Cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan: Thống nhất công khai xin lỗi tại địa phương

HỮU HUY - ANH TÚ |

Liên quan đến vụ việc cựu bí thư chi đoàn bị tù oan, TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết sẽ tổ chức buổi công khai xin lỗi tại địa phương nơi anh Bùi Minh Lý cư trú vào ngày 24.3 tới đây.

Video: Anh Bùi Minh Lý trao đổi thông tin với PV vào chiều 11.3

Ngày 12.3, ông Vũ Ngọc Hoan - Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã cung cấp những thông tin liên quan đến vấn đề công khai xin lỗi và bồi thường cho anh Bùi Minh Lý (sinh năm 1989) - nguyên là Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Anh Lý là người bị TAND quận Bình Thạnh xét xử sơ thẩm tuyên án 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản vào tháng 7 năm 2015. Sau nhiều lần kêu oan, anh Lý đã được tại ngoại sau 28 tháng 10 ngày bị giam giữ.

Theo ông Hoan, vào năm 2018, chị Nguyễn Minh Tâm là người đại diện theo uỷ quyền của anh Bùi Minh Lý có yêu cầu TAND Bình Thạnh xin lỗi và bồi thường.

“Khi nhận được đơn của chị Tâm, Toà đã nhiều lần tiến hành gặp mặt thỏa thuận với nhau về việc bồi thường. Việc thỏa thuận kéo dài bởi vì phía chị Tâm đưa ra yêu cầu, tuy nhiên cần có căn cứ về thu nhập của anh Lý trước lúc bị tạm giam để làm mức bồi thường. Do đó, nên cần có thời gian xác minh…”- ông Hoan cho biết.

Anh Bùi Minh Lý trò chuyện với PV trước khi vào làm việc với TAND quận Bình Thạnh vào chiều 11.3. Ảnh: Anh Tú
Anh Bùi Minh Lý trò chuyện với PV trước khi vào làm việc với TAND quận Bình Thạnh vào chiều 11.3. Ảnh: Anh Tú

Cũng theo ông Hoan, ngay trong tháng 12.2020, Tòa đã thụ lý và phân công thẩm phán giải quyết sự việc. Tại thời điểm đó, do tình hình dịch COVID-19 và người đại diện cho anh Lý đang bị bệnh nặng nên thống nhất tổ chức công khai xin lỗi lại trụ sở TAND quận Bình Thạnh.

“Sau đó, anh Lý đã đề nghị tổ chức xin lỗi tại địa phương. Toà đã mời anh Lý và người đại diện lên làm việc để thống nhất địa điểm tổ chức xin lỗi. Hai bên đã thống nhất tổ chức tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An vào ngày 24.3.2012”- ông Vũ Ngọc Hoan - Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh thông tin.

Về việc bồi thường cho anh Lý, ông Hoan cho biết phía yêu cầu là người đại diện uỷ quyền cùng với anh Lý đã đưa ra số tiền khoảng 3,6 tỉ đồng gồm bồi thường tổn thất tinh thần, mất thu nhập trong thời gian tạm giam và các khoản khác…. Hiện nay số tiền này chưa thống nhất được.

“Toà không đồng ý với số tiền 3,6 tỉ đồng tiền bồi thường. Do đó sẽ tổ chức công khai xin lỗi và tiến hành giải quyết việc bồi thường này theo quy định pháp luật”- ông Hoan cho biết.

Trước đó, vào chiều hôm qua ngày 11.3, anh Bùi Minh Lý đã đến TAND quận Bình Thạnh làm việc theo lịch hẹn từ phía tòa án về việc tổ chức xin lỗi và thỏa thuận bồi thường. Anh Lý cho biết muốn được tổ chức xin lỗi ở địa phương để người dân biết anh không gây ra vụ cướp giật, trả lại trong sạch cho bản thân và gia đình.

Trước đó, vào tối 19.1.2014, vợ chồng bà N.T.T. đãi tiệc tất niên ở con hẻm tại phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Khi bà T. bưng thức ăn ra thì bị một thanh niên giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy.

Chồng bà T. và một người bạn lấy xe máy đuổi theo đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì thấy anh Bùi Minh Lý đang chạy xe nên ép xe rồi xông vào đánh, khống chế anh Lý và đưa đến công an làm việc.

Tháng 7.2015, TAND quận Bình Thạnh xử sơ thẩm, tuyên anh Lý 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Sau đó anh Lý kháng cáo kêu oan. Tháng 9.2015, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại. Đến ngày 31.7.2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra với anh Lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định bị can phạm tội.

HỮU HUY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 12.3: Bộ Y tế ra công văn yêu cầu khẩn vụ ông Võ Hoàng Yên

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

4 trường hợp phản vệ độ 2 sau khi tiêm vaccine COVID-19; Bộ Y tế ra công văn yêu cầu khẩn vụ ông Võ Hoàng Yên; Nam Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng mới; Ông Biden chỉ thị tiêm vaccine cho người lớn trước tháng 5.. là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 12.3

Chàng Bí thư Đoàn tràn đầy nhiệt huyết của núi rừng Sapa

Hương Mai |

Bí thư Đoàn phường Ô Quý Hồ, Thị xã Sapa Thào A Dê luôn mong muốn một ngày nào quê hương không còn những hoàn cảnh khó khăn.

Chiến sỹ công an và Bí thư đoàn xã hiến máu cứu sản phụ

T. TUẤN |

Một sản phụ bị mất máu nguy kịch, rất may được 2 người trực tiếp đến hiến máu để truyền kịp thời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin 1 phút 12.3: Bộ Y tế ra công văn yêu cầu khẩn vụ ông Võ Hoàng Yên

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

4 trường hợp phản vệ độ 2 sau khi tiêm vaccine COVID-19; Bộ Y tế ra công văn yêu cầu khẩn vụ ông Võ Hoàng Yên; Nam Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng mới; Ông Biden chỉ thị tiêm vaccine cho người lớn trước tháng 5.. là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 12.3

Chàng Bí thư Đoàn tràn đầy nhiệt huyết của núi rừng Sapa

Hương Mai |

Bí thư Đoàn phường Ô Quý Hồ, Thị xã Sapa Thào A Dê luôn mong muốn một ngày nào quê hương không còn những hoàn cảnh khó khăn.

Chiến sỹ công an và Bí thư đoàn xã hiến máu cứu sản phụ

T. TUẤN |

Một sản phụ bị mất máu nguy kịch, rất may được 2 người trực tiếp đến hiến máu để truyền kịp thời.