Hôm nay (27.12), TAND Cấp cao tại Hà Nội xét đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trong vụ thâu tóm 2 lô đất vàng 43 ha và 145 ha tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ba bị cáo khác cũng xin được giảm nhẹ hình phạt gồm: Trần Nguyên Vũ - cựu Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2; Lý Thanh Châu - cựu thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc Tổng công ty 3/2; Đỗ Thị Thanh Thúy - cựu kế toán trưởng Tổng công ty 3/2.
Chiều cùng ngày, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, quá trình giao khu đất 43 ha cho Tổng công ty 3/2, các bị cáo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đã đề xuất áp dụng đơn giá năm 2006 để tính thu tiền sử dụng đất cho Tổng công ty 3/2 tại thời điểm năm 2012.
Các bị cáo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, trong đó có ông Liêm, và thuộc cấp đã không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo toàn tài sản, không ngăn chặn, hủy bỏ các quyết định trái pháp luật.
Khi có thông tin về sai phạm, Trần Văn Nam - cựu Bí thư Bình Dương còn chỉ đạo cấp dưới ban hành công văn điều chỉnh nhiều nội dung sai lệch so với bản chất phương án sử dụng đất, mục đích che giấu sai phạm cho nhóm bị cáo Nguyễn Văn Minh.
Hành vi sai phạm của các bị cáo dẫn đến toàn bộ tài sản thuộc sở hữu Nhà nước về tay tư nhân, gây thất thoát đặc biệt lớn cho tài sản Nhà nước.
Trong vụ án, bị cáo Liêm là trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa tại Tổng công ty 3/2, biết chủ trương của Tỉnh ủy phê duyệt phương án 145 ha phải thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan.
Song bị cáo Liêm vẫn ký phê duyệt giá trị doanh nghiệp mà không xác định giá trị sử dụng, quyền sử dụng khu đất này để đưa vào giá trị cổ phần hóa.
Quá trình xét xử phúc thẩm, ông Liêm và các bị cáo đã thừa nhận hành vi như bản án sơ thẩm quy kết. Các bị cáo đã thể hiện sự ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả.
Trong đó, bị cáo nhóm tội "Tham ô tài sản" đã khắc phục triệt để hậu quả. Do đó, Viện Kiểm sát thấy nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo đủ điều kiện áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Viện Kiểm sát đề nghị chấp nhận kháng cáo của Liêm, Vũ, giảm nhẹ một phần hình phạt cho 2 bị cáo này. Hai bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo.
Tại phiên toà sơ thẩm ngày 30.8, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Liêm 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Bị cáo Trần Nguyên Vũ bị tuyên phạt tổng cộng 23 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Tham ô tài sản”.
Bị cáo Lý Thanh Châu bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Thanh Thúy bị phạt 30 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Tại phiên toà phúc thẩm, các luật sư đã trình hồ sơ cho thấy, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đang mắc nhiều bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, thiếu máu…
Bên cạnh đó, gia đình bị cáo Liêm đã trình biên lai thể hiện họ tự nguyện nộp hơn 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả cho bị cáo. Tỉnh ủy Bình Dương cũng có công văn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Liêm.