Cựu Chủ tịch VN Pharma nhận án 17 năm tù

Nhóm PV |

Chiều 1.10, TAND TP.Hồ Chí Minh chính thức tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma.

Theo đó, căn cứ khoản 4 điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) và một số điều luật khác trong bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), các bị cáo bị tuyên phạt về tội danh tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, cụ thể như sau: Bị cáo Võ Mạnh Cường là người có vai trò chủ mưu bị tuyên phạt 20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - cựu chủ tịch công ty cổ phần VN Pharma bị tuyên phạt 17 năm tù.

Các bị cáo nghe bản án từ hội đồng xét xử
Các bị cáo nghe bản án từ hội đồng xét xử

Bị cáo Nguyễn Trí Nhật 12 năm tù, bị cáo Ngô Anh Quốc 11 năm tù; bị cáo Phan Xuân Thiện 7 năm tù; bị cáo Lê Thị Vũ Phương 5 năm tù; bị cáo Phan Cẩm Loan 7 năm tù; bị cáo Bùi Ngọc Duy 6 năm tù; bị cáo Phạm Văn Thông 5 năm tù; bị cáo Hoàng Trúc Vy 3 năm tù (được hưởng án treo); bị cáo Phạm Anh Kiệt 3 năm tù; bị cáo Phạm Quỳnh Trang 4 năm tù.

Đồng thời, tòa áp dụng khoản 5 điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) cấm các bị cáo trong vụ án đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm những công việc liên quan đến lĩnh vực dược phẩm, y tế trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án.

Các bị cáo trong vụ án
Các bị cáo trong vụ án

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Ngô Anh Quốc phải nộp lại số tiền 4 tỉ 441 triệu đồng; bị cáo Võ Mạnh Cường phải nộp lại số tiền 2 tỉ 093 triệu đồng cho vào ngân sách nhà nước.

Hội đồng xét xử cũng đề nghị cơ quan an ninh điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần nhanh chóng điều tra, xử lý các phần tách ra của vụ án theo đúng quy định của pháp luật và trường hợp của đối tượng Raymundo trong vụ án (là người cung cấp lô thuốc H-Capita và toàn bộ hồ sơ giả cho các bị cáo - theo Hội đồng xét xử) để tránh bỏ lọt tội phạm.

Bị cáo Võ Mạnh Cường và bị cáo Nguyễn Minh Hùng
Bị cáo Võ Mạnh Cường và bị cáo Nguyễn Minh Hùng

Trước đó, theo cáo trạng, năm 2012, tại Công ty VN Pharma, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường Việt Nam có nhu cầu về thuốc chữa ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường lên kế hoạch nhập khẩu thuốc chữa ung thư là H-Capita 500 mg về Việt Nam.

Nhóm người này đã làm giả một loạt giấy tờ để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita Caplet chữa ung thư giả vào Việt Nam để bán kiếm lợi.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Liên quan vụ án này, ngày 18.9.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ VN Pharma: Ông Ngô Nhật Phương phản pháo nghi vấn làm lộ tài liệu mật

Nhóm PV |

Chiều 1.10, bên lề phiên toà xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, ông Ngô Nhật Phương (người có quyền và nghĩa vụ liên quan) đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí. Trả lời PV Lao Động, ông Phương nói không biết và không đem nộp những tài liệu được đóng dấu mật của Bộ Y tế.

Xét xử VN Pharma: Viện Kiểm sát nói có dấu hiệu làm lộ bí mật nhà nước

Nhóm PV |

Tại phiên xét xử ngày 30.9 của vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết có dấu hiệu cho thấy tài liệu mật của Bộ Y tế đã bị lộ ra ngoài để cho các cá nhân không có thẩm quyền tiếp cận được.

Xét xử vụ VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng ăn năn hối lỗi nói lời sau cùng

Nhóm PV |

Tại phiên xét xử ngày 30.9 của vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi và thừa nhận hành vi của mình. Trong khi đó, chất lượng lô thuốc H-Capita vẫn là tâm điểm gây tranh cãi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ VN Pharma: Ông Ngô Nhật Phương phản pháo nghi vấn làm lộ tài liệu mật

Nhóm PV |

Chiều 1.10, bên lề phiên toà xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, ông Ngô Nhật Phương (người có quyền và nghĩa vụ liên quan) đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí. Trả lời PV Lao Động, ông Phương nói không biết và không đem nộp những tài liệu được đóng dấu mật của Bộ Y tế.

Xét xử VN Pharma: Viện Kiểm sát nói có dấu hiệu làm lộ bí mật nhà nước

Nhóm PV |

Tại phiên xét xử ngày 30.9 của vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết có dấu hiệu cho thấy tài liệu mật của Bộ Y tế đã bị lộ ra ngoài để cho các cá nhân không có thẩm quyền tiếp cận được.

Xét xử vụ VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng ăn năn hối lỗi nói lời sau cùng

Nhóm PV |

Tại phiên xét xử ngày 30.9 của vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi và thừa nhận hành vi của mình. Trong khi đó, chất lượng lô thuốc H-Capita vẫn là tâm điểm gây tranh cãi.