Cựu đại tá khai gì sau khi thừa nhận được hối lộ từ trùm buôn lậu xăng?

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thế Anh - cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho rằng không đòi trùm buôn lậu xăng đưa 19 tỉ và đó không phải là của hối lộ.

Chiều 27.12, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm với các bị cáo kháng cáo trong vụ án liên quan đến trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.

Sáng cùng ngày, bị cáo Nguyễn Thế Anh thay đổi kháng cáo về tội "Nhận hối lộ" từ kêu oan sang đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ, bị cáo Thế Anh khai không nhớ rõ bao lần nhưng "chỉ khoảng 120.000 USD" (chừng 2,7 tỉ đồng), chứ không phải 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng (khoảng 19 tỉ đồng) như bản án sơ thẩm cáo buộc.

- "Bị cáo nói lại số tiền đi", HĐXX truy vấn.

- "Chỉ 120.000 USD", Thế Anh đáp và cho hay, trước đó có vài lần khai 240.000 USD nhưng con số này không chính xác.

Thế Anh giải thích, thời gian đó "có nhiều lý do tác động nên buộc phải khai khác".

Lời khai này của Thế Anh bị HĐXX nhận định "rất mâu thuẫn".

Về động cơ nhận tiền, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nói không nhận tiền trực tiếp mà qua bị cáo An đưa.

Bị cáo một mực khẳng định, không thỏa thuận giúp đỡ, "bảo kê" cho hoạt động buôn xăng lậu của ông Hữu, cũng "không đòi hỏi gì". "Nó là sự tự nguyện của anh Hữu", bị cáo Thế Anh khai.

- "Bị cáo là cán bộ cao cấp, trực tiếp làm việc trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, hiểu biết rất rõ về pháp luật, giờ một người xa lạ tự nhiên đưa một số tiền lớn mà lại nhận, nói không nhằm mục đích gì. Bị cáo nhận tiền mà không suy nghĩ gì thì có thấy hợp lý không?", HĐXX phân tích.

- Thế Anh đáp: "Bị cáo có sao nói vậy".

Trước lời khai này, HĐXX công bố một số bút lục về lời khai của Thế Anh từ năm 2021, thể hiện bị ông Hữu "mua chuộc, lôi kéo bảo kê" vào làm ăn phi pháp.

"Tội lỗi của tôi đã rõ, bản thân tôi đã làm sai. Xin Bộ trưởng Quốc phòng giơ cao đánh khẽ cho phép tôi được hưởng khoan hồng", bút lục nêu.

Giải thích về bức tâm thư vừa được công bố, bị cáo Thế Anh tiếp tục khẳng định "có nhiều lý do tác động đến nên phải làm việc đó, bị ép buộc viết". Ông Thế Anh sau đó không đưa ra được bằng chứng về điều này.

Trả lời chất vấn Viện Kiểm sát về các cuộc gọi điện thoại với Hữu, Thế Anh nói không nhớ vì bận nhiều việc.

"Nhiều khi nhầm máy, có thể bị cáo thấy người ta gọi nên gọi lại, còn nội dung làm sao bị cáo nhớ được", cựu đại tá Biên phòng khai.

Theo bị cáo Thế Anh, nếu ông Hữu buôn lậu xăng dầu từ nước ngoài qua Campuchia không bao giờ phải qua đường biển Kiên Giang mà đi thẳng TPHCM vì thuận tiện và quãng đường cũng rút ngắn nhiều. Do đó, không có lý do gì, ông phải đưa tiền để "bảo kê".

Trước lời khai trên, Phan Thanh Hữu với tư cách nhân chứng được toà hỏi việc chi tiền. Hữu khai, tháng nào cũng chi đầy đủ nhưng mức khác nhau. Lời khai này tại sơ thẩm, Hữu cũng đã trình bày.

Tòa cho hay, trong giai đoạn điều tra, Hữu ban đầu khai đưa bị cáo Thế Anh tổng 600.000 USD và 10 tỉ đồng. Sau đó qua nhiều lần khai báo, ông Hữu cho hay đã nhiều lần thông qua An để biếu 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng, đều là tiền mặt.

Phản ứng trước thông tin này, Thế Anh nói Hữu "khai sai", khẳng định chỉ nhận "ít lần, thi thoảng". HĐXX cho hay: "Theo pháp luật, 2 lần trở lên là nhiều rồi".

Bị cáo An được cách ly để đảm bảo lấy lời khai khách quan. Trở lại phòng xử, An thừa nhận có "vài lần" đi gặp ông Hữu để nhận tiền về cho Thế Anh.

An khai, chỉ đến nhận, không biết Hữu là ai. "Tôi nhận khoảng 1-2 tháng một lần chứ không phải tháng nào cũng đi nhận", bị cáo An nói và cho biết, không biết, không nhớ tổng số tiền đã nhận.

Theo cáo buộc của bản án sơ thẩm, Thế Anh được giao nhiều cương vị trọng yếu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng, nhưng "vì tư lợi" đã đồng ý giúp đỡ, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng và nhận hối lộ trên 19 tỉ đồng.

Khi nhóm buôn lậu bị bắt, Thế Anh còn hướng dẫn, đưa tiền cho đồng phạm đi trốn nhằm "che giấu hành vi nhận hối lộ".

Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Thế Anh tổng hợp mức án tù chung thân về hai tội "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài".

Tòa phúc thẩm đang tiếp tục với phần xét hỏi.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét đơn xin giảm án của cựu Thiếu tướng bảo kê cho trùm buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Hôm nay, 27.12, Toà án quân sự Trung ương dự kiến mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 8 người trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

Sắp xét xử vụ cựu thiếu tướng bảo kê cho trùm buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Theo dự kiến, ngày 27.12 tới đây Toà án quân sự Trung ương sẽ mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 8 người trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xin giảm nhẹ án trong vụ buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh - cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - bị tuyên phạt 15 năm vì nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xét đơn xin giảm án của cựu Thiếu tướng bảo kê cho trùm buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Hôm nay, 27.12, Toà án quân sự Trung ương dự kiến mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 8 người trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

Sắp xét xử vụ cựu thiếu tướng bảo kê cho trùm buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Theo dự kiến, ngày 27.12 tới đây Toà án quân sự Trung ương sẽ mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 8 người trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xin giảm nhẹ án trong vụ buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh - cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - bị tuyên phạt 15 năm vì nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.