Chiều 27.4, kết thúc phần thẩm vấn, tranh luận, bị cáo Nguyễn Bắc Son được chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ án mua 95% cổ phần của Công ty Nghe nhìn Toàn Cầu - AVG, cho trình bày lời sau cùng đầu tiên.
Bị cáo Son nói nhiều đến các tình tiết liên quan đến tội danh cáo buộc gồm Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.
"Hành vi đưa nhận, không có bàn bạc trước", ông Son nói song chủ tọa ngắt lời, cho rằng bị cáo và luật sư bào chữa đã nêu.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, đây là lời sau cùng, "chắc đây là lời nói cuối cùng vì tuổi và sức khỏe đã cao nên đề nghị cho trình bày tiếp".
Về tính chất mức độ thành khẩn, bị cáo cho rằng đều thành khẩn, tự thú trước khi khởi tố. Phiên tòa sơ thẩm đồng ý việc tự thú nhưng không áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Ở vụ án này, bị cáo trình bày đã khắc phục 100% hậu quả (nhận hối lộ 3 triệu USD, tương đương gần 67 tỉ đồng). Ngoài ra, theo bị cáo, bản thân có nhân thân tốt, đều có xác nhận thành tích khen thưởng trong chiến đấu, công tác.
"Không thể so sánh với người khác không có thành tích. Tôi có 5 tình tiết giảm nhẹ, thì chắc chắn phải khác với người không có tình tiết giảm nhẹ", bị cáo Son tiếp tục trình bày.
Để tương đương với khung khoản, bị cáo thấy bản thân ở nhóm 1, đề nghị tòa xem xét người nhận hối lộ trong điều kiện người đưa tự đưa, người nhận khắc phục 100% hậu quả...
Chuyển sang phần nói tới các bị cáo khác, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng họ có công lao lớn, góp phần xây dựng cho doanh nghiệp lớn mạnh. "Họ đều xuất thân từ nhân thân tốt, nhiều thành tích trong công tác", bị cáo nói.
Chủ tọa tiếp tục nhắc nhở, bị cáo nên nói lời đề nghị ngắn gọn. Bị cáo Son đồng ý, đề nghị chấp nhận giảm nhẹ cho bản thân và những người con lại.
"Mong tòa cho các bị cáo hưởng được án treo để có cơ hội tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp", bị cáo Son nói.
Về cá nhân, bị cáo xin được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc tác động đến bị cáo Phạm Nhật Vũ để hủy hợp đồng. Bị cáo trình bày đơn của cựu Chủ tịch AVG xác nhận có việc đề nghị hủy hợp đồng mua bán 95% cổ phần.
Nhóm các bị cáo còn lại gồm 8 người đều xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo để sớm quay trở lại cuộc sống.
Tòa tuyên bố nghỉ nghị án.