Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận sai, xin khắc phục hậu quả

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông – TTTT) thừa nhận sai phạm trong dự án mua cổ phần AVG và xin được khắc phục hậu quả với tội Nhận hối lộ.

Chiều 18.12, bị cáo Nguyễn Bắc Son được Hội đồng xét xử (HĐXX) của TAND Hà Nội cho phép ngồi trình bày liên quan đến việc mua 95% cổ phần của Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu – AVG.

Trước tòa, bị cáo Son cho hay sức khỏe hiện đã ổn định, để trình bày với HĐXX.

Theo bị cáo Nguyễn Bắc Son, dự án mua cổ phần AVG xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh doanh. Khi dự án diễn ra, bản thân bị cáo đã có những bút phê, chuyển cho Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ TTTT xem xét. Bị cáo trình bày lại, các cơ quan tham mưu thấy hợp lý nên bị cáo đã đồng ý cho triển khai dự án.

Bị cáo đã giao cho cấp dưới Trương Minh Tuấn (thời điểm đó là Thứ trưởng Bộ TTTT) báo cáo gửi các Bộ xem xét. Theo bị cáo, đây là dự án lần đầu tiên Bộ chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện dự án. “Nên chúng tôi không có kiến thức về tài chính…”, bị cáo nói.

Theo bị cáo Son, dự án mua cổ phần AVG được triển khai trong điều kiện Luật 67, 69 (Luật Đầu tư; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp - PV) mới ra đời nên những người thực hiện có những lúng túng. Ngoài yếu tố chủ quan, có khách quan cho nên khi xem xét mong HĐXX thấy hoàn cảnh, yếu tố tạo nên sai phạm.

“Mong tòa giảm nhẹ cho cá nhân tôi, Tuấn, Lê Nam Trà, Hải…”, bị cáo Son nói khi thừa nhận có những sai phạm.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Bắc Son phạm tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ.

Ngày mai tòa tạm nghỉ. Ngày 20.12, tòa chuyển sang phần tranh luận.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son không thừa nhận vai trò chủ mưu

Việt Dũng |

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) chỉ nhận trách nhiệm là người đứng đầu, không thừa nhận vai trò chủ mưu, chỉ đạo mua cổ phần AVG.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chối việc nhận được 3 triệu USD

Việt Dũng |

Trong phiên tòa sáng nay (17.12), bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) bất ngờ không thừa nhận việc được biếu 3 triệu USD.

Hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Việt Dũng |

7h ngày 16.12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xét xử.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son không thừa nhận vai trò chủ mưu

Việt Dũng |

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) chỉ nhận trách nhiệm là người đứng đầu, không thừa nhận vai trò chủ mưu, chỉ đạo mua cổ phần AVG.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chối việc nhận được 3 triệu USD

Việt Dũng |

Trong phiên tòa sáng nay (17.12), bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) bất ngờ không thừa nhận việc được biếu 3 triệu USD.

Hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Việt Dũng |

7h ngày 16.12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xét xử.