Cướp giật tiệm vàng táo tợn trong đêm, một người bị đâm trọng thương

Phạm Đông |

Trong vai là một khách mua vàng vào buổi đêm, tên cướp đã nhanh tay giật một số vàng rồi bỏ trốn. Khi bị một nam thanh niên truy đuổi, kẻ cướp đã dùng dao đâm trọng thương người này.

Chiều 27.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp giật tài sản tại hiệu vàng Sông Giang (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) diễn ra vào đêm 26.6.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cướp giật tài sản vào khoảng 23h30 đêm 26.6, khi chủ hiệu vàng Sông Giang, ở phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì chuẩn bị đóng cửa, thì một nam thanh niên mặc áo sơmi sáng màu, quần màu tối bất ngờ xuất hiện và hỏi mua vàng.

Lợi dụng lúc chủ hiệu vàng mang hàng ra cho khách xem, đối tượng đã bất ngờ cướp giật một số lượng vàng, rồi bỏ chạy vào ngõ nhỏ gần đó. Mặc dù chủ hiệu vàng tri hô cướp và nhiều người dân truy đuổi, nhưng do đêm tối và tên cướp tỏ ra thông thuộc địa hình nên đã trốn thoát.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Cụ thể, sau khi nghe tiếng truy hô, nhiều người đuổi theo kẻ cướp, trong đó có anh Phan Quốc Huy (sinh năm 1998, quê ở Tiểu khu 14, Lương Sơn, Hòa Bình). Khi ngăn chặn kẻ cướp tiệm vàng tẩu thoát, anh đã bị đối tượng rút dao bầu đâm trọng thương, hiện đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện 198.

Được biết, Phan Quốc Huy là một sinh viên mới ra trường, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Anh - mẹ Huy cho biết, sau khi nhận được hung tin đã có mặt tại viện, hiện nay sức khỏe của Huy vẫn đang được theo dõi.

Hiện tại đơn vị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 8 bị can nhóm cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Việt Dũng |

Chiều 25.6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C02, Bộ Công an cho biết, ngay trong ngày hôm nay C02 đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội Cướp tài sản. Quyết định này đang đợi VKSND Tối cao phê chuẩn.

Từ vụ cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Lộ diện nhân vật “có số má” về tiền ảo

GIA MIÊU |

Vụ cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây mà Bộ Công an vừa bắt băng nhóm dàn cảnh để bắt cóc, đã hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ với việc nạn nhân trong vụ cướp được xác định là ông Lê Đức Nguyên - một nhân vật “có số má” trong lĩnh vực tiền ảo - đang bị cấm phát hành và cung ứng.

Cục Cảnh sát hình sự bắt nhóm dàn cảnh cướp 35 tỉ đồng

Mai Hường |

Nhóm đầu tư tiền điện tử đổ lỗi cho vợ chồng ông K. là tác nhân khiến chúng thiệt hại kinh tế nên thuê thám tử theo dõi rồi lên kế hoạch bắt cóc vợ chồng nạn nhân, ép chuyển 35 tỉ đồng vào tài khoản...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khởi tố 8 bị can nhóm cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Việt Dũng |

Chiều 25.6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C02, Bộ Công an cho biết, ngay trong ngày hôm nay C02 đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội Cướp tài sản. Quyết định này đang đợi VKSND Tối cao phê chuẩn.

Từ vụ cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Lộ diện nhân vật “có số má” về tiền ảo

GIA MIÊU |

Vụ cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây mà Bộ Công an vừa bắt băng nhóm dàn cảnh để bắt cóc, đã hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ với việc nạn nhân trong vụ cướp được xác định là ông Lê Đức Nguyên - một nhân vật “có số má” trong lĩnh vực tiền ảo - đang bị cấm phát hành và cung ứng.

Cục Cảnh sát hình sự bắt nhóm dàn cảnh cướp 35 tỉ đồng

Mai Hường |

Nhóm đầu tư tiền điện tử đổ lỗi cho vợ chồng ông K. là tác nhân khiến chúng thiệt hại kinh tế nên thuê thám tử theo dõi rồi lên kế hoạch bắt cóc vợ chồng nạn nhân, ép chuyển 35 tỉ đồng vào tài khoản...