Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM bị tuyên phạt 7 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Toà sơ thẩm tuyên phạt ông bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM 7 năm tù; các bị cáo khác từ 1 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù.

Chiều 1.12, TAND TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo liên quan đến sai phạm thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu xảy ra tại Bệnh viện Mắt TPHCM năm 2018, gây thiệt hại hơn 14 tỉ đồng.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo. Ảnh: Anh Tú
HĐXX tuyên án đối với các bị cáo. Ảnh: Anh Tú

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Minh Khải 7 năm tù. Bị cáo Nguyễn Quốc Toản (nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Hội đồng đánh giá hàng mẫu), Phí Duy Tiến (nguyên Phó Giám đốc), Võ Thị Chinh Nga  (Phó Giám đốc) bị phạt cùng mức án 3 năm tù. Tòa phạt bị cáo Phan Thị Bích Hạnh (Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán) 1 năm 6 tháng tù, Lương Ngọc Tuấn (Phó trưởng Khoa Khám mắt, Hội đồng đánh giá hàng mẫu), Nguyễn Đỗ Nguyên (Trưởng Khoa Tổng hợp, Hội đồng đánh giá hàng mẫu) và Nguyễn Trí Dũng (Phó Giám đốc, Hội đồng đánh giá hàng mẫu) 12 tháng 7 ngày tù (trả tự do bị cáo Tuấn, Nguyên và Dũng tại tòa do thời gian chấp hành bằng thời gian tạm giam) về cùng tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Về trách nhiệm dân sự buộc các bị cáo bồi thường cho Bệnh viện mắt TPHCM số tiền 14,2 tỉ đồng.

HĐXX nhận định quá trình khai tại cơ quan điều tra và thẩm vấn tại phiên tòa đủ căn cứ xác định bị cáo Khải có vai trò chủ mưu cầm đầu, những người còn lại là đồng phạm giúp sức. Theo HĐXX, bị cáo Khải là người đứng đầu, chịu trách nhiệm về hoạt động của bệnh viện, là chủ đầu tư gói thầu nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Việc đấu thầu phải thực hiện công khai minh bạch, nhưng bị cáo Khải đã có hành vi tác động trái pháp luật trong việc đấu thầu.

"Bị cáo Nguyễn Minh Khải là một bác sĩ có nhiều đóng góp cho Bệnh viện Mắt, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nhưng hành vi của bị cáo đã kéo các bị cáo khác là cán bộ cấp dưới, là các bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi phải đứng trước tòa, là tổn thất lớn cho ngành y tế", HĐXX nhận định.

Bên cạnh đó, tại tòa HĐXX ghi nhận sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo Khải về sai phạm của bị cáo trong hoạt động đấu thầu. Vì vậy, bị cáo Khải thấy có trách nhiệm với hậu quả thiệt hại và xin khắc phục trước một phần hậu quả là 1 tỉ đồng.

Sau khi cân nhắc nhiều tình tiết nêu trên, HĐXX đưa ra mức phán quyết đối với các bị cáo.

Theo cáo trạng, bị cáo Khải và đồng phạm đã vi phạm các nguyên tắc về đấu thầu khi ký các hợp đồng mua tổng cộng 14.800 thủy tinh thể của Công ty Tâm Hợp và Hảo Tín, giá dao động từ 2.950.000 đến 3.600.000 đồng mỗi cái.

Chênh lệch giữa việc loại mặt hàng thủy tinh thể của nhà thầu giá thấp, mua của nhà thầu giá cao đã gây thiệt hại hơn 14,2 tỉ đồng.

Toàn bộ số thủy tinh thể này được Bệnh viện Mắt TPHCM sử dụng mổ phẫu thuật Phaco, thay thủy tinh thể nhân tạo cho người bệnh. Từ đó, người bệnh phải chịu chi phí thanh toán giá trị thủy tinh thể bằng giá bệnh viện mua theo quyết định trúng thầu.

Trong đó, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chênh lệch tăng hơn 5,2 tỉ đồng, người bệnh đã thanh toán chênh lệch tăng gần 9 tỉ đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nói lời sau cùng, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt xin lỗi gia đình, đồng nghiệp

Anh Tú |

TPHCM -  Trưa 1.12, phiên xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM Nguyễn Minh Khải và các thuộc cấp bước vào phần nghị án. Trước khi tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Vào lúc 16h hôm nay, HĐXX sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo.

Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.11, trong phiên xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TPHCM, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM Nguyễn Minh Khải từ 8 - 9 năm tù.

Xử vụ Bệnh viện Mắt TPHCM: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo của cựu giám đốc

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 28.11, phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM Nguyễn Minh Khải và 7 bị cáo khác tại Bệnh viện Mắt TPHCM sai phạm trong đấu thầu, gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế và người bệnh hơn 14,2 tỉ đồng, bước sang phần thẩm vấn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nói lời sau cùng, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt xin lỗi gia đình, đồng nghiệp

Anh Tú |

TPHCM -  Trưa 1.12, phiên xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM Nguyễn Minh Khải và các thuộc cấp bước vào phần nghị án. Trước khi tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Vào lúc 16h hôm nay, HĐXX sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo.

Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.11, trong phiên xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TPHCM, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM Nguyễn Minh Khải từ 8 - 9 năm tù.

Xử vụ Bệnh viện Mắt TPHCM: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo của cựu giám đốc

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 28.11, phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM Nguyễn Minh Khải và 7 bị cáo khác tại Bệnh viện Mắt TPHCM sai phạm trong đấu thầu, gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế và người bệnh hơn 14,2 tỉ đồng, bước sang phần thẩm vấn.