chục tỷ đồng để mua nhà mặt phố cho thuê lấy tiền....

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cựu giám đốc ngân hàng lấy hàng ngàn lượng vàng dễ như trong tủ nhà mình

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành bị Hội đồng xét xử hỏi xoáy quanh việc dùng hồ sơ giả chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng và bị cáo thừa nhận mình đã sai.

Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Nội hầu tòa

CAO NGUYÊN |

Hôm nay 6.12 theo dự kiến, TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử ông Phan Minh Nguyệt (57 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội) và 5 bị can khác về các tội danh Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Xét xử cựu giám đốc ngân hàng tham ô hàng chục tỷ đồng

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN - Agribank Bến Thành, TPHCM tham ô hàng chục tỷ đồng để mua nhà mặt phố cho thuê lấy tiền....