Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Sai phạm như nhát dao, vết chém

Việt Dũng |

Nói lời sau cùng, bị cáo Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) thừa nhận sai phạm như nhát dao, vết chém theo mình suốt cuộc đời còn lại và mong muốn được khoan hồng.

Sáng 24.12, bị cáo Trương Minh Tuấn là người thứ hai nói lời sau cùng, trước khi Tòa án Nhân dân Hà Nội nghỉ nghị án, đưa ra phán quyết cho các bị cáo trong vụ án mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu - AVG.

Trước tòa, bị cáo Tuấn cho hay, trong nhiều năm công tác, cả khoảng thời gian chiến đấu ở biên giới phía Bắc, chưa bao giờ nghĩ có ngày có kết đắng, phải đứng trước tòa, nói những lời về bản án dành cho mình sắp tới

"Sai phạm của bị cáo thật là lớn, Viện Kiểm sát đã nêu lên trong cáo trạng, phiên tòa làm rõ hơn. Sai phạm đó như là nhát dao, vết chém, vết sẹo trong suốt cuộc đời bị cáo", bị cáo Tuấn trình bày.

Bị cáo Tuấn nói: "Trước Hội đồng xét xử, bị cáo cho rằng, cá nhân mỗi người không thể tránh được sai phạm. Sai phạm của bị cáo là chính xác. Bản thân bị cáo chưa biết nhận mức án sao. Tuy nhiên tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị mức án có tính khoan hồng với từng người, trong đó có cá nhân bị cáo. Theo bị cáo, khi người nào đó nói ra sự thật, người đó sẽ nhận được mức phạt thấp nhất".

"Tôi thành thật xin lỗi Đảng, nhân dân, đồng đội của tôi...", bị cáo Trương Minh Tuấn nói và cho hay rất xấu hổ về sai phạm của mình.

Bị cáo Tuấn gửi lời xin lỗi người thân, gia đình vì đã để lại vết thương cho họ. "Họ sẽ còn phải gánh vết thương của tôi, nhất là con cái tôi", bị cáo trình bày.

Theo bị cáo, từ khi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bị cáo có được bài học đắt giá về quy chế tập trung dân chủ, bàn bạc thống nhất. Bị cáo Tuấn nói: "Những người lãnh đạo như chúng tôi buộc phải biết về pháp luật. Vì vậy, việc càng nói, càng giải thích thì càng nhận ra cái sai", bị cáo Tuấn nói.

Nói về phiên tòa trong lời sau cùng, bị cáo cho hay đây là phiên tòa tòa công khai, bình đẳng, để phát huy tốt nền pháp chế của nước ta.

Bị cáo cũng gửi lời cảm ơn trại tạm giam đã tạo điều kiện cho bản thân và những người khác. Khi có bệnh tật, các bị cáo được quan tâm, chăm sóc, thể hiện nhân quyền nơi giam giữ.

"Mong giảm nhẹ cho chúng tôi hơn nữa, dẫu rằng đề nghị của Viện Kiểm sát đã là khoan hồng lớn", bị cáo mong muốn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét xử 2 cựu bộ trưởng và đồng phạm: Bị cáo xin hưởng khoan hồng

Việt Dũng |

Thừa nhận các cáo buộc, bị cáo Phạm Thị Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc MobiFone) bày tỏ không muốn làm ảnh hưởng tới đồng nghiệp, cấp dưới và mong được hưởng khoan hồng.

Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Các bị cáo liên quan nhận sai

Việt Dũng |

Khai trước tòa, bị cáo Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) đã thừa nhận: “Đến nay, tôi biết đã sai”.

Hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Việt Dũng |

7h ngày 16.12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xét xử.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xét xử 2 cựu bộ trưởng và đồng phạm: Bị cáo xin hưởng khoan hồng

Việt Dũng |

Thừa nhận các cáo buộc, bị cáo Phạm Thị Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc MobiFone) bày tỏ không muốn làm ảnh hưởng tới đồng nghiệp, cấp dưới và mong được hưởng khoan hồng.

Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Các bị cáo liên quan nhận sai

Việt Dũng |

Khai trước tòa, bị cáo Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) đã thừa nhận: “Đến nay, tôi biết đã sai”.

Hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Việt Dũng |

7h ngày 16.12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xét xử.