Ngày 20.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa vụ án Nguyễn Hồng Khanh-nguyên Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát mua tài sản phát mãi của ngân hàng giá rẻ ra xét xử.
Đây là vụ án do Công an Bình Dương khởi tố điều tra từ 3.2018. Bảy người liên quan bị khởi tố điều tra, trong đó ông Khanh cùng 2 cán bộ ngân hàng và 3 cán bộ quản lý đất đai ở Bến Cát bị bắt tạm giam gần 2 năm nay.
Hành vi của nhóm người này liên quan đến việc mua bán và cấp sổ đỏ khu đất là tài sản thế chấp của 2 doanh nghiệp vay tiền của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn. Việc mua bán, cấp đất bị cáo buộc trái pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng 36 tỷ đồng.
Vụ án được đưa ra xét xử tháng ngày 4.11.2019, nhưng tòa tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì thiếu chứng cứ buộc tội.
Ngày 16.3.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tách làm 2 vụ án. Trong đó, do yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đến nay đã hết thời hạn điều tra nên ngày 5.5, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Các bị can gồm: Lê Hoài Linh (37 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, nguyên cán bộ đo vẽ cấp dưới ông Linh), Nguyễn Minh Tâm (52 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây) được hủy bỏ lệnh tạm giam.
Về vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", ngày 20.3.2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương ra cáo trạng truy tố. Ngày 22.4.2020, vụ án được đưa ra xét xử nhưng do dịch bệnh phải hoãn đến ngày 20.5.2020.
Ba bị cáo trong vụ án xét xử này là Nguyễn Huy Hùng-nguyên Giám đốc ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn, Nguyễn Quang Lộc- cấp dưới của ông Hùng và Nguyễn Hồng Khanh- nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương.
Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở Bình Dương vì liên quan đến nhiều cán bộ Nhà nước. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh là người từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý. Ông Khanh từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, rồi Bí thư Thị ủy Bến Cát. (Thị xã Bến Cát là địa phương có kinh tế phát triển, nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động.)
Khu đất 20ha xảy ra vi phạm được phát mãi tại xã An Tây, thị xã Bến Cát. Ông Khanh mua 18ha cho vợ đứng tên. Hành vi của ông Khanh bị cáo buộc giúp sức cho 2 cán bộ ngân hàng thực hiện sai luật khi phát mãi tài sản thu hồi nợ xấu.