Ngày 6.8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (53 tuổi, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
Bị cáo Khanh được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh tại ngoại. Bị cáo Khanh không được rời khỏi nơi cư trú cho đến khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm.
Theo Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Khanh có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, có 2 người thân thích bảo lĩnh. Việc áp dụng biện pháp tạm giam với bị cáo Khanh là không cần thiết.
Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin về vụ án liên quan đến việc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn phát mãi tài sản thu hồi nợ là 20ha đất thế chấp của doanh nghiệp vay tiền từ năm 2005 tại xã An Tây, thị xã Bến Cát. Bị cáo Khanh mua 18ha cho vợ đứng tên. Số tài sản gồm đất và tài sản trên đất được định giá 45,7 tỉ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi nợ được số tiền 10,3 tỉ đồng.
Hành vi của bị cáo Khanh bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho 2 cán bộ ngân hàng lúc bấy giờ thực hiện sai luật khi phát mãi tài sản thu hồi nợ xấu, gây thất thoát cho nhà nước số tiền 35,4 tỉ đồng.
Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Khanh 10 năm tù giam. Tuyên phạt Nguyễn Huy Hùng (52 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn) 12 năm tù và Nguyễn Quang Lộc (50 tuổi, nguyên cán bộ cấp dưới ông Hùng) 11 năm tù.
Cùng vụ án này, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố điều tra 2 cán bộ quản lý đất đai thị xã Bến Cát và 2 cán bộ xã An Tây. Sau đó cơ quan điều tra đã tách ra vụ án khác, 4 người này từng bị bắt giam sau đó đã được thả.
Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh là người từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý. Ông Khanh từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, rồi Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.