Cựu Giám đốc ngân hàng bị tuyên tử hình kháng cáo huỷ bản án sơ thẩm

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Sơn - cựu Giám đốc Agribank Sìn Hồ, Lai Châu - bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình về tội tham ô hơn 40 tỉ đồng, đã kháng cáo.

Ngày 12.7, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ lập hàng chục hồ sơ vay vốn giả, tham ô hơn 40 tỉ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2011-2017, vì động cơ vụ lợi, ông Trần Văn Sơn với cương vị Giám đốc Agribank Sìn Hồ và sau này là Trưởng phòng Kinh doanh Agribank Lai Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản.

Ông Sơn đã chỉ đạo cấp dưới lập 32 hồ sơ vay vốn giả, 5 hồ sơ vay vốn đứng tên Trần Văn Sơn. Các hồ sơ vay vốn này có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất. Song thực tế hồ sơ thế chấp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, không có hồ sơ pháp lý khách hàng, không có tài liệu chứng minh khả năng tài chính, không kiểm tra giám sát cho vay, không có giấy đề nghị vay vốn, hội đồng tín dụng không có chữ ký người đại diện và dấu ngân hàng...

Ông Sơn chỉ đạo Lò Văn Xô - cựu Phó Giám đốc và sau này là Giám đốc Agribank Sìn Hồ - ký phê duyệt các khoản vay, giải ngân trên 8 hồ sơ vay vốn giả và 5 hồ sơ vay vốn đứng tên ông Sơn để chiếm đoạt tiền của Agribank Sìn Hồ.

Cũng trong khoảng thời gian từ 2015-2017, hai ông câu kết với Đặng Tiến Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đức Cường) - chỉ đạo việc lập 13 hồ sơ vay vốn giả để giúp bị cáo Cường chiếm đoạt tiền của Agribank.

Bản án sơ thẩm cho rằng, ông Sơn trực tiếp chiếm đoạt của ngân hàng hơn 42 tỉ đồng. Cựu Giám đốc Agribank Sìn Hồ còn giúp ông Cường chiếm đoạt 6,4 tỉ đồng. Tổng số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm là hơn 48 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm cáo buộc, cựu Giám đốc Sơn và Cường giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng việc phạm tội; rủ rê, lôi kéo, thúc đẩy các bị cáo khác thực hiện tội phạm và trực tiếp chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức.

TAND tỉnh Lai Châu đã xử phạt bị cáo Trần Văn Sơn mức án tử hình, Đặng Tiến Cường án tù chung thân cùng về tội "Tham ô tài sản".

Các bị cáo còn lại nhận từ 30 tháng tù - 11 năm tù vì tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo Sơn, Cường, Xô, kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm. Các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

VKSND đề nghị bác đơn kháng cáo của 3 cựu giám đốc trong đại án BIDV

Việt Dũng |

Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội thấy không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt, cũng như đơn kêu oan của 3 cựu giám đốc chiếm đoạt tiền của BIDV.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị tuyên y án 10 năm tù

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Nhật Cảm - cựu Giám đốc CDC Hà Nội giữ vai trò chủ mưu trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,4 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hưởng lợi bao nhiêu từ mua thiết bị?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khai quá trình liên doanh, liên kết với BMS, đã nhận 100 triệu đồng và 10.000 USD.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

VKSND đề nghị bác đơn kháng cáo của 3 cựu giám đốc trong đại án BIDV

Việt Dũng |

Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội thấy không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt, cũng như đơn kêu oan của 3 cựu giám đốc chiếm đoạt tiền của BIDV.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị tuyên y án 10 năm tù

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Nhật Cảm - cựu Giám đốc CDC Hà Nội giữ vai trò chủ mưu trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,4 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hưởng lợi bao nhiêu từ mua thiết bị?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khai quá trình liên doanh, liên kết với BMS, đã nhận 100 triệu đồng và 10.000 USD.