Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có vai trò chính trong vụ thất thoát 2.700 tỉ

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc có vai trò chính, trực tiếp để khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.HCM rơi vào tay tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng.

Sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng

Tại cáo trạng ra ngày 13.9 truy tố 10 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco, trong đó có cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Viện KSND Tối cao cho hay, bị can là người có trình độ, kinh nghiệm và kiến thức trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, công nghiệp và thương mại.

Bản thân bị can trải qua các cương vị công tác: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch tỉnh Hà Tây (cũ), Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Bị can được bổ nhiệm Bộ trưởng Công Thương từ ngày 2.8.2007 đến ngày 8.4.2016, có nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ Công Thương.

Bị can thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thuộc Bộ Công Thương quản lý, trong đó có Sabeco.

Theo cáo buộc, ngay từ những năm 2011-2012, Chính phủ đã có các nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, Tổng Công ty Nhà nước không đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nhất là lĩnh vực bất động sản, tài chính...

Khi Sabeco triển khai thực hiện dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Tổng công ty này không bố trí được số tiền phải nộp để chuyển mục đích sử dụng là hơn 1.236 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị can Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án và không chấp hành các Nghị quyết của Chính phủ.

Cụ thể, từ năm 2012-2016, bị can Hoàng thực hiện các hành vi chỉ đạo cấp dưới, trong đó có bị can Hồ Thị Kim Thoa (khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương) và Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ) có các văn bản chỉ đạo các cán bộ tại Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân thành lập Sabeco Pearl để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản.

Sau khi góp vốn và Sabeco đứng ra thực hiện xong các thủ tục pháp lý cho dự án, bị can Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt mà đề nghị thoái toàn bộ vốn góp tại Sabeco Pearl.

Điều này tạo điều kiện để cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh, hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (là tài sản Nhà nước - sang tài sản tư nhân trái pháp luật).

Viện KSND Tối cao cáo buộc, bị can Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm ở Bộ Công Thương vi phạm quy định về đầu tư vốn vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.700 tỉ đồng.

Đổ trách nhiệm cho cấp dưới

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, bị can Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Bộ Công Thương. Bị can cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa; việc chấp thuận cho Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, được thuê đất thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND TP.HCM.

Ngoài ra, bị can cho rằng, việc phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm và giá cổ phần khi dự án có thêm chức năng căn hộ ở trên cơ sở báo cáo của Sabeco. Bị can chỉ nêu chủ trương chứ không kết luận, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, có đủ căn cứ xác định hành vi của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", với vai trò chính, trực tiếp.

Viện KSND Tối cao cho rằng, quá trình công tác, bị can Hoàng được tặng thưởng huân chương Độc Lập hạng Nhì và nhiều huân, huy chương cùng các loại hình khen thưởng khác. Đây là tình tiết giảm nhẹ để xem xét áp dụng khi xét xử.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) bị cáo buộc có nhiều sai phạm khiến khu đất vàng ở TP.HCM từ Tổng Công ty Sabeco rơi vào công ty tư nhân.

Vì sao cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị truy tố chỉ sau 3 ngày khởi tố?

Việt Dũng |

Việc đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng chỉ sau 3 ngày khởi tố bị can, có bình thường và đúng quy định pháp luật là điều dư luận đặt ra.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ung thư, được đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng được xác định có sai phạm trong quản lý, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sabeco, với số tiền đến nay là hơn 3.800 tỉ đồng, song bị can đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) bị cáo buộc có nhiều sai phạm khiến khu đất vàng ở TP.HCM từ Tổng Công ty Sabeco rơi vào công ty tư nhân.

Vì sao cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị truy tố chỉ sau 3 ngày khởi tố?

Việt Dũng |

Việc đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng chỉ sau 3 ngày khởi tố bị can, có bình thường và đúng quy định pháp luật là điều dư luận đặt ra.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ung thư, được đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng được xác định có sai phạm trong quản lý, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sabeco, với số tiền đến nay là hơn 3.800 tỉ đồng, song bị can đang mắc bệnh hiểm nghèo.