Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đút túi hơn 100 tỉ đồng từ đấu thầu sai

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị cáo buộc lập các công ty sân sau để đấu thầu thiết bị y tế cho chính bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố Trần Hậu Nghĩa - Giám đốc Công ty thiết bị y tế Hải Đăng và 5 người của Bệnh viện TP Thủ Đức là Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh (đều là Phó giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích - Trưởng phòng vật tư, Đặng Thị Hiên - kế toán trưởng, Nguyễn Huy Việt - nhân viên phòng vật tư.

Theo kết luận điều tra về vụ án sai phạm đấu thầu, ông Quân giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật của Bệnh viện Thủ Đức từ năm 2007 đến khi bị bắt.

Từ năm 2016 đến 2020, bệnh viện tổ chức 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ khám chữa bệnh. Trong đó 28 gói đã hoàn thiện thanh toán với tổng giá trị 346 tỉ đồng.

Giám đốc Quân chỉ đạo Lợi thành lập 3 công ty để cùng với một công ty khác của vợ ông Quân tham gia đấu thầu. Khi muốn công ty nào trúng thầu, ông Quân sẽ chỉnh sửa hồ sơ cho tốt hơn các công ty còn lại và đưa ra báo giá thấp hơn.

Tại bệnh viện, ông Quân ký quyết định thành lập tổ chuyên tổ chức đấu thầu nhưng các thành viên trong tổ đều bị "vô hiệu hóa", không có quyền can thiệp.

Công việc chính của họ chỉ là ký hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với Lợi để làm đẹp hồ sơ theo chỉ đạo của ông Quân.

Quá trình làm hồ sơ đấu thầu, các nhân viên bệnh viện biết rõ nhóm công ty dự thầu đều là sân sau của ông Quân nhưng vẫn làm theo chỉ đạo để hoàn thiện, ký hợp thức hồ sơ.

Theo cơ quan điều tra, dưới sự "đạo diễn" của ông Quân, năm 2016-2020, Bệnh viện Thủ Đức đã hợp thức hóa hồ sơ, ấn định cho nhóm 4 công ty do Lợi quản lý trúng 27 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu là 346 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 80 tỉ đồng. Trong số này, 3 gói thầu không thành lập tổ thẩm định mà thuê hai đơn vị tư vấn.

Theo C03, ông Quân biết giá mua và giá trúng thầu nên ước tính được khoản lợi nhuận của các công ty sân sau. Bởi thế, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý theo hạch toàn, ông Quân chỉ đạo Lợi chuyển toàn bộ lợi nhuận cho vợ chồng mình.

Từ đó, bị can Lợi 64 lần chuyển toàn bộ lợi nhuận của 27 gói thầu là 103 tỉ đồng cho Quân. Tiền hưởng lợi, vợ chồng Quân đem đi mua bất động sản, ôtô và chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, ông Quân khai không yên tâm về chất lượng máy móc, thiết bị mua từ doanh nghiệp khác nên "chỉ định thầu" với các công ty của Lợi. Ông cũng thừa nhận toàn bộ vốn kinh doanh của các công ty do mình đưa cho Lợi, giao quản lý.

Ông Quân không thừa nhận chỉ đạo các tổ chấm thầu của bệnh viện ký hợp thức hóa hồ sơ, ấn định cho công ty sân sau trúng thầu.

C03 nhận định, ông Quân "không nhận thức được hành vi sai phạm của mình, đổ lỗi cho cấp dưới thực hiện không đúng quy định về đấu thầu". Ông cho rằng, chỉ liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Trong khi đó, Lợi khai đã làm theo chỉ đạo của Quân để chi cho hai Phó giám đốc bệnh viện là Ngọc và Lan Anh mỗi người 10 triệu đồng một tháng, tiền chuyển theo hàng tháng. Ngọc đã nhận tổng cộng 340 triệu đồng, Lan Anh nhận 390 triệu đồng.

Ngoài ra, sau mỗi đợt bán hàng vật tư tiêu hao cho khoa Thận nhân tạo và khoa Răng hàm mặt, Lợi làm theo chỉ đạo của Quân để chi 5% tiền "hoa hồng" cho khoa.

Tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của hai Phó giám đốc bệnh viện là Ngọc và Lan Anh lần lượt 1,4 tỉ đồng, 784 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM hầu tòa vì gây thiệt hại hơn 14,2 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay 28.11, TAND TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM và 7 đồng phạm vì sai phạm khi chọn thuỷ tinh thể giá cao gây thiệt hại hơn 14 tỉ đồng. Phiên xử dự kiến kéo dài từ 28.11 đến 2.12.

Đối chất số tiền nhận môi giới chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Hà Nội - Hà Duy Tuấn khai đưa cho cựu trụ trì chùa Nôm Nguyễn Ngọc Triệu 970.000 USD để nhờ tìm mối chạy án giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và đề nghị toà làm rõ.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức chi 60 tỉ đồng để chạy án

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức nhờ hai cán bộ C03 Bộ Công an chạy án khi biết bị điều tra và đưa số tiền 2,6 triệu USD (gần 60 tỉ đồng).

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Thu phí cao hơn giá đấu thầu, Kon Tum hoàn lại tiền xét nghiệm COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 16.6, ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, hiện các đơn vị y tế trên địa bàn đang thông báo, triển khai thực hiện việc trả tiền chênh lệch thu phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Giám đốc một Công ty bảo hiểm tại Ninh Bình bị khởi tố, bắt giam

DIỆU ANH |

Ngày 16.6, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hồng, sinh năm 1958, (trú tại khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”.

Cảnh báo nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cảnh báo nắng nóng khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21.6.

Phương Oanh nói gì về tình yêu với Shark Bình?

Huyền Chi |

Chuyện tình của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đi qua nhiều sóng gió. Nữ diễn viên cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn vì đứng giữa tâm bão chỉ trích.

Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM hầu tòa vì gây thiệt hại hơn 14,2 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay 28.11, TAND TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM và 7 đồng phạm vì sai phạm khi chọn thuỷ tinh thể giá cao gây thiệt hại hơn 14 tỉ đồng. Phiên xử dự kiến kéo dài từ 28.11 đến 2.12.

Đối chất số tiền nhận môi giới chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Hà Nội - Hà Duy Tuấn khai đưa cho cựu trụ trì chùa Nôm Nguyễn Ngọc Triệu 970.000 USD để nhờ tìm mối chạy án giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và đề nghị toà làm rõ.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức chi 60 tỉ đồng để chạy án

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức nhờ hai cán bộ C03 Bộ Công an chạy án khi biết bị điều tra và đưa số tiền 2,6 triệu USD (gần 60 tỉ đồng).