Cuối ngày Tây Bắc: “Bí mật làm ăn” của đôi nam nữ vùng cao

PV TÂY BẮC BỘ |

“Bí mật làm ăn” của đôi nam nữ vùng cao; Rà phá bom mìn, tạo sinh kế cho người dân tuyến biên giới; Ra mắt mô hình "Thôn, bản không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 24.7.

“Bí mật làm ăn” của đôi nam nữ vùng cao

Ngày 24.7, Công an tỉnh Sơn La thông tin, Công an huyện Mai Sơn vừa phát hiện và bắt giữ 1 người đàn ông về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp số lượng lớn.

Đối tượng là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1984, trú tại tiểu khu 19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn).

Tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma tuý tổng hợp, có trọng lượng hơn 540 gam, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Thị Thu (SN 1982, trú tại bản Hạ, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Thu được xác định là “đối tác làm ăn” của Sơn trong vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Rà phá bom mìn, tạo sinh kế cho người dân tuyến biên giới

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, trên địa bàn có 214 người nạn nhân bị ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), có hàng chục người không may bị thương tật bởi bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trong lúc đi rừng, đi làm nương…

Nhiều gia đình có người bị thương tật, bị mất một chân, một tay, bị mảnh bom, đạn găm vào người, bị hỏng một mắt; thậm chí có những người bị mất cả hai chân vì hai lần đạp trúng bom, đạn.

Hơn 500 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn ở Hà Giang. Ảnh: Nam Thái/TTXVN
Hơn 500 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn ở Hà Giang. Ảnh: Nam Thái/TTXVN

Xuất phát từ thực tế trên, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và tỉnh Hà Giang đang triển khai Dự án rà phá bom mìn vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

Sau hơn 4 tháng nỗ lực, đơn vị đã thu được trên 3.300 quả bom, đạn, vật nổ với nhiều chủng loại, phổ biến là các loại đạn pháo 105 mm; đạn cối 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, đạn M79; lựu đạn các loại và nhiều loại mìn vướng nổ, đè nổ khác.

“Chúng tôi đặt mục tiêu, mỗi người dân ở biên giới là một “cột mốc sống” để bảo vệ biên giới. Khi người dân có đất để canh tác, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, an ninh biên giới được bảo đảm”, Thượng tá Trần Huy Thục, Trưởng Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang chia sẻ.

Ra mắt mô hình "Thôn, bản không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống"

Chiều 24.7, Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai phối hợp với Đảng ủy xã Hoàng Thu Phố tổ chức ra mắt mô hình "Thôn, bản không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" tại thôn Chù Chải.

Mô hình "Thôn, bản không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" được thành lập nhằm góp phần hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã vùng cao - vùng đồng bào Mông.

Tại buổi ra mắt, đại diện các gia đình đã ký cam kết không để con em tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Các thành viên thực hiện mô hình thôn Chù Chải. Ảnh: Xuân Cường
Các thành viên thực hiện mô hình thôn Chù Chải, xã Hoàng Thu Phố. Ảnh: Xuân Cường

Bắc Hà là huyện vùng cao với 14 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 84,89% dân số toàn huyện (dân tộc Mông 47,25%, Tày 10,47%, Dao 14,00%, Nùng 8,76%...).

Trong giai đoạn 2018 – 2022, trên địa bàn huyện có 303 trường hợp tảo hôn; 523 trường hợp sinh con trước tuổi kết hôn, tập trung chủ yếu ở dân tộc Mông (80,3%), Dao (9%).

Trong nửa năm 2023, toàn huyện có 9 trường hợp tảo hôn, đều là dân tộc Mông.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: 2.000 trẻ vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh

PV TÂY BẮC BỘ |

2.000 trẻ em vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh; Lào Cai đạt đạt gần 2.000 tỉ đồng doanh thu du lịch trong tháng 7; Nửa đêm đón taxi vận chuyển 27.000 viên thuốc lắc đưa đi tiêu thụ là một số tin tức đáng chú ý khu vực Tây Bắc trong ngày 23.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác

PV TÂY BẮC BỘ |

Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác; Đỉa làm tổ trong mũi người đàn ông 61 tuổi; Bắt thêm phó chủ tịch phường trong vụ sai phạm chợ tạm... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 22.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhân viên và chủ quán karaoke môi giới mại dâm; Lào Cai thiệt hại gần 752 tỉ đồng do nắng nóng, thiếu nước; Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 21.7.

Công ty Oh Vacation bị chủ sở hữu kỳ nghỉ tố thông tin sai sự thật

Nhóm Phóng Viên |

Nhiều nội dung trong công văn của Công ty TNHH Oh Vacation (Công ty Oh Vacation) gửi Báo Lao Động liên quan đến các chủ sở hữu kỳ nghỉ du lịch đã bị chính những người này khẳng định là sai sự thật.

Thủ khoa Học viện Ngân hàng: Từng bị chê chỉ biết học, đam mê Kpop

Phương Thảo - Phương Anh |

Từng cảm thấy mất hứng thú khi học theo định hướng của gia đình, nhưng bằng sự nỗ lực, ý chí quyết tâm, Nguyễn Lan Phương (Hà Nội) đã tự tìm thấy chính mình trên con đường học tập. Chính niềm đam mê với học tập đã giúp cô nàng sinh năm 2001 giành được điểm số GPA ấn tượng là 3.85/4.0 và trở thành thủ khoa Học viện Ngân hàng năm 2023.

Quảng Nam vào cuộc ngăn chặn, xử lý tiêu cực trong đấu thầu

Hoàng Bin |

Trong thời gian ngắn, hàng loạt cá nhân, tập thể vi phạm, gian dối trong hoạt động đấu thầu tại Quảng Nam đã bị xử lý hình sự. Đây là thực trạng cho thấy những lỗ hổng trong công tác đấu thầu, cần sớm ngăn chặn.

Mất việc khi đã ngoài 40 tuổi, nữ công nhân chấp nhận làm thời vụ

Quế Chi – Lương Hạnh |

Không ít trường hợp nữ công nhân sau khi mất việc ở tuổi ngoài 40 gần như không thể kiếm được công việc mới do bị doanh nghiệp “ngó lơ”, chê nhiều tuổi. Nhiều trường hợp công nhân mất việc đành chấp nhận làm công việc thời vụ để có tiền trang trải cuộc sống.

Chiến thắng của tuyển nữ Philippines và áp lực với bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Không ít người hâm mộ muốn đội tuyển nữ Việt Nam làm được như Philippines.

Cuối ngày Tây Bắc: 2.000 trẻ vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh

PV TÂY BẮC BỘ |

2.000 trẻ em vùng cao được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh; Lào Cai đạt đạt gần 2.000 tỉ đồng doanh thu du lịch trong tháng 7; Nửa đêm đón taxi vận chuyển 27.000 viên thuốc lắc đưa đi tiêu thụ là một số tin tức đáng chú ý khu vực Tây Bắc trong ngày 23.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác

PV TÂY BẮC BỘ |

Đánh sập "pháo đài" ma túy có 28 con chó dữ canh gác; Đỉa làm tổ trong mũi người đàn ông 61 tuổi; Bắt thêm phó chủ tịch phường trong vụ sai phạm chợ tạm... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 22.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhân viên và chủ quán karaoke môi giới mại dâm; Lào Cai thiệt hại gần 752 tỉ đồng do nắng nóng, thiếu nước; Bắt lái xe buýt vận chuyển ma túy... là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 21.7.