Cựu Chủ tịch AVG đã khắc phục các khoản nào để xin giảm nhẹ hình phạt?

Việt Dũng |

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu - AVG) nhấn mạnh, thân chủ đã tự nguyện khắc phục toàn bộ số tiền, thậm chí còn "vượt trội" khoản thiệt hại.

Ngày 23.12, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục phần tranh luận với việc luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Cuối giờ trưa cùng ngày, ông Vũ Hà Đăng, bào chữa cho bị cáo Vũ trình bày, đến nay thân chủ không có ý kiến về tội danh bị truy tố. Bị cáo chỉ mong toà xem xét chứng cứ khách quan thể hiện việc khởi đầu ông Phạm Nhật Vũ mong muốn và xin phép bán AVG cho đối tác nước ngoài.

Sau đó, do yêu cầu về mặt quản lý nhà nước và nhu cầu kinh doanh, phía đối tác trong nước đã chủ động đề xuất, đàm phán với bị cáo để mua cổ phần của AVG.

Theo luật sư Đăng, đến nay cũng không có chứng cứ nào thể hiện hai bên có sự hứa hẹn, thoả thuận về việc biếu tiền hay quà gì. Thực tế, thời điểm biếu tiền là sau khi việc mua bán đã xong, khoảng hai tháng và vào dịp Tết.

"Thân chủ chúng tôi chủ quan, theo văn hoá Việt Nam thường biếu quà thể hiện tình cảm, tri ân mà không ý thức được hết việc biếu tiền này bị xem xét là hối lộ", luật sư trình bày.

Song, ngay khi dư luận dị nghị về việc giá mua bán cao, làm thất thoát tài sản Nhà nước, mặc dù chưa cơ quan Nhà nước nào xác định bị cáo Vũ có sai phạm gì, cũng không yêu cầu khắc phục gì, chưa khởi tố vụ án…, thân chủ ông đã thu gom hết tiền gia đình, vay mượn thêm để trả. Đến nay vẫn còn nợ khoảng 1.000 tỉ đồng.

"Thân chủ tôi còn chủ động đề xuất xin huỷ hợp đồng chuyển nhượng, trả lại hết tiền đã nhận và nhận lại hết cổ phần AVG", luật sư Đăng nêu trong phần luận cứ bào chữa.

Thậm chí để đảm bảo Nhà nước không bị bất cứ thiệt hại, tổn thất gì, bị cáo Vũ đã trả thêm toàn bộ tiền lãi suất, chi phí thuê tư vấn và tất cả các chi phí phát sinh khác mà đối tác đã chi phí cho việc mua bán với số tiền lên đến hơn 329 tỉ đồng. Mặc dù có khoản nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của hợp đồng, song bị cáo Vũ đã giúp đối tác thoái vốn khỏi dự án Công ty Mai Lĩnh với số tiền đã đặt cọc hơn 300 tỉ đồng.

Khi biết thiết bị, vật tư tồn kho trị giá khoảng 120 tỉ đồng mà đối tác đầu tư mua sắm sau khi đã nhận chuyển nhượng, bị cáo Vũ đã hỗ trợ mua lại hết. Điều này thể hiện thành tâm của bị cáo nhằm đảm bảo triệt để không để xảy ra bất cứ tác hại nào dù nhỏ nhất cho Nhà nước.

Nêu lên các luận cứ trên, luật sư khẳng định, bị cáo Vũ không hề có chủ đích, không sắp đặt, không trù tính, mong muốn làm thất thoát tài sản Nhà nước. Thực tế, bị cáo đã nhất tâm, trách nhiệm, ăn năn hối cải khi chấp nhận khó khăn về mình. Kể cả việc bị cáo vay nợ để khắc phục triệt để mọi thiệt hại, tác hại có thể xảy ra cho Nhà nước.

Luật sư cũng nêu, bị cáo có thể ở nước ngoài, song ông vẫn quyết định chọn về Việt Nam để đối mặt và chủ động nhận trách nhiệm, tìm mọi cách khắc phục triệt để mọi thiệt hại cho Nhà nước.

"Thân chủ tôi cần được áp dụng 10 tình tiết giảm nhẹ, gồm 6 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm a, b, s, t, u, v khoản 1 điều 51 và 4 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự", luật sư trình bày.

Luật sư thứ hai bào chữa cho bị cáo Vũ là Vũ Thị Hằng Nga, trong phần trình bày nêu nhiều ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ.

Chiều nay, tòa tiếp tục phần bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo và những cá nhân, tổ chức liên quan.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

19 ngày lo nghìn tỉ mua 95% cổ phần AVG của MobiFone

Việt Dũng |

Sau khi ký thỏa thuận và hợp đồng, chỉ trong vòng 19 ngày, MobiFone đã thanh toán hơn 8.400 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) cho các cổ đông AVG. Vậy MobiFone lấy nguồn tiền đặc biệt lớn từ đâu?

"Vụ AVG: Nhận 3 triệu USD, mới nộp 500 triệu thì bao giờ mới khắc phục hết"

Vương Trần |

Liên quan tới vụ AVG, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đặt câu hỏi số tiền nhận hối lộ tới 3 triệu USD mới nộp lại 500 triệu đồng thì không biết đến bao giờ mới có thể khắc phục hết được?

Thương vụ AVG: Đường đi của 6 triệu USD mà quan chức nhận hối lộ thế nào?

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

"Đường đi của hơn 6 triệu USD mà 4 quan chức nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ như thế nào, đặc biệt 3 triệu USD ông Son nhận đã sử dụng như thế nào?" - báo chí đặt câu hỏi tới Bộ Công an.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

19 ngày lo nghìn tỉ mua 95% cổ phần AVG của MobiFone

Việt Dũng |

Sau khi ký thỏa thuận và hợp đồng, chỉ trong vòng 19 ngày, MobiFone đã thanh toán hơn 8.400 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) cho các cổ đông AVG. Vậy MobiFone lấy nguồn tiền đặc biệt lớn từ đâu?

"Vụ AVG: Nhận 3 triệu USD, mới nộp 500 triệu thì bao giờ mới khắc phục hết"

Vương Trần |

Liên quan tới vụ AVG, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đặt câu hỏi số tiền nhận hối lộ tới 3 triệu USD mới nộp lại 500 triệu đồng thì không biết đến bao giờ mới có thể khắc phục hết được?

Thương vụ AVG: Đường đi của 6 triệu USD mà quan chức nhận hối lộ thế nào?

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

"Đường đi của hơn 6 triệu USD mà 4 quan chức nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ như thế nào, đặc biệt 3 triệu USD ông Son nhận đã sử dụng như thế nào?" - báo chí đặt câu hỏi tới Bộ Công an.