Cựu Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ bị tuyên phạt 3 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu – AVG) được Hội đồng xét xử xem xét triệt để các tình tiết giảm nhẹ với tội danh Đưa hối lộ.

Sáng 28.12, cùng việc tuyên án với hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, TAND Hà Nội cũng đã ra phán quyết với các bị cáo liên quan đến sai phạm trong dự án mua 95% cổ phần AVG.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Vũ 3 năm tù tội Đưa hối lộ.

Tòa sơ thẩm ghi nhận, bị cáo Vũ có thái độ thành khẩn, nhân thân tốt, chủ động tích cực đàm phán, trả toàn bộ số tiền mua bán cổ phần và chi phí chuyển nhượng. Là công dân có nhiều văn bản tuyên dương của Bộ ngành, các cấp. Gia đình bị cáo có công với cách mạng. Bị cáo là người thường xuyên làm công tác xã hội, tri ân, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều tổ chức cá nhân, đại sứ, doanh nhân trí thức khác, ngoài ra còn nhiều bị cáo khác đều xin giảm nhẹ cho Vũ.

Đó là các tình tiết để HĐXX cân nhắc, giảm nhẹ cho bị cáo. Đặc biệt, HĐXX còn xem xét việc bị cáo khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án.

Với các bị cáo còn lại, tòa cho rằng đều ăn năn, hối cải và tích cực khắc phục hậu quả. Vì vậy tòa xem xét đó là căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Trọng 5 năm tù (cựu Vụ trưởng quản lý doanh nghiệp, Bộ TTTT) về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220).

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Lê Nam Trà 7 năm tù về tội danh quy định tại Điều 220, 16 năm tù tội Nhận hối lộ (Điều 354), tổng hợp bị cáo phải chấp hành mức án 23 năm tù.

Bị cáo Cao Duy Hải bị tuyên phạt 4 năm tội danh quy định tại Điều 220, 10 năm tội danh theo Điều 354, tổng hợp mức án bị cáo phải chấp hành là 14 năm.

Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Manh Hùng, Nguyễn Bảo Long mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng theo tội danh quy định tại Điều 220; Nguyễn Đăng Nguyên 2 năm; Võ Văn Mạnh 3 năm 6 tháng; Hoàng Duy Quang 3 năm.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2015, ông Son chỉ đạo cấp dưới gồm Tuấn, Trà, Trọng… mua cổ phần của AVG. Mặc dù đây là dự án nhóm A – thẩm quyền của Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư, song ông Son vẫn chỉ đạo cấp dưới mua 95% cổ phần của AVG.

Bên cạnh đó, giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án là 2 yếu tố quan trọng đối với dự án đầu tư, chưa được làm rõ nhưng ông Son đã chỉ đạo ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, bị cáo Son đã chỉ đạo quyết liệt phải mua cổ phần của AVG, yêu cầu thực hiện dự án trong năm 2015 và chỉ đạo cho bị cáo Trà ký hợp đồng mua bán cổ phần với AVG trong tháng 12.2015.

Trên thực tế, trước khi bán cổ phần, AVG thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn. Để nâng cao giá trị AVG, Phạm Nhật Vũ (cựu chủ tịch HĐQT AVG) đưa ra thông tin việc AVG đang được đối tác nước ngoài trả giá mua 700 triệu USD và AVG đã nhận tiền đặt cọc 10 triệu USD để đàm phán về giá mua bán AVG.

Việc AVG thua lỗ, ông Son, Tuấn, Trà, Hải biết song vẫn tiếp nhận ý chí của nhau, thực hiện không đúng các quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư, quy định về quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Tuấn đã ký quyết định chỉ đạo Trà, Hải việc ký hợp đồng mua bán cổ phần AVG với giá gần 8.900 tỉ đồng. Việc mua bán AVG trót lọt, Vũ đã đưa cho ông Son 3 triệu USD, Trà 2,5 triệu USD, Hải 500.000 USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

6 điều rút ra từ vụ án mua 95% cổ phần AVG

Việt Dũng |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, việc phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm và làm triệt để.

Vụ mua cổ phần AVG: Các bị cáo ăn năn, hối lỗi, mong hưởng khoan hồng

Việt Dũng |

Bị cáo Phạm Đình Trọng (cựu Vụ trưởng quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng các bị cáo khác thấy ăn năn hối lỗi về hành vi sai phạm và mong được hưởng lượng khoan hồng.

2000 tổ chức, cá nhân xin bảo lãnh, khoan hồng cho cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ

Việt Dũng |

Nguyên Tổng thống đầu tiên nước Cộng hoà Kalmykia (thuộc Liên bang Nga); phi công vũ trụ, Giáo sư, Anh hùng Liên bang Xô-Viết Oleg Yuryevich Atkov; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

6 điều rút ra từ vụ án mua 95% cổ phần AVG

Việt Dũng |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, việc phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm và làm triệt để.

Vụ mua cổ phần AVG: Các bị cáo ăn năn, hối lỗi, mong hưởng khoan hồng

Việt Dũng |

Bị cáo Phạm Đình Trọng (cựu Vụ trưởng quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng các bị cáo khác thấy ăn năn hối lỗi về hành vi sai phạm và mong được hưởng lượng khoan hồng.

2000 tổ chức, cá nhân xin bảo lãnh, khoan hồng cho cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ

Việt Dũng |

Nguyên Tổng thống đầu tiên nước Cộng hoà Kalmykia (thuộc Liên bang Nga); phi công vũ trụ, Giáo sư, Anh hùng Liên bang Xô-Viết Oleg Yuryevich Atkov; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.