Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm án

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch Hà Nội được chị gái và vợ nộp toàn bộ 25 tỉ, nên được đại diện Viện Kiểm sát luận tội lại, đề nghị giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng, đó là các tình tiết mới.

Chiều 21.6, phiên tòa xét xử Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục làm việc, chủ toạ Nguyễn Văn Sơn - thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội sau thời gian nghỉ giải lao đã thông báo việc bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa - vợ của ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thay chồng nộp thêm 15 tỉ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án mua bán chế phẩm Redoxy-3C.

"Bị cáo có đồng ý với việc bà Hoa nộp tiền thay không?", chủ toạ hỏi. "Tôi đồng ý", ông Chung trả lời.

Chủ toạ cũng nhắc việc trước đó, bị cáo đề nghị xem xét trả lại chị gái 10 tỉ đồng đã nộp thay để bồi thường. Chủ toạ muốn hỏi lại quan điểm của bị cáo về vấn đề này.

Bị cáo Chung cho rằng, ban đầu cũng nhận thức, nếu toà xác định vụ án có thiệt hại thì sẽ tác động để gia đình vay mượn, nộp khắc phục. Đến giờ bị cáo thay đổi ý kiến, đồng ý về việc chị gái ông nộp khắc phục thay 10 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Chung trình bày trước toà rằng, bản thân luôn nhận thức được rõ trách nhiệm của mình.

"Việc to, việc bé, việc tốt, việc xấu xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, tôi đều có trách nhiệm người đứng đầu.

Việc thử nghiệm chất Redoxy-3C trên địa bàn thành phố, bị cáo xin chịu trách nhiệm với tư cách cá nhân, và xin chịu trách nhiệm cùng tập thể", ông Chung nói.

Như vậy, đến phiên toà phúc thẩm hôm nay, ông Nguyễn Đức Chung đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại theo quy kết của cấp sơ thẩm (25 tỉ đồng).

Đại diện Viện Kiểm sát sau khi nghe thông tin trên phát biểu, có một số tình tiết mới. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đã luận tội lại.

Với bị cáo Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty Arktic, đã kết hợp cùng với gia đình bồi thường trên 7 tỉ đồng toà cấp sơ thẩm quy kết. Bị cáo có cung cấp thêm một số tài liệu về công tác phòng chống COVID-19.

"Do đó, đề nghị toà xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Giang", đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm.

Với bị cáo Võ Tiến Hùng - cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, đã tác động gia đình nộp hết số tiền 4 tỉ đồng, khắc phục hậu quả.

Ngoài nộp số tiền đã tuyên, án phí hình sự sơ thẩm, dân sự sơ thẩm, mặc dù có rút đơn kháng cáo trước đó, song tại toà, ông Hùng vẫn đề nghị được xem xét giảm nhẹ.

Ngoài ra, gia đình bị cáo có công với cách mạng, bản thân ông Hùng có một số bệnh tật, trong vụ án có vai trò giúp sức. "Đề nghị giảm cho bị cáo Hùng một phần hình phạt", đại diện Viện Kiểm sát nêu.

Với ông Nguyễn Đức Chung, ban đầu bị cáo kêu oan. Một số luật sư bào chữa đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đến thời điểm này, bị cáo đã thừa nhận trách nhiệm việc mua bán chế phẩm và trách nhiệm của người đứng đầu.

Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị toà phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Đức Chung.

Cuối cùng Viện Kiểm sát xác định, do số tiền thiệt hại đã khắc phục nên đề nghị huỷ bỏ các lệnh kê biên tài sản liên quan đến các bị cáo trước đó.

Sau phần luận tội lại của Viện Kiểm sát, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng "đồng tình với quan điểm", không nói thêm gì nữa.

Theo cáo buộc, sai phạm trong quá trình để Công ty Arktic bán chế phẩm Redoxy-3C cho Công ty Thoát nước Hà Nội, khiến thiệt hại hơn 36 tỉ đồng.

Toà sơ thẩm đã tuyên phạt ông Chung 8 năm tù, bồi thường 25 tỉ đồng; Giang 4 năm 6 tháng tù, bồi thường hơn 7 tỉ đồng; Hùng 4 năm tù, bồi thường 4 tỉ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Chung "càng trình bày càng thể hiện rõ vai trò"

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong khi tự bào chữa đã nhiều lần bị chủ toạ nhắc nhở "tập trung" vào những vấn đề kêu oan.

Viện Kiểm sát: Bị cáo Nguyễn Đức Chung không oan

Việt Dũng |

Đại diện Viện Kiểm sát phiên toà phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm tuyên phạt với ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C là "không oan".

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận Công ty mua bán Redoxy-3C là của gia đình

Việt Dũng |

Trước toà phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phủ nhận lời khai của đồng phạm, về việc cho rằng Công ty Arktic là của gia đình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Nguyễn Đức Chung "càng trình bày càng thể hiện rõ vai trò"

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong khi tự bào chữa đã nhiều lần bị chủ toạ nhắc nhở "tập trung" vào những vấn đề kêu oan.

Viện Kiểm sát: Bị cáo Nguyễn Đức Chung không oan

Việt Dũng |

Đại diện Viện Kiểm sát phiên toà phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm tuyên phạt với ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C là "không oan".

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận Công ty mua bán Redoxy-3C là của gia đình

Việt Dũng |

Trước toà phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phủ nhận lời khai của đồng phạm, về việc cho rằng Công ty Arktic là của gia đình.