Cựu đại uý công an lừa đảo thuê xe ôtô tự lái để cầm cố

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Văn Chiến (36 tuổi, cựu Đại úy công an) cần tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân, nảy sinh ý định lừa đảo thuê xe ôtô tự lái để mang xe đi cầm cố.

Hành vi của bị can Nguyễn Văn Chiến bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 3.3, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử với Nguyễn Văn Chiến theo thẩm quyền.

Theo Viện Kiểm sát, bị can Nguyễn Văn Chiến là đại uý công an.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được điều tra khi ngày 13.8.2019, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được đơn của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Thảo Linh tố cáo Nguyễn Văn Chiến thuê xe ôtô Toyota Fortuner, sau đó chiếm đoạt, không trả xe.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-7.2019, bị can Chiến nảy sinh ý định thuê xe ôtô tự lái để mang xe đi cầm cố do cần tiền trả nợ và chi tiêu.

Ngày 25.1.2019, Chiến gọi điện thoại, liên hệ với Công ty trên, giới thiệu là giáo viên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI (Bộ Công an), có nhu cầu thuê xe ôtô tự lái để đi công việc.

Chiến đến văn phòng giao dịch của công ty và thuê xe ôtô Toyota Fortuner (trị giá 700 triệu đồng) với giá thuê là 38 triệu đồng/tháng và đặt cọc 55 triệu đồng cùng biển hiệu Công an nhân dân.

Sau khi nhận xe, Chiến đem chiếc xe cầm cố cho một người ở xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để lấy 300 triệu đồng.

Đến thời hạn trả xe, Chiến xin gia hạn thuê. Sau đó, Chiến đã nhiều lần nộp thêm tiền thuê xe ôtô với tổng số 140 triệu đồng.

Tháng 8.2019, thấy Chiến khất lần không trả xe, nghi ngờ Chiến có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty đã gửi đơn tố cáo Chiến đến cơ quan công an.

Ngày 2.12.2019, Chiến bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Ngoài vụ án này, hôm qua (2.3), Nguyễn Văn Chiến bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Giả sĩ quan quân đội để lừa đảo

Lê Anh |

Cơ quan CSĐT Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về hành vi về "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo bán "chốt đảm bảo an ninh trật tự" giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Đình Quang (42 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nói với chị O. "chốt đảm bảo an ninh" của công an phường là ki-ốt anh ta sở hữu để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Lừa đảo chạy "trắng án" giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi) giới thiệu làm ở cơ quan trung ương, quen nhiều lãnh đạo để lừa đảo hứa giúp kẻ vận chuyển ma tuý "trắng án".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giả sĩ quan quân đội để lừa đảo

Lê Anh |

Cơ quan CSĐT Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về hành vi về "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo bán "chốt đảm bảo an ninh trật tự" giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Đình Quang (42 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nói với chị O. "chốt đảm bảo an ninh" của công an phường là ki-ốt anh ta sở hữu để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Lừa đảo chạy "trắng án" giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi) giới thiệu làm ở cơ quan trung ương, quen nhiều lãnh đạo để lừa đảo hứa giúp kẻ vận chuyển ma tuý "trắng án".