Cuộc giải cứu đầy kịch tính người bị lừa qua Campuchia, nghi để bán nội tạng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công an xã Ea Bung (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã thuật lại quá trình phối hợp để giải cứu đầy kịch tính nạn nhân bị lừa qua Campuchia, nghi để bán nội tạng.

Như Lao Động đã thông tin, Công an xã Ea Bung (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) thông tin, phối hợp giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa qua Campuchia, nghi để bán nội tạng.

Đây là cuộc giải cứu thần tốc, ly kỳ và khá nghẹt thở, xuyên biên giới.

Cụ thể, theo Công an xã Ea Bung: Ngày 12.10, một người dân đã tìm đến Công an xã Ea Bung, trình báo việc anh T.Đ.Đ (24 tuổi, xã Ea Bung) bị lừa bán qua Campuchia.

Theo đơn trình báo, thời gian gần đây, do túng thiếu tiền nên anh Đ lên mạng xã hội tìm kiếm nội dung "Hiến thận không pháp lý" và nhắn tin lên nhóm.

Sau đó, Đ. được một người liên lạc, hướng dẫn qua Campuchia bán thận với mức giá 750 triệu đồng/1 quả thận. Khi vượt biên thành công sẽ được ứng trước 150 triệu đồng và chi phí đi lại đều do bên mua thận chi trả.

Tối 10.10, anh Đ. bắt xe xuống TPHCM và được một nhóm người dẫn đến tỉnh Long An và vượt biên qua Campuchia.

Khi đến Campuchia, Đ. bị đưa đi rất xa, đổi xe nhiều lần, không được ứng tiền và cũng không gặp được người đã hẹn trên mạng nên biết mình bị lừa và nhờ người thân cầu cứu Công an xã Ea Bung.

Sau khi liên lạc được với Đ., Công an xã Ea Bung đã xác định được vị trí của Đ. đang ở là khu vực biên giới tỉnh Preah Vihear (Campuchia) giáp biên giới Thái Lan.

Đây là khu vực hẻo lánh, không có sòng bạc và là địa bàn phức tạp về nạn buôn bán nội tạng người và ma tuý ở Campuchia.

Do vậy, Công an xã Ea Bung nhận định rằng khả năng Đ. bị lừa qua Campuchia để bán nội tạng. Đ. đang ở một nhà nghỉ và vẫn liên lạc được với gia đình, có nghĩa là các đối tượng đang chờ để bàn giao người và chủ quan, không cảnh giác, không trông chừng, không thu điện thoại.

Lực lượng chức năng đã liên lạc với một số người ở Campuchia để nhờ giải cứu Đ.

Công an xã đã hướng dẫn Đ. rất chi tiết về cách thức trốn khỏi nhà nghỉ vì nếu bị phát hiện thì sẽ không thể trốn thoát được. Mặt khác, khi Đ. ra khỏi nhà nghỉ là sẽ không có sóng wifi nên sẽ mất liên lạc.

Sáng ngày 12.10, bằng nhiều cách khác Đ. đã mượn được một chiếc điện thoại và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đào tẩu đầy may rủi.

Đ. khéo léo, tỏ ra bình tĩnh đi ra khỏi phòng, qua lễ tân và ra khỏi nhà nghỉ như một vị khách đi tham quan khung cảnh xung quanh nhà nghỉ. Đ. không dám lấy balô của mình được tài xế gửi ở lễ tân và cũng không dám trả lại cục sạc điện thoại đã mượn vì sợ lộ.

Kể từ lúc này, Công an xã Ea Bung mất liên lạc với Đ. Tiếp đó, Đ. đã gọi về và báo là đã trốn khỏi nhà nghỉ an toàn và mua được vé xe, kích hoạt thành công sim điện thoại.

Sau đó, xe đã đón và đưa Đ. đến tỉnh Battambang, rồi bắt xe khác về địa phận Phnôm Pênh. Đ. đã không dừng để nghỉ và ăn cơm trên suốt hành trình dài.

 
Đ. trốn ở một nhà dân ở tỉnh Preah Vihear  (Campuchia) trước khi được xe ôtô đến đón .

Đến khoảng 18h00 cùng ngày, Đ. tới Phnôm Pênh ăn uống và nghỉ ngơi.

Đ. đã bắt xe khách về Việt Nam, qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở Tây Ninh và khai báo là đã vượt biên trái phép để Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài xử phạt vi phạm hành chính Đ. vì hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 12.10, bằng nhiều cách khác nhà Đ đã mượn được một chiếc điện thoại và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đào tẩu đầy may rủi.  Đ khéo léo, tỏ ra bình tĩnh đi ra khỏi phòng, qua lễ tân và ra khỏi nhà nghỉ như một vị khách đi tham quan khung cảnh xung quanh nhà nghỉ. Đ không dám lấy balô của mình được tài xế gửi ở lễ tân và cũng không dám trả lại cục sạc điện thoại đã mượn vì sợ lộ.  Kể từ lúc này, Công an xã Ea Bung mất liên lạc với Đ Sau hơn 30 phút, Đ đã gọi về và báo là đã trốn khỏi nhà nghỉ an toàn và đã mua được vé xe, kích hoạt thành công sim điện thoại. Sau đó, xe đã đón và đưa Đ đến tỉnh Battambang, rồi bắt xe khác về địa phận Phnôm Pênh. Đ đã không dừng để nghỉ và ăn cơm trên suốt hành trình dài.
Đ. chuẩn bị lên xe về Việt Nam.

Ngày 13.10. khi Đ đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Đ.Đ về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định với số tiền 4 triệu đồng. Đến sáng ngày 14.10, Đ đã về tới quê nhà an toàn.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu thành công nạn nhân bị lừa qua Campuchia

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 21.10, một lãnh đạo Công an xã Ea Bung (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) thông tin, phối hợp giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa qua Campuchia, nghi để bán nội tạng.

Hải Dương: Giải cứu một thiếu niên bị lừa bán sang Campuchia

Thiên Hà |

Hải Dương - Sáng ngày 17.10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an xã Nam Chính (huyện Nam Sách) vừa giải cứu thành công 1 thiếu niên bị dụ dỗ vào miền Nam để lừa bán sang Campuchia.

Nghẹt thở giải cứu em bé bị nước xiết cuốn trôi

Thùy Trang |

Đà Nẵng - Một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc em nhỏ bị dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi khiến mọi người đều lo lắng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giải cứu thành công nạn nhân bị lừa qua Campuchia

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 21.10, một lãnh đạo Công an xã Ea Bung (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) thông tin, phối hợp giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa qua Campuchia, nghi để bán nội tạng.

Hải Dương: Giải cứu một thiếu niên bị lừa bán sang Campuchia

Thiên Hà |

Hải Dương - Sáng ngày 17.10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an xã Nam Chính (huyện Nam Sách) vừa giải cứu thành công 1 thiếu niên bị dụ dỗ vào miền Nam để lừa bán sang Campuchia.

Nghẹt thở giải cứu em bé bị nước xiết cuốn trôi

Thùy Trang |

Đà Nẵng - Một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc em nhỏ bị dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi khiến mọi người đều lo lắng.