Cưỡng dâm bất thành, nam thanh niên vướng vào vòng lao lý

Bảo Trung |

Lợi ghi lại những hình ảnh ''nhạy cảm'' của P. để liên tục đòi chị này cho quan hệ tình dục dù cả hai người đã cắt đứt tình cảm với nhau. Bên cạnh đó, đối tượng này còn nhắn tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm bố, mẹ chị P.

Ngày 25.7, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Ngọc Lợi (SN 1998, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) về các tội “Cưỡng dâm” và “Làm nhục người khác”.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 8.2017, Lợi quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với P. (SN 1997, huyện Cư Jút, Đắk Nông).

Lợi sống với cô gái này nhau như vợ chồng tại nhà trọ ở TP.Buôn Ma Thuột.

Trong quá trình sống chung, cả 2 nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Lợi chủ động lưu lại nhiều hình ảnh “nhạy cảm” của chị P. nhằm mục đích để đe dọa nếu có ý định chia tay, chấm dứt tình cảm.

Đến ngày 20.4.2019, giữa Lợi và P. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc chị này kiên quyết đòi chấm dứt tình cảm.

Sau đó, chị P. về sinh sống tại huyện Cư Jút (Đắk Nông) và cắt đứt mọi liên lạc với Lợi. Đối tượng này đã gọi điện thoại cho bố mẹ của P. kể về chuyện đời tư của chị này.

Đồng thời, Lợi dùng điện thoại di động để đăng ký lập 3 tài khoản facebook mạo danh chị P. Đối tượng đã dùng một trong những tài khoản này để gửi các hình ảnh “nhạy cảm” của chị P. và Lợi cho bố mẹ nạn nhân.

Lợi còn nhắn tin chửi bới, lăng mạ bố mẹ chị P. và  dọa sẽ đăng tải hình ảnh, clip ''nhạy cảm'' lên mạng xã hội.

Lo sợ mọi việc bị phát hiện, khoảng 14h ngày 28.4.2019, chị P. điều khiển xe máy đến gặp Lợi ở TP.Buôn Ma Thuột. Gặp nhau, Lợi đề nghị P. vào nhà nghỉ gần đó để quan hệ tình dục, chị này miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi giao cấu xong, chị P. nói Lợi đưa điện thoại di động để xem và xóa một số hình ảnh “nhạy cảm” còn lưu trong máy rồi đi về. Vài ngày sau, Lợi tiếp tục nhắn tin, điện thoại yêu cầu  P. cho quan hệ tình dục nhưng chị này không đồng ý.

Sau đó, chị P. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Lợi đến cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Lợi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Manh mối để bà nội tố cáo gã hàng xóm hiếp dâm cháu ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Ngoài việc nghe cháu gái 12 tuổi kể về việc bị gã hàng xóm nhiều lần hiếp dâm, dọa đánh, bà C còn thu thập được chứng cứ từ Bệnh viện ở Hưng Yên xác nhận cháu nội có dấu hiệu xâm hại.

Dùng mã đẹp trai để lừa bán cô gái vào động mại dâm

Việt Dũng |

Lê Nguyên Tùng (26 tuổi, ở Thanh Hóa) dùng tài khoản Facebook, nói dối tên để làm quen với chị T rồi lừa nạn nhân đi cắm trại, bán cho "Tú bà" ở Trung Quốc.

Thanh niên dùng nhờ nhà vệ sinh rồi cướp tài sản, đòi hiếp dâm chủ quán

TRI LƯU |

Sau khi dùng dao khống chế cướp 250.000 đồng, Vinh còn dùng vũ lực đòi hiếp dâm chủ quán nước ven đường ở Trà Vinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Manh mối để bà nội tố cáo gã hàng xóm hiếp dâm cháu ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Ngoài việc nghe cháu gái 12 tuổi kể về việc bị gã hàng xóm nhiều lần hiếp dâm, dọa đánh, bà C còn thu thập được chứng cứ từ Bệnh viện ở Hưng Yên xác nhận cháu nội có dấu hiệu xâm hại.

Dùng mã đẹp trai để lừa bán cô gái vào động mại dâm

Việt Dũng |

Lê Nguyên Tùng (26 tuổi, ở Thanh Hóa) dùng tài khoản Facebook, nói dối tên để làm quen với chị T rồi lừa nạn nhân đi cắm trại, bán cho "Tú bà" ở Trung Quốc.

Thanh niên dùng nhờ nhà vệ sinh rồi cướp tài sản, đòi hiếp dâm chủ quán

TRI LƯU |

Sau khi dùng dao khống chế cướp 250.000 đồng, Vinh còn dùng vũ lực đòi hiếp dâm chủ quán nước ven đường ở Trà Vinh.