Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trình bày thêm nhiều lý do xin giảm án

Việt Dũng |

Trong phần thẩm vấn buổi sáng 23.4, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Bắc Son cho biết cảm thấy ân hận vì sai phạm trong vụ mua 95% cổ phần AVG.

Ngày 23.4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn của 9 bị cáo, trong đó có cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, trong vụ án sai phạm mua 95% cổ phần của Công ty Nghe nhìn Toàn Cầu – AVG.

Sau phần công bố tóm tắt nội dung vụ án, bị cáo Son là người đầu tiên bước lên bục khai báo. Bị cáo Son tiếp tục khẳng định mong muốn cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho hai tội danh Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

“Tôi xin cảm ơn cấp sơ thẩm đã làm việc khách quan, công tâm và cho tôi hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ”, bị cáo Son trình bày, song “thấy tiếc vì chưa được áp dụng triệt để giảm nhẹ”.

Theo cáo buộc, vụ án mua 95% cổ phần AVG với tổng số tiền gần 8.900 tỉ đồng, có nhiều sai phạm. Trước tòa, bị cáo thừa nhận có trách nhiệm. Theo bị cáo, nhiều đêm suy nghĩ sai phạm đã qua, không khắc phục được song mong muốn xin giảm nhẹ.

Theo bị cáo, cuối năm 2017, biết được nhiều ý kiến bàn tán về dự án, Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra những sai phạm, dù chưa có kết luận chính thức, song bản thân đã gọi điện cho Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT AVG) đề xuất hủy hợp đồng. “Khi đó, bị cáo Vũ có nói ghi nhận ý kiến đề xuất và sẽ xem xét”, bị cáo Son trình bày.

Bị cáo Son cho rằng, việc thuyết phục ông Vũ, bản thân chưa có dịp để nói điều này. Vì vậy, trình bày điều này, bị cáo mong đó là một tình tiết giảm nhẹ mới để tòa xem xét.

Với tội “Nhận hối lộ”, bị cáo thấy ân hận vì không hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. “Bị cáo nhận trách nhiệm, nhận các hình thức kỷ luật về hành vi của mình. Trong bản kiểm điểm, bị cáo đã xin lỗi ngành, xin lỗi Đảng, Nhà nước”, bị cáo Son trình bày.

Quay lại cáo buộc tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Son cho rằng, lúc đầu không biết dự án thuộc nhóm A.

Bị cáo Son trình bày, “Khi ký quyết định phê duyệt dự án, trước khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ”, cấp dưới Trương Minh Tuấn (khi đó là Thứ trưởng) có ký và thành lập các tổ thẩm định dự án. Sau khi dự án triển khai thì bị cáo không nắm được.

Chủ tọa cho rằng, việc nhận hối lộ tới 3 triệu USD (gần 67 tỉ đồng) là chưa từng có, là việc làm đau đớn. Bị cáo Son nói, đây là điều hối hận: “Bị cáo đã thành thật khai báo và viết thư cho gia đình khắc phục hậu quả, lúc đầu thì chưa được, nhưng hiện tại đã khắc phục được”. Từ đó, bị cáo đề nghị được cấp phúc thẩm xem xét, vận dụng triệt để các tình tiết để giảm nhẹ cho mình.

Chiều nay phiên tòa tiếp tục.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi đơn xin giảm nhẹ mức án tù chung thân

Việt Dũng |

Trong khi ông Nguyễn Bắc Son có đơn đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt mức án tù chung thân, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TTTT) Trương Minh Tuấn chấp nhận bản án 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son kháng cáo

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Bắc Son cho rằng mức phạt tù chung thân với bản thân là quá nặng và mong được xem xét.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị tuyên phạt tù chung thân

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) thoát án tử hình, trong bản án TAND Hà Nội tuyên sáng nay với những sai phạm khi chỉ đạo mua 95% cổ phần AVG.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi đơn xin giảm nhẹ mức án tù chung thân

Việt Dũng |

Trong khi ông Nguyễn Bắc Son có đơn đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt mức án tù chung thân, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TTTT) Trương Minh Tuấn chấp nhận bản án 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son kháng cáo

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Bắc Son cho rằng mức phạt tù chung thân với bản thân là quá nặng và mong được xem xét.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị tuyên phạt tù chung thân

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) thoát án tử hình, trong bản án TAND Hà Nội tuyên sáng nay với những sai phạm khi chỉ đạo mua 95% cổ phần AVG.