Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Mong được sống để sớm về với gia đình

Việt Dũng |

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) xin lỗi Đảng và Nhà nước, nhân dân. Bị cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo và mong tòa xem xét để bị cáo được sống sớm trở về với gia đình.

Bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân

Sau gần 10 ngày mở phiên tòa xét xử sai phạm trong việc thực hiện dự án mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu – AVG, ngày 24.12, trước khi vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Đứng trước tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son cho hay đã nhận được những hình phạt nghiêm khắc. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước, nhân dân, vì bị cáo gây bức xúc đến Nhà nước, ảnh hưởng lòng tin của nhân dân.

Bị cáo cũng xin lỗi đảng bộ, công nhân viên, lão thành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bị cáo Son xin gửi tới gia đình, cá nhân các bị cáo lời xin lỗi chân thành nhất vì đã ảnh hưởng đến truyền thống vẻ vang của Tổng công ty.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Son cũng cảm ơn cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát trong giai đoạn điều tra truy tố đã giúp cho bản thân nhận ra sai phạm, cũng như ghi nhận hành vi của bị cáo dẫn đến sai phạm. Nói đến giai đoạn bị tạm giam, bị cáo Son cũng xin cảm ơn cán bộ quản giáo, khi bị cáo từng 2 lần bị ngất, trong đó có lần ngất 3 ngày mới tỉnh dậy và được cán bộ đưa đi cấp cứu.

Mong được có cơ hội sống

Cũng trong lời nói sau cùng, bị cáo cho hay, trong những ngày qua, tòa đã duy trì phiên tòa công tâm giúp bị cáo phát biểu. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử vì ngày 17.12 vừa qua đã tự thay đổi lời khai, không thừa nhận vai trò chỉ đạo trong dự án mua 95% cổ phần AVG. “Mong Hội đồng xét xử lượng thứ”, bị cáo Son nói.

Nói về đơn vị mua 95% cổ phần, bị cáo Son trình bày, thành công của tổng công ty này có đóng góp của những bị cáo đang đứng trước tòa. Bị cáo xin HĐXX chấp nhận lời đề nghị của các bị cáo, luật sư giảm án cho các bị cáo

Bị cáo cũng xin đề nghị, giảm mức án tối đa nhất cho cấp dưới Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông), Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải. “Mong HĐXX tuyên phạt họ một hình phạt nhẹ nhất có thể để cho những bị cáo còn lại để họ có thể được về ngay hoặc sớm trở về tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho đơn vị, Nhà nước”, bị cáo nói.

Nói về Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG), bị cáo Son cho hay, trước khi vào trại, biết ông Vũ đã tích cực khắc phục hậu quả vụ án này, gần 9.000 tỉ đồng cả gốc lãi. Khi đọc bản kết luận điều tra, cáo trạng, bị cáo còn biết ông Vũ có đóng góp cho nhiều hoạt động phật giáo, ngoại giao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Trong ngoại giao nhân dân, Vũ đã đóng góp quan hệ ngoại giao với Nga, Ấn Độ

“Cơn bão đi qua, ngôi nhà có thể siêu vẹo, tuy nhiên két tiền vẫn còn. Vốn còn, bảo toàn vốn. Công ty qua giai đoạn khó khăn này vẫn còn điều kiện phát triển, đi lên”, bị cáo Son nói. Bị cáo Son tha thiết mong HĐXX khoan hồng cho bị cáo Vũ, để bị cáo thấy đó là bài học đắt giá.

Liên tục trình bày, bị cáo Son cho hay, hơn 45 năm chiến đấu, đứng trong Đảng, hiện bị cáo nhận hình thức kỷ luật cao nhất từ Đảng. Bị cáo có thể trả bằng sinh mạng của mình vì vậy ngày hôm qua, bị cáo đã thỉnh cầu về việc gia đình bị cáo bên nội, ngoại có đóng góp và công sức, bị cáo được Đảng Nhà nước ghi nhận bằng những tấm bằng, huy chương. Gia đình bị cáo cũng đã hứa sẽ khắc phục 100%, chắc chắn gần đây sẽ khắc phục triệt để.

“Mong tòa xem xét áp dụng các điều khoản, giảm nhẹ mức tối thiểu để bị cáo được sống sau những năm cải tạo, được trở về với vợ con, cháu những năm cuối đời”, bị cáo nói.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Nguyễn Bắc Son thừa nhận đã chỉ đạo xuyên suốt dự án mua AVG

Việt Dũng |

Theo thông báo của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội, sáng 23.12, bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có đơn nhận là người chỉ đạo từ đầu đến cuối thực hiện dự án mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu – AVG.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức hình phạt tử hình

Việt Dũng |

Viện kiểm sát (VKS) đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son 16-18 năm tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng"; tử hình về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Phạm Nhật Vũ bị đề nghị 3 - 4 năm tù vì tội "Đưa hối lộ".

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận sai, xin khắc phục hậu quả

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông – TTTT) thừa nhận sai phạm trong dự án mua cổ phần AVG và xin được khắc phục hậu quả với tội Nhận hối lộ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bị cáo Nguyễn Bắc Son thừa nhận đã chỉ đạo xuyên suốt dự án mua AVG

Việt Dũng |

Theo thông báo của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội, sáng 23.12, bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có đơn nhận là người chỉ đạo từ đầu đến cuối thực hiện dự án mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu – AVG.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức hình phạt tử hình

Việt Dũng |

Viện kiểm sát (VKS) đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son 16-18 năm tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng"; tử hình về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Phạm Nhật Vũ bị đề nghị 3 - 4 năm tù vì tội "Đưa hối lộ".

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận sai, xin khắc phục hậu quả

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông – TTTT) thừa nhận sai phạm trong dự án mua cổ phần AVG và xin được khắc phục hậu quả với tội Nhận hối lộ.